Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo trưa 25/7 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

Tin trong nước:

  • Bác sĩ Chợ Rẫy mang máy ECMO ra Đà Nẵng điều trị ca nghi nhiễm
  • Phong tỏa BV C Đà Nẵng, bệnh nhân không được xuất viện
  • Hơn 30 người Trung Quốc đã nhập cảnh trái phép vào Đà Nẵng

Tin thế giới:

  • Giá vàng thế giới tăng vọt vượt 1.900 USD lần đầu sau 9 năm, trong nước hạ nhiệt
  • Lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston bị phá cửa
  • Học giả Singapore nhận tội làm gián điệp cho Trung Quốc tại Mỹ
  • Úc gửi công hàm lên Liên Hiệp Quốc, bác yêu sách của Trung Quốc ở biển Đông
  • Trung Quốc diễn tập bắn đạn thật trên biển
  • Đỉnh lũ số 3 sông Dương Tử cận kề, đập Tam Hiệp và đê căng mình ứng phó

Sau đây là những nội dung chi tiết

Tin trong nước

(VnExpress) – Bác sĩ Chợ Rẫy mang máy ECMO ra Đà Nẵng điều trị ca nghi nhiễm. Chiều 24/7, ba bác sĩ khoa Hồi sức Cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy đã ra Đà Nẵng, hỗ trợ điều trị bệnh nhân nghi nhiễm Covid-19 trở nặng. Họ mang theo nhiều trang thiết bị y tế hiện đại, trong đó có máy ECMO (hệ thống tim phổi nhân tạo). Ê kip sẽ trực tiếp tham gia hội chẩn và chuẩn bị các phương án điều trị cho bệnh nhân nghi nhiễm nCoV đang diễn tiến nặng tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Cả 3 đều dày dặn kinh nghiệm hồi sức cấp cứu. Họ đã từng tham gia vận chuyển bệnh nhân phi công Anh từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM về Bệnh viện Chợ Rẫy hồi tháng 5 và điều trị trong suốt 50 ngày, giúp bệnh nhân hồi phục hoàn toàn.

Chợ Rẫy cũng là bệnh viện điều trị thành công hai bệnh nhân Covid-19 đầu tiên ghi nhận ở Việt Nam – là hai bố con người Trung Quốc, hồi tháng 2.

Phong tỏa BV C Đà Nẵng, bệnh nhân không được xuất viện. Sau khi có kết quả dương tính lần 3 với SARS-CoV-2 của nam bệnh nhân T.V.D (1963, Hoà Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng), sáng ngày 24/7, bệnh viện C Đà Nẵng đã được phong tỏa.

Trong buổi làm việc với ngành y tế Đà Nẵng chiều 24/7, Bệnh viện C Đà Nẵng đã được Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn yêu cầu không tiếp nhận người bệnh mới nhập viện điều trị, tạm thời chưa cho xuất viện trong vòng 14 ngày đối với toàn bộ người bệnh, kể cả các ca bệnh nặng có nguy cơ tử vong được người nhà xin đưa về. Trường hợp người bệnh nặng tử vong tại bệnh viện, sẽ được xử lý theo quy định trong điều kiện có dịch.

“Khuyến cáo cán bộ y tế đã điều trị cho ca nghi nhiễm không rời khỏi bệnh viện, bố trí khu nghỉ, làm việc phù hợp tại bệnh viện”, thứ trưởng Sơn nói.

(Zing News) – Hơn 30 người Trung Quốc đã nhập cảnh trái phép vào Đà Nẵng. Sáng 25/7, Công an Đà Nẵng cho biết đã phát hiện hơn 30 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Đà Nẵng. Theo điều tra ban đầu, những người này vào địa phương theo “đường dây” do công dân Việt Nam câu kết với các cá nhân Trung Quốc tổ chức.

Người đứng đầu Công an Đà Nẵng cho biết, hiện số khách nước ngoài lưu trú tại Đà Nẵng đông, song có nhiều người không khai báo tạm trú theo quy định. Do đó, Công an Đà Nẵng đề nghị người dân nếu phát hiện gần nhà mình có người lạ lưu trú, nhất là khách nước ngoài thì phải báo ngay cho cảnh sát khu vực để cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát.

