Bản tin cập nhật trưa 30/6 có những nội dung chính sau:

–         Chủng virus mới ở Trung Quốc có thể gây đại dịch

–         Cháy dữ dội tại kho hóa chất ở Đức Giang – Hà Nội

–         Trung Quốc thông qua luật An ninh Hồng Kông

–         Nghi vấn Trung Quốc cưỡng bức triệt sản người Ngô Duy Nhĩ

–         Dự luật mới: Bằng A1 không được lái SH, B1 không được điều khiển ôtô

–         Quan chức lý giải hóa đơn tiền điện 6 tháng giống hệt nhau

–         Iran phát lệnh truy nã tổng thống Trump, Mỹ gọi là “trò lôi kéo”.

Sau đây là nội dung chi tiết:

Chủng virus mới ở Trung Quốc có thể gây đại dịch: Hãng tin BBC cho biết, giới khoa học Trung Quốc khẳng định họ đã phát hiện ra một chủng virus cúm heo có khả năng lây sang người và trở thành đại dịch.

Chủng virus cúm heo này được đặt tên là G4 EA H1N1 (gọi tắt là G4). Theo các nhà khoa học, chủng virus mới G4 là sự kết hợp của loại cúm được tìm thấy ở các giống chim châu Âu, châu Á và virus H1N1 – từng khiến nửa triệu người trên thế giới thiệt mạng vào năm 2009.

Chủng virus G4 có thể thích nghi, lây truyền từ heo sang người và lây lan từ người sang người để tạo thành đại dịch. Nó đã được phát hiện trên ít nhất 10 tỉnh thành tại Trung Quốc.

Hiện khả năng bùng phát đại dịch mới là thấp, nhưng các nhà khoa học khuyến cáo cần cảnh giác, trong bối cảnh thế giới đang chịu thiệt hại nặng nề từ virus corona xuất phát từ Vũ Hán.

Cháy dữ dội tại kho hóa chất ở Đức Giang – Hà Nội: Vụ cháy xảy ra khoảng 7h sáng 30/6 tại khu vực cảng Đức Giang (gần chân cầu Đông Trù, thuộc phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội). Lúc này, những người đi đường bàng hoàng chứng kiến đám cháy lớn, ngọn lửa ngùn ngụt bốc lên cao cả trăm mét.

Theo báo VnExpress, cảnh sát  đã điều 10 xe chữa cháy cùng hơn 100 lính cứu hỏa đến hiện trường. Đến 9h, ngọn lửa vẫn bùng lên kèm nhiều tiếng nổ lớn, một số thùng phuy bị bắn tung lên trời.

Hiện trường vụ cháy (ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ).

Lúc 10h, đám cháy được đã được khống chế, may mắn không có thiệt hại về người. Họa hoạn đã gây thiệt hại nặng nề kho hóa chất rộng 500 m2.

Trung Quốc thông qua luật An ninh Hồng Kông: 162 thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc (NPC) nhất trí thông qua dự luật an ninh Hong Kong sáng nay trong vòng 15 phút.

Luật an ninh Hong Kong dự kiến áp dụng hình phạt tối đa là tù chung thân, trái với thông tin chỉ quy định mức án tối đa 10 năm tù như trước đó. Luật này dự kiến có hiệu lực từ 1/7, ngày kỷ niệm 23 năm Anh trao trả Hong Kong cho Trung Quốc.

Ở một sự việc liên quan đến đạo luật này, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 29/6 phát đi thông cáo về việc chính phủ Hoa Kỳ chấm dứt việc xuất khẩu thiết bị quốc phòng Mỹ sang Hồng Kông. Mỹ cũng sẽ thực hiện các bước kế tiếp để áp đặt các hạn chế tương tự đối với các công nghệ quốc phòng tới Hồng Kông và cũng thực hiện như vậy với Trung Quốc.

Nghi vấn Trung Quốc cưỡng bức triệt sản người Ngô Duy Nhĩ: Hôm 29/6, Viện nghiên cứu và phân tích Jamestown Foundation có trụ sở tại Washington công bố báo cáo cho thấy, nhiều phụ nữ Duy Ngô Nhĩ và các dân tộc thiểu số khác đang bị chính quyền Trung Quốc dọa đưa vào trại cải tạo nếu từ chối phá thai do sinh con vượt kế hoạch.

Báo cáo trên cũng chỉ ra rằng những phụ nữ sinh một con, ít hơn giới hạn hợp pháp hai con, đã bị đặt vòng tránh thai ngoài ý muốn. Một số phụ nữ nói rằng họ bị ép phẫu thuật triệt sản.

Thông tin này được đưa ra khiến nhiều nghị sĩ châu Âu và Mỹ yêu cầu Liên Hợp Quốc vào cuộc điều tra.

Hãng tin AP dẫn lời ông Darren Byler, một chuyên gia người Duy Ngô Nhĩ cho biết, Trung Quốc đang muốn đồng hóa dân Duy Ngô Nhĩ với người Hán để dễ cai trị.

