Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo tối 6/6 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

Tin trong nước

  • Người tố giác khẳng định nhớ rất rõ mặt CSGT Tân Sơn Nhất vòi 6,2 triệu đồng
  • Làm rõ đồng phạm trong vụ nguyên Phó Chủ tịch huyện tham ô hơn 41 tỷ
  • Băng giang hồ 200 người đập phá, chém người trong quán ốc ở Sài Gòn
  • Xe khách mất phanh gây tai nạn liên hoàn, 8 người bị thương

Tin thế giới

  • Pháp tiêu diệt thủ lĩnh al-Qaeda khét tiếng ở Bắc Phi
  • Mỹ kiện công ty Trung Quốc bán khẩu trang giả
  • Trung Quốc khuyến cáo công dân tránh đến Úc vì ‘phân biệt chủng tộc’.

Sau đây là nội dung chi tiết:

(VTC News)- Người tố giác khẳng định nhớ rất rõ mặt CSGT Tân Sơn Nhất vòi 6,2 triệu đồng.

Sáng 6/6, anh Thái Đăng Phú – người tố cáo CSGT Tân Sơn Nhất vòi tiền 6,2 triệu đồng, có đơn phản hồi các nội dung trong cuộc họp ngày 4/6 của Công an TP.HCM.

Trong cuộc họp báo ngày 4/6, ông Nguyễn Thế Lâm, Phó trưởng phòng tham mưu Công an TP.HCM, cập nhật thông tin với báo chí về quá trình điều tra vụ CSGT Tân Sơn Nhất bị tố vòi tiền của người vi phạm, xảy ra sáng 12/5. Trong đó, ông Lâm thông tin “khi cho anh Phú nhận dạng thì anh Phú không nhớ mặt CSGT đó và số điện thoại không gọi được nữa”. Tuy nhiên, anh Phú cho rằng việc này là không đúng với sự thật.

Anh Phú khẳng định: “Từ lúc có đơn tố cáo đến giờ chưa hề có tổ chức nào cho tôi nhận dạng người cưỡng đoạt tiền tôi, mà lại đi nói như vậy. Tôi khẳng định là tôi nhớ rất rõ mặt người CSGT cưỡng đoạt tiền tôi”.

Đoạn tin nhắn được cho là của Trung tá H. (sếp của CSGT tên Minh) muốn gặp mặt anh Phú. (Ảnh: NVCC với báo giới)

Anh Phú nói nhớ rất rõ mặt vì thời điểm CSGT tên Minh ép xe vào lề, báo lỗi không biển số rồi đòi 6,2 triệu đồng diễn ra một hồi lâu. Sau đó, CSGT này chở anh Phú về đồn và tại đó hạ giá còn 6 triệu đồng cũng diễn ra một lúc.

(Người Đưa Tin)- Yêu cầu làm rõ đồng phạm trong vụ nguyên Phó Chủ tịch huyện tham ô hơn 41 tỷ đồng.

Mới đây, TAND tỉnh Phú Thọ ra quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Thủy – Nguyễn Văn Hòa và các đồng phạm trong vụ tham ô hơn 41 tỷ đồng để điều tra bổ sung. Trong đó làm rõ vai trò người đồng phạm với Hòa.

Trước đó, Phú Thọ có chủ trương đầu tư dự án Cải tạo nâng cấp đường giao thông kết nối Quốc lộ 32 và đường Hồ Chí Minh với Quốc lộ 70B. Là trưởng ban quản lý dự án huyện Thanh Thủy, từ năm 2016 đến tháng 8/2018, Phó Chủ tịch huyện Nguyễn Văn Hòa đã 52 lần chỉ đạo, yêu cầu cán bộ dưới quyền đang quản lý tiền chi trả bồi thường đưa tiền cho mình tổng cộng 41,6 tỷ đồng.

(Vietnamnet)- Băng giang hồ 200 người đập phá, chém người trong quán ốc ở Sài Gòn.

Lúc 20h tối 5/6 một nhóm khoảng 200 thanh niên đi trên hàng trăm xe gắn máy, cầm theo nhiều loại hung khí, bất ngờ ập vào quán ốc Hương (đường số 6, P.An LẠc A, Q.Bình Tân). Các đối tượng này đánh một số khách ngồi trong quán và đập phá đồ đạc.