Trước đó, tối 21/7, Công an Đà Nẵng đã khởi tố vụ án Tổ chức cho người khác nhập cảnh vào Việt Nam trái phép, bắt khẩn cấp 3 nghi can, gồm 1 người Trung Quốc và 2 người Việt Nam trong đường dây đưa 27 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Tin thế giới

(Thanh Niên) – Giá vàng thế giới tăng vọt vượt 1.900 USD lần đầu sau 9 năm, trong nước hạ nhiệt. Giá vàng sáng nay (25/7) trong nước đi xuống ngược với thế giới. Cụ thể, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) mở cửa giao dịch vàng miếng là 53,5 – 55 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng ở chiều mua vào và giảm 300.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với cuối ngày trước đó. Riêng Tập đoàn Doji tại Hà Nội giữ nguyên giá giao dịch vàng miếng là 53,95 – 54,95 triệu đồng/lượng… Chênh lệch giữa giá mua và bán tại SJC vẫn neo ở mức cao là 1,5 triệu đồng/lượng. Điều này tiềm ẩn rủi ro lớn cho nhà đầu tư nếu mua vàng ở thời điểm này. 

Trên thị trường thế giới, giá vàng đã vượt lên 1.901,8 USD/ounce vào đầu ngày 25/7, tăng thêm hơn 10 USD so với ngày trước đó. Đây là lần đầu tiên kim loại quý vượt mức 1.900 USD/ounce kể từ năm 2011. Hiện tại giá vàng còn cách khoảng 20 USD/ounce so với kỷ lục trước đó. 

(VietNamNet) – Lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston bị phá cửa. Houston Chronicle đưa tin, nhiều quan chức liên bang, bao gồm một số được cho là người của Bộ Ngoại giao Mỹ, đã có thể tiến vào khu nhà lúc khoảng 5h chiều 24/7 (sáng 25/7 giờ Việt Nam), sử dụng các công cụ quyền lực để mở cửa sau, sau khi không thể vào qua ba lối khác.

Nỗ lực tiếp quản tòa lãnh sự đã được quay lại và các video này đang lưu truyền nhanh chóng trên mạng truyền thông xã hội. Hình ảnh cho thấy một nhóm người đứng bên ngoài tòa nhà, đi xung quanh sau khi không thể vào qua cửa.

Cảnh sát cũng xuất hiện, lập hàng rào quanh tòa nhà, sau đó đứng canh khi các quan chức vào bên trong. Các nhân sự ngoại giao Trung Quốc đã rời khỏi nơi này và lên xe lúc khoảng 4h chiều, khoảng một giờ đồng hồ trước khi các quan chức Mỹ xuất hiện.

Lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston đã phải đóng cửa theo lệnh của Tổng thống Donald Trump hôm 21/7. Nhà lãnh đạo Mỹ cho Bắc Kinh 72 giờ phải sơ tán hết nhân sự và khẳng định cần làm như vậy để “bảo vệ tài sản trí tuệ của người Mỹ” khỏi “gián điệp Trung Quốc”.

(Zing News) – Học giả Singapore nhận tội làm gián điệp cho Trung Quốc tại Mỹ. Jun Wei Yeo, có tên khác là Dickson Yeo, hầu tòa tại tòa án liên bang ở Washington, Mỹ, với tội danh làm đặc vụ hoạt động bất hợp pháp, theo AFP.

Tại tòa, ông Yeo thừa nhận làm gián điệp cho Trung Quốc từ năm 2015 đến năm 2019. Ông có nhiệm vụ “phát hiện và đánh giá những người Mỹ có khả năng tiếp cận thông tin mật có giá trị, bao gồm cả viên chức chính phủ và quân đội Mỹ với thông tin an ninh cấp cao”.

Ông Yeo đã trả tiền cho một số cá nhân đó để viết báo cáo cho các khách hàng của ông ở châu Á, nhưng thực chất là để gửi cho chính phủ Trung Quốc.

Trong biên bản nộp lên tòa án có chữ ký của ông Yeo, người này thừa nhận hoàn toàn nhận thức được rằng đang làm việc cho tình báo Trung Quốc, đã gặp các đặc vụ nước này hàng chục lần và được đối đãi đặc biệt khi ông tới Trung Quốc.

