Thêm 8.429 ca Covid-19 trong 24H; Nhiều trường hợp F0 tại TP. HCM nặng, nguy kịch là những nội dung chi tiết bản tin tối nay 3/8.

Tin trong nước

Thêm 4.851 ca Covid-19

Bộ Y tế tối 3/8 công bố Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 37 ca nhập cảnh và 4.814 ca ở 38 tỉnh thành, trong đó có 883 ca cộng đồng.

Trong ngày 3/8 ghi nhận 8.429 ca nhiễm mới, gồm 52 ca nhập cảnh và 8.377 ca ghi nhận trong nước, chủ yếu tại TP. HCM (4.171), Bình Dương (1.606), Long An (566), Đồng Nai (364), Tây Ninh (298), Khánh Hòa (189), Đồng Tháp (141), Cần Thơ (120), Bến Tre (98), Hà Nội (98). Trong đó có 1.570 ca trong cộng đồng.

Hơn 1.000 F0 tại TP HCM nặng, nguy kịch

1.026 bệnh nhân nặng đang thở máy và 15 người phải can thiệp ECMO, tại các bệnh viện điều trị Covid-19 ở TP. HCM, sáng 2/8.

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP HCM, lượng bệnh nhân nặng, nguy kịch này nằm trong tổng số 33.474 F0 đang điều trị. Trong ngày 1/8, thành phố ghi nhận thêm 170 trường hợp tử vong, xem chi tiết trên VnExpress.

Phong tỏa toàn bộ chợ Long Biên

Trao đổi với Zing chiều 3/8, ông Tạ Nam Chiến, Chủ tịch UBND quận Ba Đình, TP Hà Nội, xác nhận quận vừa yêu cầu UBND phường Phúc Xá phong tỏa toàn bộ chợ Long Biên.

Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Quyết định được đưa ra sau khi quận Ba Đình nhận thông tin một người thường xuyên giao hàng cho các tiểu thương tại chợ này dương tính với Covid-19. Người này tên T., 27 tuổi, cư trú tại ngõ 187 Hồng Hà, quận Ba Đình.

Phó Chánh VP Đoàn ĐBQH và HĐND TP Đà Nẵng gửi thư xin lỗi nữ nhân viên y tế

Chiều 3/8, Trung tâm Y tế quận Sơn Trà cho biết đơn vị đã nhận thư xin lỗi của ông Trần Vinh, Phó Chánh VP Đoàn ĐBQH và HĐND TP Đà Nẵng sau sự việc ông này đánh nhân viên y tế của trung tâm.

Thư xin lỗi gửi đến chị Phan Thị Loan (kỹ thuật viên của Khoa xét nghiệm) cùng Ban giám đốc, đội ngũ y bác sĩ của Trung tâm Y tế quận Sơn Trà. Trong thư, ông Vinh bày tỏ sự hối lỗi và giải thích nguyên nhân sự việc là do bản thân có nóng nảy, bộc phát, thiếu kiềm chế đã làm tổn thương đến chị Loan cũng như tất cả nhân viên y tế đang tham gia phòng chống dịch Covid-19, xem chi tiết báo Người Lao Động.

Tin thế giới

Nhật Bản xác định danh tính người Việt bị hành hung tử vong

Chiều 3/8, Cảnh sát tỉnh Osaka – Nhật Bản đã có văn bản chính thức xác nhận về nhân thân của nạn nhân người Việt bị hành hung và sau đó bị đạp xuống sông tử vong ở tỉnh này.

Nạn nhân (áo trắng) bị đánh và hung thủ cố gắng đẩy nạn nhân xuống sông (ảnh chụp màn hình clip)

Trong công văn gửi Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, cảnh sát tỉnh Osaka cho biết nạn nhân là T.T.A, sinh ngày 15-9-1999, quốc tịch Việt Nam. T.T.A bị hành hung và đẩy xuống sông lúc 20 giờ 20 ngày 2-8 tại khu vực đi bộ ven sông cầu Ebisu (thuộc quận Chuo, TP Osaka).

Đội cứu hộ đã đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng anh không qua khỏi, mất vào lúc 21 giờ 21 ngày 2/8.

Covid-19 quay lại Vũ Hán

Thành phố Vũ Hán, vùng tâm dịch Covid-19 đầu năm 2020, ghi nhận 7 ca nhiễm trong đợt dịch mới đang lây lan trên nhiều tỉnh thành. Chính quyền thành phố thông báo bắt đầu xét nghiệm toàn bộ 11 triệu người, sau hơn một năm không ghi nhận ca nhiễm nào.

Trong khi đó, thành phố Dương Châu ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc trải qua ngày có số ca nhiễm Covid-19 cao nhất.

Tính đến hết ngày 2/8, thành phố lân cận với vùng tâm dịch Nam Kinh này ghi nhận 40 ca nhiễm trong cộng đồng. Tổng số ca nhiễm ở tỉnh Giang Tô trong ngày 2/8 là 45 ca.

Tổng cộng có 61 ca nhiễm Covid-19 ghi nhận ở Trung Quốc ngày 2.8, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc thông báo vào ngày 3/8, xem chi tiết trên báo Dân Việt.