Nhiều thực khách đang ăn uống đã hốt hoảng, bỏ chạy thoát thân. Nhóm đối tượng vung hung khí tấn công, khiến 1 người bị thương tích, gục tại chỗ. Vụ việc xảy ra rất nhanh, chỉ hơn 1 phút; các đối tượng sau đó lên xe gắn máy tẩu thoát.

Công an Q.Bình Tân hiện đang điều tra, truy bắt các đối tượng có liên quan.

(Dân Trí)- Xe khách mất phanh gây tai nạn liên hoàn, 8 người bị thương.

Khoảng 9h30 cùng ngày, xe khách chở gần 30 người lưu thông trên quốc lộ 1, hướng từ vòng xoay An Lạc về ngã tư An Sương.

Cách giao lộ quốc lộ 1 – Phan Văn Hớn (phường Tân Thới Nhất, quận 12) khoảng 300m, xe khách tông thẳng vào đuôi xe tải lưu thông cùng chiều phía trước.

Lực tông mạnh khiến xe tải tiếp tục lao về trước tông tiếp vào 2 xe tải khác. 2 xe tải chạy phía sau xe khách không xử lý kịp nên va chạm với nhau tạo nên vụ tai nạn liên hoàn giữa 6 phương tiện.

Vụ tai nạn làm 8 người trên xe khách bị thương, trong đó phụ xe khách bị nặng nhất.

(Thanh Niên)- Pháp tiêu diệt thủ lĩnh al-Qaeda khét tiếng ở Bắc Phi.

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly cho hay thủ lĩnh Abdelmalek Droukdel của mạng lưới al-Qaeda tại Bắc Phi, tức tổ chức al-Qaeda in the Islamic Maghreb (AQIM), đã bị quân đội Pháp tiêu diệt.

Ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên.

Droukdel (ở độ tuổi 40) phụ trách mọi nhóm Hồi giáo cực đoan ở Bắc Phi và cũng là chỉ huy nhóm Jamaat Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM) thuộc tổ chức khủng bố quốc tế al-Qaeda.

Các tội danh của thủ lĩnh Droukdel liên quan tới 3 vụ đánh bom ở thủ đô Algiers của Algeria vào tháng 4/2007, làm 22 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương. Vào năm 2012, Droukdel bị một tòa án ở Algeria tuyên án tử hình.

(VnExpress)- Mỹ kiện công ty Trung Quốc bán khẩu trang giả

Bộ Tư pháp Mỹ kiện công ty có trụ sở tại Quảng Đông, Trung Quốc, với cáo buộc bán gần nửa triệu khẩu trang N95 giả cho người Mỹ hồi tháng 4.

Bộ Tư pháp Mỹ nói rằng công ty In ấn và Bao bì King Year đã chuyển ba lô khẩu trang chuyên dụng N95, loại cần thiết để bảo vệ nhân viên y tế và những nhân viên khác khỏi nCoV, tới người mua ở Mỹ.

Công ty đã nói dối rằng 495.200 khẩu trang mà họ chuyển đến đáp ứng tiêu chuẩn N95 và đã được Viện Quốc gia về An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp Mỹ (NIOSH) chứng nhận.

Công ty Trung Quốc bị buộc tội 4 tội danh nhập khẩu các sản phẩm y tế không đạt chuẩn, giả nhãn mác và lừa dối Cơ quan Quản lý Thuốc và Thực phẩm Mỹ (FDA). Mức tiền phạt tối đa cho mỗi tội danh là 500.000 USD, gấp đôi số tiền công ty kiếm được nhờ bán khẩu trang.

Ảnh chụp màn hình VnExpress.

(Thanh Niên)- Trung Quốc khuyến cáo công dân tránh đến Úc vì ‘phân biệt chủng tộc’.

Cụ thể, Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc ngày 6/6 thông báo, “gần đây tình trạng phân biệt chủng tộc và bạo lực chống lại người Trung Quốc và gốc Á ở Úc gia tăng đáng báo động vì đại dịch Covid-19”.

Tuy nhiên, phía Úc gọi đây là cáo buộc vô căn cứ. Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Thương mại Úc Simon Birmingham cho biết: “Các quan chức Trung Quốc thường đưa ra tuyên bố sai lệch và chúng tôi bác bỏ mọi cáo buộc”.