(Dân Trí) – Úc gửi công hàm lên Liên Hiệp Quốc, bác yêu sách của Trung Quốc ở biển Đông. Trong công hàm của phái đoàn Australia tại Liên Hợp Quốc ngày 24/7, Australia cho rằng, các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông không phù hợp với Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển 1982 (UNCLOS). Đặc biệt là những yêu sách trên biển không tuân thủ các quy tắc của công ước về đường cơ sở, các khu vực trên biển và việc phân loại thực thể.

Công hàm còn nhấn mạnh: “Không có cơ sở pháp lý nào cho việc Trung Quốc vẽ các đường cơ sở thẳng nối các điểm ngoài cùng của các thực thể trên biển hoặc nhóm đảo ở Biển Đông. Australia phản đối yêu sách của Trung Quốc về quyền lịch sử, quyền và lợi ích hàng hải ở Biển Đông”.

Động thái trên của Australia diễn ra sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ ra tuyên bố bác bỏ hầu hết yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông, gọi các yêu sách này là “phi pháp”. Tuyên bố đánh dấu bước ngoặt trong lập trường của Mỹ về Biển Đông khi Washington được cho là không còn trung lập về vấn đề này trong bối cảnh Bắc Kinh tiếp tục bành trướng ảnh hưởng.

(VnExpress) – Trung Quốc diễn tập bắn đạn thật trên biển. Không quân thuộc Bộ tư lệnh Chiến khu phía Nam Trung Quốc hôm qua thông báo tổ chức diễn tập bắn đạn thật ở khu vực ngoài khơi bờ biển phía tây bán đảo Lôi Châu thuộc tỉnh Quảng Đông. Giai đoạn diễn tập đầu diễn ra ngày 25-27/7, giai đoạn hai được tổ chức ngày 28/7-2/8.

Mọi hoạt động đánh bắt và vận chuyển hàng hóa đường biển bị cấm trong khu vực diễn tập để đảm bảo an toàn cho dân địa phương, do lực lượng diễn tập sẽ sử dụng các loại đạn “có sức công phá cao”, quân đội Trung Quốc cho biết.

Trung Quốc tổ chức diễn tập trong bối cảnh căng thẳng leo thang với Mỹ trong nhiều vấn đề, gồm thương mại, ngoại giao, Biển Đông, Đài Loan, Hong Kong, Tân Cương và Covid-19. Trung Quốc cáo buộc Mỹ tăng cường trinh sát và giám sát khu vực bờ biển phía đông nam nước này trong những tuần gần đây.

(Lao Động) – Đỉnh lũ số 3 sông Dương Tử cận kề, đập Tam Hiệp và đê căng mình ứng phó. Các nhà chức trách cho biết, với lượng mưa lớn ở thượng nguồn, mực nước dâng cao sẽ duy trì cho đến đầu tháng 8. Đê Tĩnh Gia, thành phố Kinh Châu, tỉnh Hồ Bắc, một dự án kiểm soát lũ lớn ở sông Dương Tử (hay Trường Giang) và những con đê khác sẽ phải đối mặt với mực nước dâng cao trong thời gian dài vì hồ chứa đập Tam Hiệp có thể xả thêm lũ.

Ủy ban Thủy lợi Trường Giang đã nâng cảnh báo cao lên cấp 2 ở  khu vực Tĩnh Giang, chạy từ Hồ Bắc đến Hồ Nam, theo tờ Thời báo Hoàn Cầu.

Mực nước của hồ chứa đập Tam Hiệp đạt 159,02 mét tính đến 9h ngày 24/7, trong khi tốc độ dòng chảy đạt 45.800 mét khối mỗi giây, tăng 2.500 mét khối mỗi giây so với 18h ngày 23/7.

Theo dữ liệu của Bộ Quản lý Khẩn cấp, lũ lụt Trung Quốc đã ảnh hưởng đến hơn 45,5 triệu người ở 27 tỉnh, 35.000 ngôi nhà bị hư hỏng, 142 người đã chết hoặc mất tích và thiệt hại 116,05 tỷ nhân dân tệ đối với nền kinh tế.

Cập nhật sáng 25/7: Việt Nam thêm 2 bệnh nhân Covid-19 mới; Hà Nội tiếp tục yêu cầu đeo khẩu trang