Quang Hải nói gì về khả năng sang Nhật Bản thi đấu; Thiếu gần 1,4 triệu tấn than, nhiều tổ máy điện ngừng phát là nội dung chính bản tin tối nay 30/3.

Covid-19 tại Hà Nội: Thêm 9.328 F0, Hà Đông đứng đầu ca mắc mới

Trong 24 giờ qua, Hà Nội ghi nhận 8.143 ca bệnh (2.186 ca cộng đồng; 5.957 ca đã cách ly).

Bệnh nhân phân bố tại 378 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã.

Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Hà Đông (1.275); Sóc Sơn (882); Hai Bà Trưng (762); Hoàng Mai (696); Nam Từ Liêm (404).

Cộng dồn số F0 tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021) là 1.467.254 ca

Khinh khí cầu hạ cánh trên đường Tuyên Quang

Ngày 30/3, Tuyên Quang khai mạc lễ hội khinh khí cầu. Ngay trong buổi sáng, hàng loạt hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy khinh khí cầu bay ra đường, gần sông, cánh đồng… Nhiều người đặt nghi vấn về trình độ của người điều khiển và sự an toàn của hoạt động này.

Ảnh chụp màn hình báo VTC NEWS.

Chia sẻ với VnExpress ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang, chia sẻ đã nhận thông tin về việc khinh khí cầu hạ cánh ở nhiều địa điểm. Ông cho biết đây không phải trục trặc kỹ thuật hay sự cố, lễ hội vẫn đảm bảo an toàn.

“Khinh khí cầu bay tự do phụ thuộc vào hướng gió chứ không giống máy bay xuất phát ở một điểm và hạ cánh ở một điểm. Phi công sẽ hạ cánh ở nơi đủ rộng, an toàn”, ông Sơn nói.

Nhiều tổ máy nhiệt điện ngừng vận hành vì thiếu than

Cập nhật đến ngày 30/3, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, tình hình cấp than cho các nhà máy nhiệt điện vẫn đang khó khăn và thiếu hụt rất lớn so với hợp đồng cung cấp than đã ký. Khối lượng than cấp trong quý I gần 4,5 triệu tấn, thiếu 1,36 triệu tấn so với khối lượng trong hợp đồng.

“Do thiếu than và tồn kho ở mức thấp nên đến cuối tháng 3, nhiều tổ máy đã phải dừng và giảm phát”, EVN cho biết.

Chẳng hạn, nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 1, Vũng Áng 1, Vĩnh Tân 2 và Duyên Hải 1 hiện chỉ đủ than vận hành 1 tổ máy ở mức 60-70% công suất. Trong khi đó, nhà máy nhiệt điện Hải Phòng chỉ đủ than để chạy 1 tổ máy, còn 3 tổ máy phải dừng vận hành.

Việc này khiến hệ thống điện thiếu hơn 3.000 MW từ nhiệt điện do thiếu than cho sản xuất điện, xem chi tiết VnExpress.

Cháy 4 căn nhà, một ôtô và nhiều xe máy bị thiêu rụi

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 8h40 sáng ngày 30/3, tại khu vực Tổ 12, khóm Phó Quế, phường Mỹ Long, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang, gây thiệt hại cho 4 căn nhà cùng nhiều tài sản có giá trị.

Ảnh chụp màn hình báo Dân Trí.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, người dân phát hiện nhiều tiếng nổ lớn rồi lửa bốc cháy từ nhà kho do ông Trần Phước Tân (50 tuổi) làm chủ. Sau đó, ngọn lửa bùng phát và lan nhanh sang các nhà liền kề.

Hậu quả, ngọn lửa đã thiêu rụi hoàn toàn 2 căn nhà, 2 căn còn lại thiệt hại từ 40-80%; một xe ô tô và nhiều xe mô tô bị thiêu rụi, xem chi tiết báo Dân Trí.

Quang Hải nói điều bất ngờ về khả năng sang J-League

Hôm qua 29/3, ĐT Việt Nam đã xuất sắc thủ hòa ĐT Nhật Bản tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Ngoài kết quả này, tiền vệ Quang Hải cũng được chú ý khi anh sắp hết hạn hợp đồng với Hà Nội FC và nhiều khả năng xuất ngoại để chơi bóng.

Ảnh chụp màn hình báo Dân Việt.

Phát biểu sau trận đấu về bến đỗ mới, Quang Hải cho biết: “Không chỉ là giải đấu của Nhật Bản (J-League), nếu có cơ hội ra nước ngoài thì bất kỳ giải đấu nào, tôi cũng muốn thử sức, tận dụng cơ hội dù là nhỏ nhất.

ĐT Việt Nam đã ra sân và cống hiến cho mọi người một trận đấu hay. Chúng tôi đúc kết được nhiều bài học và tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu của tôi và các tuyển thủ Việt Nam”, xem chi tiết báo Dân Việt.