Bắt giám đốc Hàn Quốc liên quan vụ thi thể trong vali ở quận 7, TP. HCM; Người Nhật tại Tokyo tổ chức tuần hành “VÌ TRUMP” là những nội dung trong bản tin tối nay 28/11.

Tin trong nước

Bắt giám đốc Hàn Quốc liên quan vụ thi thể người trong vali ở quận 7

Theo báoTuổi Trẻ, lực lượng chức năng đã bắt được Jeong In Cheol  (sinh năm 1985, quốc tịch Hàn Quốc),  nghi phạm sát hại người bạn đồng hương, phi tang xác bỏ vào vali ở đường số 3, khu dân cư Him Lam, KP.5, phường Tân Hưng, quận 7, TP.HCM, gây xôn xao dư luận vào tối 27/11.

Sau khi ra thông báo truy tìm, cơ quan chức năng đã bắt giữ Jeong In Cheol nghi phạm trong vụ thi thể trong vali.
Ảnh chụp màn hình Tuổi Trẻ.

Nghi phạm Jeong In Cheol bị bắt khi đang lẩn trốn ở quận 2. Khi bị bắt, nghi phạm Jeong In Cheol đã được trinh sát di lý về trụ sở công an để lấy lời khai làm rõ vụ án.

Theo Tuổi Trẻ

Phát hiện ca mắc ‘bệnh ăn thịt người’ đầu tiên tại Quảng Ngãi

Tối 27/11, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã tiếp nhận điều trị một trường hợp mắc bệnh Whitmore do vi khuẩn Burkholderia pseudomallei gây ra. Bệnh nhân là nam, 50 tuổi, trú tại xã Phổ Châu, TX. Đức Phổ, trước đó ông có tiền sử mắc bệnh tiểu đường.

Ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên.

Hai tháng trở lại đây, bệnh nhân có dấu hiệu bị trướng bụng, xuất hiện áp xe mủ ở ổ bụng, ông đến khám tại các cơ sở y tế và mổ lấy khối áp xe 2 lần nhưng vẫn không khỏi.

Đến lần thứ 3, bệnh nhân mới được Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi khám và phát hiện mắc bệnh Whitmore.

Theo Thanh Niên

Gần 16.000 tài xế bị phạt ‘nguội’ trong một năm

Theo thông tin từ Bộ công an TP Hà Nội, từ tháng 11/2019 đến nay, gần 16.000 tài xế ở Hà Nội bị phạt ‘nguội’ qua hệ thống camera. Trường hợp vi phạm giao thông nhiều nhất thuộc về một nữ tài xế taxi công nghệ 40 tuổi ở Hà Nội. Trong các tháng 5, 6, 9, 10, 11, nữ tài xế này vi phạm 28 lần cùng lỗi dừng đỗ ở nơi có biển cấm dừng, cấm đỗ trước cổng bệnh viện Bạch Mai (đường Giải Phóng); tổng số tiền phải nộp phạt 16,7 triệu đồng.

Hiện TP. Hà Nội có hơn 200 camera giám sát, xử lý vi phạm lắp đặt trên các tuyến đường, nút giao trung tâm hàng ngày tự động nhận diện và phát hiện lỗi. Từ hình ảnh lưu trữ, cán bộ tại trung tâm sẽ xác minh thông tin, kiểm tra đối chiếu với giấy tờ của phương tiện để gửi thông báo vi phạm và đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Công an thành phố.

Đối với trường hợp cố tình không đến làm việc khi nhận được giấy mời, cảnh sát sẽ gửi giấy về công an xã, phường thị trấn, nơi làm việc và thông báo tới Cục Đăng kiểm Việt Nam để phối hợp thông báo cho chủ phương tiện.Tài xế hết hạn đăng kiểm bị phát hiện vi phạm, trung tâm đăng kiểm sẽ cấp đăng kiểm tạm trong vòng 15 ngày để chủ xe hoàn tất các thủ tục nộp phạt. 