Dự luật mới: Bằng A1 không được lái SH, B1 không được điều khiển ôtô: Thông tin này đang được nhiều người quan tâm theo dõi và đưa ra các bình luận đa chiều.

Đối với xe máy, quy định trước đây là người có bằng lái xe hạng A1 có thể điều khiển xe có dung tích xy-lanh từ trên 50cc đến dưới 175cc; Theo dự thảo Luật Giao thông đường bộ sửa đổi, người có bằng A1 chỉ được điều khiển xe có dung tích xy-lanh đến 125cc.

Nếu luật này được thông qua những người đang dùng bằng A1 điều khiển Honda SH 150, Airblade 150, Honda Winner, Yamaha Exciter 135 hay 150 cc và Yamaha NVX sẽ phải cần cấp bằng lái mới.ă

Người điều khiển SH, Honda Winner… sẽ cần có bằng lái mới nếu dự luật được thông qua (ảnh minh họa, nguồn: daotaolaixelachong.vn).

Cũng theo dự thảo Luật Giao thông đường bộ sửa đổi, đối với bằng lái xe ôtô cũng có những thay đổi đáng kể. Điều đáng chú ý nhất là bằng lái xe hạng B1 theo dự thảo sẽ không được phép điều khiển ô tô nữa.

Để được lái xe ôtô con dưới 9 chỗ hoặc hoặc xe tải có khối lượng hàng không vượt quá 3.5 tấn, cần phải có bằng B2. Tuy nhiên, tài xế chỉ được phép điều khiển các loại xe kể trên với thiết kế số tự động.

Để được cấp phép điều khiển cả xe số sàn và số tự động giống bằng B2 trước đây, tài xế cần được cấp bằng B theo dự thảo mới.

Quan chức lý giải hóa đơn tiền điện 6 tháng giống hệt nhau: Trước sự việc một khách hàng ở thị xã Cai Lậy, Tiền Giang có hóa đơn tiền điện trong 6 tháng liên tục y hệt nhau, hay một khách hàng của điện lực TP. Ninh Bình có hóa đơn tiền điện 3 tháng liên tiếp giống hệt nhau, ngày 29/6, ông Võ Quang Lâm, Phó Tổng giám đốc của EVN đã lên tiếng.

Theo ông Lâm, với trường hợp ở Cai Lậy, do khách hàng để công tơ ở trong nhà nên công nhân không ghi chỉ số được, phải lấy chỉ số tháng 11-2019 để ghi vào các tháng sau. Đến tháng 4/2020, nhân viên điện lực đã gặp và trao đổi với chủ nhà để kiểm tra lại và sau đó tiến hành thoái hoàn cho khách hàng.

Đối với trường hợp ở Ninh Bình, ông Lâm cho biết hiện Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đang kiểm tra lại.

Trước đó, hai sự vụ nêu trên cùng với việc hóa đơn tiền điện tăng vọt khiến nhiều người Việt ngao ngán; nhiều người nghi ngờ sự minh bạch của ngành điện lực.

Xôn xao thông tin xuất hiện 2 con báo đen ở Đồng Nai: Theo báo VnExpress, từ tối 29/6, trên mạng xã hội lan truyền thông tin Đồng Nai xuất hiện 2 con báo đen.

Ngày 30/6, Công an xã Tân An cho biết, hai ngày trước, một số người dân đi làm vườn ở khu vực giáp ranh ba xã Tân An, Vĩnh Tân và Trị An thấy xuất hiện hai con báo. Họ miêu tả, chúng có màu đen và nặng chừng 100 kg.

Bản đồ vệ tinh khu vực nghi có báo đen (ảnh Google Map).

Song đại diện Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai nhận định hai cá thể người dân nhìn thấy không phải báo đen. “Đồng Nai lâu nay không ghi nhận báo đen xuất hiện, tuy nhiên chúng tôi vẫn cho lực lượng kiểm tra, xác minh”, vị này nói.

Iran phát lệnh truy nã tổng thống Trump, Mỹ gọi là “trò lôi kéo”. Hãng thông tấn Iran IRNA đưa tin, công tố viên Ali Alqasimehr hôm 29/6 đã phát lệnh truy nã Tổng thống Donald Trump và 35 người khác vì các tội danh “giết người và khủng bố” liên quan tới ba cuộc tấn công tại Baghdad, Iraq hôm 3/1/2020, giết chết Tướng Soleimani –tư lệnh Lực lượng Quds, trực thuộc Vệ binh Cách mạng Iran.

Phía Iran cũng yêu cầu Interpol phát hành “truy nã đỏ” đối với ông Trump và những người khác. Tuy nhiên, Interpol sau đó tuyên bố “sẽ không xem xét các yêu cầu dạng này”.

Truyền thông Mỹ sau đó đăng phát biểu của ông Brian Hook – Đại diện đặc biệt của Mỹ về Iran, trong đó nhận xét rằng, đây chỉ là trò lôi kéo sự quân tâm của Iran. Ông Hook bình phẩm rằng “Đó là một trò tuyên truyền chẳng ai đáng để ý tới”.

Bản tin cập nhật trưa 30/6 xin kết thúc tại đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị!