Hơn 1.600 ca Covid-19 trong ngày, 5 người tử vong; Bắt nhóm sát thủ giết Tổng thống Haiti là những nội dung chính bản tin tối nay 9/7.

Tin trong nước

Thêm 591 ca Covid-19

Bộ Y tế tối 9/7 ghi nhận 591 ca dương tính Covid-19, gồm 590 ca trong nước và một ca nhập cảnh được cách ly ngay.

Cập nhật tối 9/7: Hơn 1.600 ca Covid-19 trong ngày, 5 người tử vong; Bắt nhóm sát thủ giết Tổng thống Haiti
Bản đồ dịch Covid-19- Nguồn: Bộ Y tế

Trong ngày 9/7, Việt Nam ghi nhận 1.625 ca gồm 9 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh và 1.616 ca ghi nhận trong nước, chủ yếu ở TP. HCM (1.229). Trong đó, 1.359 ca được phát hiện ở khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa.

Cũng trong chiều nay Bộ Y tế thông báo cả nước thêm 5 ca tử vong mắc Covid-19, đưa số trường hợp tử vong lên 110 ca.

Không đi test vẫn được cấp giấy xét nghiệm âm tính với Covid-19, được đi khắp nơi

Theo Tuổi Trẻ, chị M.M. (tên đã thay đổi – 24 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, Tiền Giang), công nhân Công ty TNHH F. I. thuộc Khu công nghiệp Tân Hương, Tiền Giang cho biết, ngày 7/7 chị H. cùng các đồng nghiệp trong công ty được tổ trưởng đến phát một tờ phiếu kết quả xét nghiệm nhanh Covid-19.

“Trên phiếu kết quả xét nghiệm ghi bệnh phẩm thu nhập là “dịch tỵ hầu” dù trước đó không có nhân viên y tế nào đến lấy mẫu, tôi cũng không đến bất cứ cơ sở y tế nào để test”, chị M. khẳng định.

Cập nhật tối 9/7: Hơn 1.600 ca Covid-19 trong ngày, 5 người tử vong; Bắt nhóm sát thủ giết Tổng thống Haiti
Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Ngày lấy mẫu và ngày trả kết quả âm tính đều là ngày 7/7 do Công ty cổ phần bệnh viện M.H. (Long An) thực hiện. Sau đó, chị M. đã cầm tờ giấy xét nghiệm đó và sử dụng như một “tờ giấy thông hành” và được các chốt kiểm tra cho qua.

Mưa lớn kéo dài gây ngập cục bộ nhiều khu vực ở Lâm Đồng

Cơn mưa lớn kéo dài từ chiều tối 8/7 đến rạng sáng 9/7 đã khiến nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng bị ngập sâu trong nước.

Theo người dân ở thôn Định An, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng tình trạng ngập cục bộ do mưa lớn đều xảy ra qua các năm, nhưng riêng trận mưa này lượng nước đổ về nhiều và gây ngập nhanh nhất. Nước dâng cao đột ngột trong đêm khuya nên gia đình không kịp thu dọn gì, ngoài đồ đạc bị ngập và hư hỏng, một lượng lớn củ giống hoa lay-ơn trong nhà đã bị nước cuốn trôi đi mất. Thiệt hại ước tính hàng chục triệu đồng.

Tin thế giới

Nhóm 28 sát thủ giết hại tổng thống Haiti

Cảnh sát Haiti ngày 9/7 cho biết đã xác định được danh tính nhóm người đã ám sát Tổng thống Jovenel Moise tại tư dinh của ông vào rạng sáng 7/7 (giờ địa phương).

Cập nhật tối 9/7: Hơn 1.600 ca Covid-19 trong ngày, 5 người tử vong; Bắt nhóm sát thủ giết Tổng thống Haiti
Ảnh chụp màn hình báo Zing.

Ông León Charles, người đứng đầu lực lượng cảnh sát Haiti, nói trong một cuộc họp báo rằng 26 người trong nhóm 28 sát thủ nói trên là công dân Colombia và hai người còn lại là người Mỹ gốc Haiti.

Theo Mathias Pierre, quan chức Haiti, thành viên lớn tuổi nhất của đội sát thủ nói trên năm nay 55 tuổi còn người trẻ nhất 35 tuổi.

Cháy nhà máy Bangladesh, hơn 50 người chết

Ngọn lửa bùng lên nuốt chửng một nhà máy thực phẩm ở ngoại ô Dhaka, khiến nhiều người phải nhảy khỏi cửa sổ, ít nhất 52 người tử vong.

Cập nhật tối 9/7: Hơn 1.600 ca Covid-19 trong ngày, 5 người tử vong; Bắt nhóm sát thủ giết Tổng thống Haiti
Ảnh chụp màn hình báo Lao Động.

Cảnh sát Bangladesh hôm nay cho biết hỏa hoạn bùng lên tại nhà máy thực phẩm và đồ uống Hashem tại Rupganji, một thị trấn công nghiệp ở ngoại ô thủ đô Dhaka, vào chiều 8/7. Ngọn lửa hoành hành suốt 24 giờ sau đó.