Bản tin cập nhật tối 29/6 xin gửi tới quý vị những nội dung chính sau:

  • 22 người ngộ độc nghi do ăn… tiết canh cua
  • Tấn công khủng bố ở Pakistan, 10 người thiệt mạng
  • Ngày 12/7, đưa bệnh nhân phi công về nước
  • Đề xuất mở đường bay quốc tế vào cuối tháng 7
  • Lần thứ 5 trong tháng có động đất ở Lai Châu
  • Vợ nguyên chủ tịch phường bỏ 10 triệu đồng thuê côn đồ “xử” cán bộ tư pháp
  • Em bé may mắn nhất Đài Loan được tặng xe hơi và thịt trong 45 năm
  • Sau đây là nội dung chi tiết

22 người ngộ độc nghi do ăn… tiết canh cua. Theo Tuổi Trẻ, vào trưa 28/6, 22 người cùng dự một đám cưới ởTP Huế. Theo lời kể của các bệnh nhân, trong thực đơn của đám cưới này có: tiết canh cua, nem chả bò, súp măng cua, bò hấp bia, mực chiên xù, gà hấp xôi và tráng miệng sữa chua.
Sau khi ăn đám cưới, 22 người trên đã xuất hiện những triệu chứng như đau đầu, chóng mặt, nôn mửa và được người nhà đưa đến Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu.

Theo một bệnh nhân, món ăn nghi ngờ gây ngộ độc thực phẩm tập thể là món tiết canh cua.
Nguyên nhân vụ việc đang được Sở Y tế Thừa Thiên Huế làm rõ.

Tấn công khủng bố ở Pakistan, 10 người thiệt mạng: Báo Công an TP.HCM dẫn tin từ Reuter cho biết, một nhóm chiến binh vũ trang gồm ít nhất 4 người, đã tấn công Sở giao dịch chứng khoán ở thành phố Karachi. Nhóm này cho nổ lựu đạn phía cổng chính, rồi tiến vào bên trong tòa nhà và bắt đầu xả súng.

Hiện trường vụ việc (ảnh BaoHanoimoi).

Sau cuộc đấu súng kéo dài hơn một giờ đồng hồ, cảnh sát và lực lượng đặc nhiệm đã tiêu diệt 4 tay súng. Vụ việc cũng khiến 4 bảo vệ, 1 cảnh sát và 1 dân thường thiệt mạng, nhiều người khác bị thương.

Ngày 12/7, đưa bệnh nhân phi công Anh về nước: VnExpress dẫn lời Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết đã nhận được công hàm của Đại sứ quán Anh, đề nghị cho bệh nhân phi công về nước trên chuyến bay ngày 12/7. Chuyến bay này của Vietnam Airlines dự kiến sẽ xuất phát từ sân bay Nội Bài, Hà Nội, đến Anh đón công dân Việt Nam về nước.

Trước khi bệnh nhân về nước, các bác sĩ Việt Nam sẽ có cuộc hội chẩn đánh giá chức năng hô hấp, vận động… xem bệnh nhân có thể đáp ứng sức khỏe với một chuyến bay dài về Anh.
Đây sẽ là cuộc hội chẩn liên viện thứ 6 liên quan đến bệnh nhân này.

Bệnh nhân phi công đang được chăm sóc tại Bệnh viện Chợ Rẫy (ảnh do bệnh viện công bố).

Đề xuất mở đường bay quốc tế vào cuối tháng 7. Theo VnExpress, Cục Hàng không Việt Nam đề xuất các đường bay quốc tế này được mở theo mô hình “Di chuyển nội khối” hay “Travel bubble” như một số quốc gia trên thế giới áp dụng, và có thể mở đến các quốc gia không có ca lây nhiễm mới trong cộng đồng trong 30 ngày liên tục.

