Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo trưa 20/6 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau.

Tin trong nước

  • Xảy ra thảm án 3 người tử vong ở Điện Biên
  • Tạm giữ hình sự người đàn ông 65 tuổi nghi xâm hại bé trai
  • Dự kiến tựu trường ngày 1/9
  • 11.500 tấn cá ngừ của Việt Nam sẽ được châu Âu miễn thuế

Tin thế giới

  • Joshua Wong muốn tranh cử
  • “Ăn” quá mức, bộ trưởng y tế Zimbabwe bị bắt tại trận
  • Indonesia từ chối đàm phán với Trung Quốc về Biển Đông
  • Triều Tiên chuẩn bị rải truyền đơn chống Hàn Quốc

Sau đây là nội dung chi tiết

Tin trong nước

(Dân Việt)- Xảy ra thảm án 3 người tử vong ở Điện Biên. Khoảng 8h sáng nay 20/6 tại khối Trường Xuân, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên, người dân phát hiện trên cánh đồng có một thi thể phụ nữ khoảng 40 tuổi. Thi thể nằm ngửa, trên người có nhiều vết thương chảy nhiều máu.

Cách đó không xa, trong một ngôi nhà phát hiện 2 người đàn ông bị thương nặng, trên người có nhiều vết thương, chảy nhiều máu.

Tại hiện trường có 2 con dao nhọn và vũng máu lớn chảy trên sân.

Theo nguồn tin từ người dân, 2 người đàn ông trên được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Tuần Giáo cấp cứu nhưng đã tử vong.

Ảnh chụp màn hình báo Dân Việt.

Người dân cho biết, sự việc xảy ra do mâu thuẫn về vấn đề tiền bạc.

(Dân Trí)- Vụ bé trai bị xâm hại ở thang máy: Tạm giữ hình sự người đàn ông 65 tuổi. Sáng 20/6, Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với ông Dương Thế Hưng (65 tuổi, trú tại tại chung cư 25 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy) để điều tra hành vi dâm ô bé trai nhỏ tuổi trong thang máy.

Trước đó, khoảng 21h tối 17/6, tại chung cư 25 Lạc Trung, khi di chuyển cùng thang máy ở tòa N03, ông Hưng được cho là đã có hành vi động chạm vào bộ phận sinh dục của bé trai.

Theo công an, bước đầu ông Hưng đã thừa nhận hành vi xâm hại.

Ảnh chụp màn hình báo Dân Trí.

(Vietnamnet)- Dự kiến tựu trường ngày 1/9, không dạy trước khai giảng: Ông Nguyễn Hữu Độ, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT cho biết, Bộ này đang dự kiến ngày tựu trường năm học mới sớm nhất là ngày 1/9.

Ông Độ thông tin thêm, ngoài ngày 1/9, các địa phương có thể tựu trường vào ngày 3/9, hoặc tựu trường đúng vào ngày khai giảng 5/9. Trong khoảng thời gian từ ngày tựu trường đến khai giảng, các trường học, cơ sở giáo dục không dạy học.

(Người Lao Động)- 11.500 tấn cá ngừ của Việt Nam sẽ được châu Âu miễn thuế. Theo cơ chế phân bổ hạn ngạch thuế quan trong Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA), EU dành cho Việt Nam hạn ngạch miễn thuế mỗi năm 11.500 tấn cá ngừ đóng hộp và 500 tấn cá viên đóng hộp.

Phía Việt Nam nhìn nhận đây là cơ hội cho hải sản trong nước tiến vào thị trường châu Âu. Tuy nhiên trong ngắn hạn, doanh nghiệp Việt sẽ còn gặp rất nhiều khó khăn trong việc đáp ứng các quy định của EU như vấn đề truy xuất nguồn gốc và các quy định về chống khai thác bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định.

Tin thế giới

(VnExpress) – Joshua Wong muốn tranh cử. Thủ lĩnh biểu tình “ô dù” Joshua Wong nói có kế hoạch tranh cử vào cơ quan lập pháp Hong Kong vào tháng 9.

