Thêm 7.106 ca Covid-19; Chủng Delta chiếm 100% tại TP.HCM, tỉ lệ bệnh nặng cao hơn 234% chủng cũ là những nội dung chi tiết bản tin tối nay 3/11.

Thêm 7.106 ca Covid-19

Bộ Y tế tối 3/11 công bố 6.192 ca nhiễm mới, trong đó 6.175 ca ở 58 tỉnh thành, tăng 562 ca so với hôm qua, và 914 ca được Ninh Thuận bổ sung. Hôm nay cũng ghi nhận thêm 78 người tử vong.

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 61 ca. Tổng số ca tử vong tại Việt Nam tính đến nay là 22.283 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca nhiễm.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam ghi nhận 739.463 ca nhiễm, đứng thứ 40/223 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Quảng Nam thêm 90 ca Covid-19, 68 ca là học sinh

Tối ngày 3/11, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam, cho biết trong ngày tại địa phương này ghi nhận thêm 90 ca bệnh Covid-19.

Trong đó, 73 ca tại huyện Nam Trà My (Trà Cang 13 ca, Trà Don 5 ca, Trà Dơn 6 ca, Trà Leng 7 ca, Trà Linh 7 ca, Trà Mai 8 ca, Trà Nam 7 ca, Trà tập 9 ca, Trà Vân 8 ca, Trà Vinh 3 ca), đều là đối tượng đã được giám sát, cách ly từ trước. Trong số 73 ca bệnh mới, 68 ca là học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Nam Trà My, xem chi tiết báo Người Lao Động.

Chủng Delta chiếm 100% tại TP.HCM, tỉ lệ bệnh nặng cao hơn 234% chủng cũ

Biến chủng Delta chiếm chủ đạo trong đợt dịch này: 100% tại TP.HCM và chủ yếu tại Bắc Giang, Bắc Ninh…, với các đặc điểm: tăng 175% khả năng bám dính vào niêm mạc đường hô hấp so với chủng gốc, phát tán mầm bệnh ra môi trường nhanh.

Bên cạnh đó, virus nhân lên nhanh, trong 48 giờ gia tăng lượng virus trong dịch đường hô hấp cao hơn 1.260 lần so với chủng cũ, chu kỳ lây nhiễm nhanh, trong 2-3 ngày đã có khả năng lây cho người khác, cá biệt có trường hợp chỉ 1 ngày đã lây lan. Bộ Y tế vừa có báo cáo cho hay, xem chi tiết báo Tuổi Trẻ.

Phạt người truy công an ‘Mày công tác đội nào’ 2,5 triệu đồng

Tối 3/11, ông Nguyễn Hải Đăng – chủ tịch UBND phường Phú Thủy, TP Phan Thiết, Bình Thuận – cho biết đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông N.V.H. (34 tuổi) 2,5 triệu đồng.

Như Tuổi Trẻ Online thông tin, trước đó vào tối 30-10, trong lúc tổ liên nghành UBND TP Phan Thiết đang kiểm tra việc chấp hành các quy định về phòng chống dịch tại nhà hàng H.P. thuộc phường Phú Thủy thì ông H. đã lớn tiếng, chỉ tay vào mặt thượng úy công an và hỏi: “Đồng chí công tác ở đội nào, mày công tác ở đội nào?”, xem chi tiết báo Tuổi Trẻ.

Xe đưa đón học sinh không đóng cửa, 1 em rơi xuống đường tử vong

Theo thông tin ban đầu, ông Trần Văn Liều (sinh năm 1972, trú tại xã Dliê Ya, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) hợp đồng với Trường THCS Ama Trang Lơng làm dịch vụ xe đưa đón học sinh.

Khoảng 12 giờ 20 ngày 2/11, ông Liều điều khiển xe chở 30 học sinh tới Trường THCS Ama Trang Lơng.

Trong quá trình di chuyển, tài xế quên đóng cửa xe nên khi đi đến đoạn đường thuộc thôn Ea Sim (xã Dliê Ya) thì em Nguyễn Gia H. (học sinh lớp 6C Trường THCS Ama Trang Lơng) đứng gần cửa, bị ngã xuống đường. Ngay khi đó, bánh sau của chiếc xe đưa đón học sinh này cán qua người khiến em H. tử vong tại chỗ.