Mô hình “di chuyển nội khối” nghĩa là các quốc gia cho phép nhập cảnh đối với công dân nước mình hoặc người nước ngoài có thẻ cư trú và thương gia, chuyên gia kỹ thuật, sinh viên… Khi nhập cảnh, người dân phải cách ly 14 ngày tại gia đình hoặc cơ sở lưu trú do chính quyền chỉ định (có thu phí). Việc tự cách ly tại gia được chính quyền kiểm soát chặt bằng công nghệ.

Cục Hàng không Việt Nam đề nghị không nên hạn chế nguồn khách mà mở rộng cả khách du lịch, với điều kiện du khách đáp ứng quy định phòng chống dịch trước khi nhập cảnh.

Lần thứ 5 trong tháng có động đất ở Lai Châu. Theo Viện Vật lý địa cầu, vào khoảng 6h48p ngày 29/6, một trận động đất có độ lớn 2.9 xảy ra tại huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu.

Trận động đất xảy ra sáng nay không có thiệt hại đáng kể và cấp độ rủi ro thiên tai ở mức 0.

Theo thông kê của báo Tuổi Trẻ, đây là trận động đất thứ năm xảy ra trong tháng 6 tại huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu.

Trước đó, từ ngày 15 đến ngày 22-6, tại huyện Mường Tè xảy ra liên tiếp 4 trận động đất.

Vợ nguyên chủ tịch phường ở Thái Bình chi 10 triệu thuê người đánh cán bộ tư pháp. Báo Thanh Niên dẫn điều tra công an tỉnh Thái Bình cho biết, bị can Hoàng Thị Ánh Nguyệt (38 tuổi, vợ ông Đặng Xuân Hậu, nguyên Chủ tịch UBND P.Lê Hồng Phong, TP.Thái Bình) đã bỏ ra 10 triệu đồng để thuê Phạm Thanh Tùng tổ chức đánh anh Vũ Văn Pho, cán bộ tư pháp P.Lê Hồng Phong.
Lý do bà Nguyệt thuê người đánh anh Pho là do anh này đã cản trở con đường công danh của chồng.

Trước đó, năm 2018, anh Pho có đơn tố ông Hậu, Chủ tịch UBND P.Lê Hồng Phong đưa vợ là bà Nguyệt vào danh sách hộ nghèo, cận nghèo để được vay vốn chính sách, dù gia đình vợ chồng bà Nguyệt khá giả.

Bà Hoàng Thị Ánh Nguyệt (ảnh: Facebook).

Sau đó, ông Hậu bị cách chức; tuy nhiên, tháng 4/2020, ông này tiếp tục được đề bạt làm lãnh đạo phường. Thấy vậy, anh Pho tiếp tục gửi đơn tố cáo lên TP Thái Bình. Trong thời gian này, anh bị nhóm côn đồ do Tùng cầm đầu vây đánh đến ngất.

Em bé may mắn nhất Đài Loan được tặng xe hơi và thịt trong 45 năm. Theo báo Người Lao Động, ông Lin Chih-chien, thị trưởng TP Hsinchu – Đài Loan công bố sẽ chào đón em bé may mắn, cư dân thứ 450.000 tại đây, bằng món quà hào phóng: tặng một xe hơi mới.

Bên cạnh đó, một nhà hàng nổi tiếng trong thành phố đã đề nghị cho em bé may mắn này ăn thịt viên miễn phí, món ngon nổi tiếng nhất của thành phố, cho đến khi 45 tuổi.

Ảnh chụp màn hình báo Người Lao Động.

Các hoạt động của giới chức và doanh nghiệp trên nhằm thúc đẩy tỷ lệ sinh ở thành phố. Ông Lin Chih-chien, cho biết trong một bài đăng trên Facebook vào ngày 23-6: “Sự tăng trưởng ổn định của dân số sẽ tác động đến khả năng cạnh tranh của thành phố”. Hiện đây là nơi có tỉ lệ sinh cao thứ 5 trong lãnh thổ Đài Loan.

Bản tin tối 29/6 của Tin360.tv kết thúc tại đây, xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị!