Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo tối 4/6 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

  • Tin trong nước
  • Tổng cục Du lịch thu hồi văn bản, kiểm điểm các cá nhân vụ “xin” vé máy bay
  • Xe “hổ vồ” lật đè chết 3 người trong xe ôtô 4 chỗ
  • Phạm nhân giết người đặc biệt nguy hiểm trốn trại giam quân sự lần hai tiếp tục gây án
  • Thi tốt nghiệp THPT 2020 vào ngày 9 và 10/8
  • Bệnh nhân phi công còn nặng
  • Tin thế giới
  • Đâm dao ở trường học Trung Quốc, 39 người bị thương
  • Hong Kong huy động 3.000 cảnh sát quyết giải tán hoạt động tưởng niệm Thiên An Môn
  • Hong Kong thông qua luật cấm xúc phạm quốc ca Trung Quốc
  • Putin ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia

Sau đây là nội dung chi tiết:

(Lao Động) – Tổng cục Du lịch thu hồi văn bản, kiểm điểm các cá nhân vụ “xin” vé máy bay. Ông Nguyễn Lê Phúc – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch (TCDL) cho biết sẽ thu hồi văn bản xin 400 vé máy bay do “không phù hợp ở thời điểm hiện tại”.

“Chúng tôi sẽ thu hồi văn bản này và rất mong muốn 3 hàng hàng không cảm thông và chia sẻ cùng”, ông Phúc nói.

Đại diện Vietnam Airlines nói sự việc đã bị đẩy lên cao quá, đánh giá một chiều, chưa đầy đủ và toàn diện. Còn Giám đốc Văn phòng khu vực miền Bắc Vietjet cho biết, nói thẳng ra, đôi bên cùng có lợi, con số vé Tổng cục Du lịch đề nghị nghe có vẻ nhiều nhưng để kích cầu du lịch, hãng Vietjet sẵn sàng tung ra hàng nghìn vé khuyến mãi.

(Người Lao Động)- Xe “hổ vồ” lật đè chết 3 người trong xe ôtô 4 chỗ. Tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 11 giờ ngày 4/6 trên tuyến đường Nghi Sơn – Sao Vàng, đoạn qua thôn 8, xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa.

Khi đó, chiếc ôtô tải hiệu Howo mang BKS 36C-171.15, khi tới ngã tư Vân Sơn bất ngờ va chạm với ôtô 4 chỗ lưu thông từ đường liên huyện cắt qua đường.

Do phóng nhanh, tài xế xe “hổ vồ” không làm chủ được tốc độ, khiến xe tải lật ngang đè lên chiếc ôtô 4 chỗ làm chiếc xe bẹp dúm. 4 người trong xe ôtô 4 chỗ không kịp thoát ra ngoài.

Hiện trường vụ tai nạn (ảnh chụp màn hinh báo NLĐ).

Hậu quả, 3 người đã tử vong gồm tài xế xe 4 chỗ, 2 mẹ con (ngụ xã Vân Sơn).

(Tuổi Trẻ)- Phạm nhân giết người đặc biệt nguy hiểm trốn trại giam quân sự lần hai tiếp tục gây án. Trưa 4/6, lãnh đạo công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết Triệu Quân Sự (29 tuổi, quê Thái Nguyên), phạm tội “giết người, cướp tài sản, đào ngũ, trốn khỏi nơi giam” đang thụ án tại trại giam T10 – Quân Khu 5 trốn khỏi trại giam lần 2 tiếp tục gây án trên đường tẩu thoát.

Khoảng 19h tối 3/6, tại chốt gác đường sắt Núi Khởi, chị Nguyễn Thị Hiếu (36 tuổi, nhân viên trực gác) bị một thanh niên giật chiếc điện thoại di động. Đến 23h cùng ngày, một người dân tại xã Bình Chánh bị mất một chiếc xe máy.

“Triệu Quân Sự cướp điện thoại là chính xác, còn việc có trộm xe máy hay không cần phải điều tra xác minh thêm”, lãnh đạo công an tỉnh Quảng Ngãi nói.

Theo nhận định của công an tỉnh Quảng Ngãi, Sự đã chạy về hướng Quảng Nam, vì thế Công an tỉnh Quảng Ngãi cũng đã thông tin với công an tỉnh Quảng Nam phối hợp truy bắt phạm nhân đặc biệt nguy hiểm này.

Phạm nhân Triệu Quân Sự (ảnh công an công bố).

 (VOH)- Thi tốt nghiệp THPT 2020 vào ngày 9 và 10/8. Về cơ bản, kỳ thi vẫn được giữ ổn định như năm 2019.

