Trải lòng của người thợ hồ miền Tây bị tù oan 850 ngày lên tiếng; Một phụ nữ tiêm vắc xin Covid-19 Trung Quốc đã qua đời… là những thông tin trong Cập nhật tin tối ngày 7/3.

Tin trong nước

Muốn người bảo vệ mình cũng được giải oan

Theo Tuổi Trẻ, anh Bùi Minh Lý (sinh năm 1989, ngụ tại Long An) – người bị tù oan 850 ngày với án ‘cướp giật giây chuyền’ cho biết, anh đang mong mỏi được xin lỗi tại địa phương – ấp Trung, xã Đông Thạnh huyện Cần Giuộc- một cách công khai, để phục hồi danh dự cho bản thân anh, cho gia đình và cả những người đã bảo vệ anh trước những thông tin đồn đoán của dư luận mà anh gặp phải suốt những năm qua.

anh Bùi Minh Lý (sinh năm 1989, ngụ tại Long An)
Anh Bùi Minh Lý (sinh năm 1989, ngụ tại Long An) bị kết án oan (ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ).

Trước đó, vụ án oan sai của anh Lý bắt đầu từ tối 19/1/2014. Tối đó, vợ chồng chị N.T.T. đãi tiệc tất niên ở phường 25, quận Bình Thạnh (TP. HCM). Bàn tiệc đặt hai bên đường hẻm, chừa lối đi nhỏ ở giữa. Khi chị T. bưng thức ăn ra thì bị một thanh niên giật sợi dây chuyền rồi rồ ga chạy.

Chồng chị T. và một người bạn lấy xe máy đuổi theo đến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh thì thấy anh Lý đang chạy xe nên ép xe rồi xông vào đánh, khống chế anh Lý và mời công an đến làm việc.

Đến tháng 7/2015, TAND quận Bình Thạnh xử sơ thẩm, tuyên phạt anh Lý 3 năm tù về tội cướp giật tài sản. Anh Lý kháng cáo kêu oan. Tháng 9/2015, TAND TP.HCM xử phúc thẩm đã hủy án, trả hồ sơ để điều tra lại.

Sau nhiều lần trả hồ sơ, ngày 31/7/2018, cơ quan điều tra đã ra quyết định đình chỉ điều tra với anh Lý do đã hết thời hạn điều tra mà không đủ chứng cứ xác định anh phạm tội. Trước đó, anh Lý đã bị tạm giam 28 tháng, khoảng 850 ngày.

Nổ lớn tại công trường cầu gần 600 tỷ đồng

Khoảng 7 giờ sáng ngày 7/3, tại công trường thi công thuộc dự án cầu Hòa Bình 2 (TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) xảy ra một vụ nổ khiến 1 nam công nhân tử vong tại chỗ.

Người thiệt mạng là ông N.V.H., (SN 1979; ngụ huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) là công nhân hàn xì.

Dự án cầu Hòa Bình 2 khởi công cuối năm 2019, có tổng mức đầu tư gần 600 tỷ đồng.

Theo Người Lao Động

Chậm hạ gác chắn ở vụ tàu hỏa tông ô tô văng 10m, cháu bé 1 tuổi tử vong

Sáng 7/3, anh Nguyễn Trí M. (29 tuổi, ở Quảng Ngãi) điều khiển ôtô chở theo vợ và con, lưu thông theo hướng Tây – Đông.

Khi đi đến đoạn đường sắt giao với đường dân sinh ở thôn Nam Bình, xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, ôtô đã vượt rào chắn và bị tàu hoả SH3 chạy hướng Bắc – Nam tông vào.

va chạm
Xe ôtô lật ngửa sau va chạm (ảnh dẫn từ trang Giao thông Quốc gia).

Vụ tai nạn đã làm cháu Nguyễn Thiên Ph. (7 tháng tuổi) tử vong, anh M. và vợ là Trần Thị Mỹ Tr. (22 tuổi) bị thương nặng. Hiện cả 2 được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Theo ông Cao Minh Hỷ – Giám đốc chi nhánh khai thác đường sắt Nghĩa Bình (Quảng Ngãi), xảy ra tai nạn một phần vì nhân viên gác chắn kéo xuống hơi chậm so với quy định. “Đáng lẽ phải kéo sớm hơn. Không kéo sớm quá nhưng kéo trước khi tàu đến 2 – 3 phút”, ông Hỷ nói.

Theo ông Hỷ, nếu gác chắn đóng xuống thì ôtô có thể đã tông vào rào chắn. Trách nhiệm của người tham gia giao thông phải dừng trước đèn đỏ, người lái xe không chú ý. Xảy ra sự việc là có lỗi của cả tài xế và nhân viên gác chắn.

Tin thế giới

Một nạn nhân của vắc xin Covid-19 Trung Quốc đã qua đời

Giới chức y tế Hong Kong cho biết một phụ nữ mắc bệnh mạn tính được tiêm vắc xin Covid-19 Sinovac của Trung Quốc đã tử vong sau một cơn đột quỵ hôm 6/3.