 Theo Hà Nội Mới

Tin thế giới

Người Nhật tại Tokyo tổ chức tuần hành “VÌ TRUMP”

Theo trang OANN, mới đây hàng trăm người Nhật Bản ủng hộ Tổng thống Trump đã tập hợp ở trung tâm Tokyo để khẳng định rằng cuộc bầu cử ở Mỹ còn lâu mới kết thúc. Người dân Tokyo xuống đường tuần hành và tuyên bố rằng nếu ứng viên tổng thống Joe Biden thắng, Trung Quốc sẽ thắng và điều đó sẽ không tốt cho Nhật Bản.

Sau khi ra thông báo truy tìm, cơ quan chức năng đã bắt giữ Jeong In Cheol
Người Tokyo ủng hộ Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ngày 26/11/2020 (ảnh: Chụp màn hình video Ruptly).

Những người biểu tình cho biết truyền thông chính thống của Mỹ đang phớt lờ bằng chứng về việc gian lận cử tri của đảng Dân chủ. Họ nói thêm rằng Tổng thống Trump phải tái đắc cử để đảm bảo một tương lai tốt đẹp hơn cho quan hệ châu Á – Thái Bình Dương và Hoa Kỳ.

Mới đây, TT Trump đã đăng tweet khẳng định: “Biden chỉ có thể vào Nhà Trắng với cương vị Tổng thống nếu ông ta có thể chứng minh ‘80.000.000 phiếu bầu’ lố bịch của mình không phải là giành được một cách gian lận hay bất hợp pháp. Khi bạn nhìn vào những gì diễn ra ở Detroit, Atlanta, Philadelphia & Milwaukee, gian lận cử tri trên diện rộng, ông ta đang phải đối mặt với một vấn đề không giải nổi!”.

Dòng tweet này là thông điệp mới nhất cho thấy, TT Trump sẽ không từ bỏ nỗ lực pháp lý đối với kết quả của cuộc Tổng tuyển cử năm 2020 ở một số bang chiến địa. TT Trump cùng chiến dịch tranh cử của ông đã lên tiếng về việc cần phải bảo vệ sự bất khả xâm phạm các hòm phiếu, đồng thời tuyên bố Đảng Dân chủ đang cố gắng đánh cắp cuộc bầu cử dựa vào việc kiểm đếm cả những lá phiếu đến muộn, mà ông cáo buộc đó là hành vi bất hợp pháp.

Theo Giáo Dục và Thời Đại

“Chiến thắng thuộc về TT Trump, nếu không nước Mỹ sẽ không tồn tại”

Trong chương trình “American Agenda” của Newsmax TV, nam diễn viên hài nổi tiếng người Mỹ Scott Baio nói rằng ông đã xem một phiên điều trần về gian lận bầu cử tại Nghị viện bang Pennsylvania. Ông nói: “Tôi rất thất vọng, họ đang cố gắng đánh cắp cuộc bầu cử, tôi hy vọng chúng ta có thể ngăn chặn nó […]. Tôi vừa xem phiên điều trần trực tiếp ở tiểu bang Pennsylvania, những điều đó [gian lận bầu cử] thực sự là những thứ đáng khinh bỉ”.

Ông Baio nói thêm, “Tôi hi vọng, chúng ta có một số thẩm phán dũng cảm để có thể sửa chữa điều này [gian lận], chiến thắng này phải thuộc về Trump, vì Nước Mỹ, nếu không Nước Mỹ sẽ không tồn tại”. Theo một số cuộc thăm dò, bao gồm cả cuộc thăm dò của tổ chức uy tín Politica, có tới 80% người được hỏi cho rằng cuộc bầu cử năm nay đã bị đánh cắp. Các cuộc thăm dò của CNBC / Change Research cho thấy chỉ 3% cử tri nói rằng họ chấp nhận Joe Biden đã thắng cử một cách hợp pháp, trong khi đó 66% cử tri mong muốn TT Trump không được thừa nhận thất bại.

Theo OANN