Wong dự định tham gia tranh cử cho phe ủng hộ dân chủ trong cuộc bầu cử Hội đồng Lập pháp Hong Kong, sẽ diễn ra vào ngày 6/9.

Wong phát biểu “nếu nhiều người bỏ phiếu cho chúng tôi… điều có thể tạo ra nhiều áp lực và sự do dự hơn đối với Bắc Kinh”, đồng thời cho biết anh ủng hộ ý tưởng về một cuộc trưng cầu dân ý không ràng buộc để người dân có tiếng nói về tương lai của Hong Kong.

Bức hình đăng kèm bài viết trên VnExpress.

(Người Lao Động)- “Ăn” quá mức, bộ trưởng y tế Zimbabwe bị bắt tại trận: Bộ trưởng Y tế Obadiah Moyo bị bắt với cáo buộc tham nhũng liên quan lô thiết bị tế phục vụ chống dịch Covid-19 trị giá 60 triệu USD.

Bộ trưởng Moyo bị cáo buộc trao hợp đồng trị giá 60 triệu USD cho tập đoàn quốc tế có tên Drax International. Đây là công ty đã thắng thầu cung cấp thiết bị y tế cho chính phủ Zimbabwe.

Dự kiến ông Obadiah Moyo ra tòa vào ngày 20/6.

Bộ trưởng Y tế Obadiah Moyo (ảnh: newzimbabwe.com).

(Vietnamnet)- Thế giới vào giai đoạn nguy hiểm, Brazil vượt 1 triệu ca nhiễm. Theo trang thống kê Worldometers, tính đến 6h sáng ngày 20/6, trên toàn cầu có gần 8,75 triệu người dương tính và hơn 461.000 người tử vong vì Covid-19. Số hồi phục đạt trên 4,6 triệu trường hợp.

Tối 19/6, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết, thế giới bước vào “giai đoạn Covid-19 mới và nguy hiểm”.

“Nhiều người đã chán ở nhà. Nhiều quốc gia đang háo hức mở cửa các xã hội và nền kinh tế. Song virus vẫn lây nhiễm nhanh, vẫn gây chết người và hầu hết mọi người vẫn dễ mắc bệnh”, Tổng giám đốc WHO nói.

(Thanh Niên)- Indonesia từ chối đàm phán với Trung Quốc về Biển Đông. Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi hôm 18/6 tuyên bố lập trường của nước này là dựa theo Công ước LHQ về luật Biển (UNCLOS) năm 1982, không có tuyên bố chủ quyền chồng lấn với Trung Quốc ở Biển Đông nên “không có lý đo để đàm phán”.

Bà Retno đưa ra tuyên bố này sau khi Trung Quốc ngày 2/6 gửi công hàm lên LHQ, mời Indonesia đàm phán về cái gọi là “những tuyên bố chồng lấn về các quyền và lợi ích” ở Biển Đông.

(VnExpress) – Triều Tiên chuẩn bị rải truyền đơn chống Hàn Quốc. Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA, người dân Triều Tiên “đang tích cực thúc đẩy công tác chuẩn bị cho việc rải truyền đơn quy mô lớn”, như biện pháp trả đũa Hàn Quốc giữa lúc căng thẳng leo thang suốt nhiều ngày qua.

Hãng thông tấn này mô tả truyền đơn tố cáo Hàn Quốc và người đào tẩu Triều Tiên “chất cao như núi”.

Bức hình đăng kèm bài viết trên VnExpress.

Bình Nhưỡng từng chỉ trích người đào tẩu Triều Tiên vì rải truyền đơn qua biên giới và đe dọa đáp trả bằng hành động quân sự. Ngày 16/6, Triều Tiên đã giật sập Văn phòng Liên lạc chung Kaesong, sau cảnh báo của Kim Yo-jong, em gái Kim Jong-un.