Cơ quan Y tế Hong Kong cho biết người phụ nữ 55 tuổi mắc nhiều bệnh mạn tính và được tiêm vắc xin vào ngày 2/3 tại Trung tâm Thể thao Kwun Chung. Sau đó, bà bị đột quỵ vào ngày 5/3.
Bà được đưa đến bệnh viện Kwong Wah ở Yau Ma Tei, sau đó bị ngừng tim và đã được hồi sức. Bệnh nhân qua đời vào sáng ngày 6/3.

Ảnh chụp màn hình báo Dân Trí

Địa điểm người phụ nữ trên tiêm vắc xin cũng là nơi một người đàn ông 63 tuổi qua đời trước đó sau khi tiêm vắc xin Sinovac hôm 28/2.

Theo Dân Trí

Ông Trump yêu cầu đảng Cộng hòa ngừng dùng tên ông để gây quỹ

Theo tờ Politico, một cố vấn của cựu Tổng thống Donald Trump cho biết, các luật sư của ông Trump đã gửi thư cho Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa, Chiến dịch Quốc hội đảng Cộng hòa và Chiến dịch Thượng viện đảng Cộng hòa, yêu cầu họ ngừng sử dụng tên và hình ảnh của cựu Tổng thống trong thư điện tử gây quỹ và trên các món hàng lưu niệm.

Tổng thống Trump phát biểu với những người hâm mộ ở căn cứ Andrew ngày 20/1/2021, ít phút trước khi ông kết thúc nhiệm kỳ (ảnh chụp màn hình video).
Tổng thống Trump phát biểu với những người hâm mộ ở căn cứ Andrew ngày 20/1/2021, ít phút trước khi ông kết thúc nhiệm kỳ (ảnh chụp màn hình video).

Cố vấn cho biết ông Trump không muốn tên và hình ảnh của ông bị sử dụng cho mục đích quảng bá. Hiện, cựu Tổng thống Donald Trump đang sử dụng tổ chức Save America SuperPAC của mình để gây quỹ hỗ trợ các ứng viên Cộng hòa do ông lựa chọn trong cuộc bầu cử quốc hội năm 2022.

Trước đó, ông Trump đã cam kết giúp đảng Cộng hòa giành quyền kiểm soát Hạ viện và Thượng viện trong cuộc bầu cử quốc hội năm 2022.

Người dân Idaho, Hoa Kỳ đốt khẩu trang phản đối cách phòng dịch cực đoan.

Fox News đưa tin, một video được đăng lên twitter bởi một phóng viên của mạng truyền hình Oregon Public Broadcasting cho thấy, các bậc cha mẹ ở bang Idaho, vùng Tây Bắc Hoa Kỳ, đã đến trước tòa nhà Quốc hội của bang cùng con cái của họ vào ngày (6/3) để đốt khẩu trang nhằm phản đối lệnh bắt buộc sử dụng loại bảo hộ mà họ cho là không có tác dụng gì trong phòng chống dịch VPVH.

Ảnh của các nhà lập pháp Đảng Dân chủ cũng được cho là đã bị đốt cùng với khẩu trang. Dân biểu đảng Cộng hòa, bang Idaho, cô Karey Hanks tuyên bố rằng cô đã thực hiện nghiên cứu “về những tổn thương về thể chất và tình cảm, thậm chí cả tinh thần đối với cơ thể chúng ta, và có thể cả linh hồn của chúng ta” đối với quy định bắt buộc đeo khẩu trang được khởi xướng bởi các đảng viên Đảng Dân chủ.

Cô Hanks nói: “Khi mọi người đeo khẩu trang, họ có xu hướng không thực hiện cách ly xã hội nhiều, không có xu hướng rửa tay, thực hiện các biện pháp phòng ngừa an toàn khác vì họ cảm thấy rằng họ đã được bảo vệ vì có khẩu trang”.

Trước đó, các bang như Texas và Mississippi đã dỡ bỏ tất cả các hạn chế liên quan đến dịch VPVH, bao gồm cả quy định đeo khẩu trang.

Lãnh đạo “Bộ tứ” sắp họp bàn cách đối phó Trung Quốc.

Hãng tin Kyodo dẫn các nguồn tin chính phủ Nhật Bản cho biết, các nhà lãnh đạo Nhật Bản, Mỹ, Australia và Ấn Độ đã lên kế hoạch tổ chức hội nghị trực tuyến vào giữa tháng 3 để thảo luận những cách đối phó với tầm ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc.

Đây sẽ là hội nghị thượng đỉnh đầu tiên của các nhà lãnh đạo trong nhóm “Bộ tứ”. Nguồn tin cho biết tại hội nghị sắp tới, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga, Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Australia Scott Morrison và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cũng sẽ thảo luận về khả năng phân phối công bằng vắc xin VPVH và những nỗ lực đối phó với biến đổi khí hậu.

Trong khi đó, Trung Quốc vẫn chỉ trích “Bộ tứ” là phiên bản châu Á của khối NATO nhằm tìm cách kiềm chế sự trỗi dậy của nước này.