Nội dung thi sẽ gồm 5 bài thi. Thí sinh sẽ làm ba bài thi bắt buộc gồm Toán (90 phút), Ngữ văn (120 phút), Ngoại ngữ (60 phút) và một bài thi tự chọn là Khoa học tự nhiên (mỗi môn Vật lý, Hóa học, Sinh học 50 phút) hoặc Khoa học xã hội (mỗi môn Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân 50 phút).

(VnExpress) – Bệnh nhân phi công còn nặng. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đánh giá bệnh nhân phi công có cơ hội sống và hồi phục, song tình trạng còn nặng, diễn biến khó lường. Đến trưa 4/6, phổi của bệnh nhân đã phục hồi được 40%.

Bệnh nhân đã ngưng sử dụng ECMO sáng 3/6, song vẫn duy trì thở máy. Anh cũng còn cần nhiều tuần để cai máy thở và phục hồi chức năng vận động và các chức năng khác.

Thứ trưởng Sơn bày tỏ hy vọng thời gian tới vùng phổi xơ sẽ gom lại, tình trạng phổi bệnh nhân tốt hơn. Bộ Y tế vẫn chuẩn bị sẵn sàng phương án ghép phổi cho bệnh nhân.

(VnExpress)- Đâm dao ở trường học Trung Quốc, 39 người bị thương. Vụ đâm dao xảy ra tại trường tiểu học ở huyện Thương Ngô, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc vào khoảng 8h30 sáng nay (7h30 giờ Hà Nội). Chính quyền huyện cho biết 37 học sinh và hai người lớn bị thương trong vụ tấn công.

Trong khi đó, đài truyền hình trung ương CCTV đưa tin 40 người đã bị thương, trong đó ba người bị thương nặng, gồm hiệu trưởng, một bảo vệ và một học sinh. 8 xe cứu thương đã được điều tới hiện trường

Nghi phạm Li Xiaomin, 50 tuổi, là nhân viên bảo vệ của trường và đã bị cảnh sát bắt. Hiện chưa rõ động cơ của nghi phạm và cuộc điều tra đang diễn ra.

(Tuổi Trẻ)- Hong Kong huy động 3.000 cảnh sát quyết giải tán hoạt động tưởng niệm Thiên An Môn. Đây là lần đầu tiên trong 31 năm Hong Kong cấm hoạt động tưởng niệm sự kiện này.

Lý do năm nay từ chối là do giãn cách xã hội để chống dịch COVID-19. Một sự kiện khác được lên kế hoạch diễn ra cùng ngày tại khu Thâm Thủy Bộ cũng bị cấm.

Mặc dù vậy, những người tổ chức tuyên bố hoạt động tưởng niệm vẫn sẽ diễn ra với nhiều hình thức khác nhau. Họ dự định sẽ chia ra thành từng nhóm nhỏ dưới 8 người để tuân thủ yêu cầu chống dịch của nhà chức trách.

Cảnh sát tuyên bố hình thức tụ tập này vẫn bất hợp pháp và sẽ mạnh tay giải tán.

(Zing)- Hong Kong thông qua luật cấm xúc phạm quốc ca Trung Quốc. Chiều 4/6, Hội đồng Lập pháp Hong Kong bỏ phiếu thông qua việc sửa đổi luật quốc ca, quy định việc xúc phạm quốc ca Trung Quốc là một hành vi phạm tội

Cụ thể, dự luật nêu rõ những người xúc phạm quốc ca Trung Quốc sẽ phải đối mặt với án tù tối đa 3 năm hoặc bị phạt tiền lên đến 6.450 USD, theo Channel NewsAsia.

Dự luật cũng yêu cầu “các cá nhân và tổ chức” nên thể hiện thái độ tôn trọng, trang nghiêm với quốc ca Trung Quốc. Ngoài ra, các học sinh tiểu học và trung học cũng phải học hát quốc ca và học về lịch sử bài hát.

Đối với người phản đối, dự luật này là một trong những ví dụ cho thấy Trung Quốc đang xâm phạm quyền tự chủ của Hong Kong.

Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

(VnExpress)- Putin ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia. Tổng thống Nga Putin nhất trí ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia sau sự cố tràn 20.000 tấn dầu diesel gần Norilsk, phía trên Vòng Bắc Cực tuần trước.

Một bể chứa nhiên liệu tại nhà máy điện NTEK gần thành phố Norilsk, thuộc khu vực Krasnoyarsk của Nga, xảy ra sự cố hôm 29/5, khiến 20.000 tấn nhiên liệu diesel tràn ra sông Ambarnaya ở Vòng Bắc Cực.

Khối lượng dầu tràn lần này lớn hơn rất nhiều so với sự cố tràn 5.000 tấn dầu năm 2007 ở eo biển Kerch, Biển Đen. Vào thời điểm đó, sự cố tràn dầu Kerch bị coi là nghiêm trọng nhất ở Nga.