Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo trưa 6/6 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

Tin trong nước

  • Vụ Tiến sĩ Bùi Quang Tín rơi lầu tử vong: Diễn biến nóng mới
  • Sàm sỡ cấp dưới ngay tại cơ quan, trưởng phòng giáo dục ở Vĩnh Phúc bị cách chức
  • 43% người mắc Covid-19 ở TP.HCM không có triệu chứng.

Tin thế giới

  • Tổng thống Trump: Mỹ đã sản xuất được 2 triệu liều vaccine Covid-19
  • Tia sáng cho kinh tế Mỹ khi công bố số liệu việc làm tốt chưa từng có
  • Biden giành đề cử tổng thống của đảng Dân chủ

Sau đây là nội dung chi tiết:

(Dân Việt)- Vụ Tiến sĩ Bùi Quang Tín rơi lầu tử vong: Diễn biến nóng mới. Luật sư Nguyễn Văn Quynh (bảo vệ quyền lợi cho gia đình tiến sĩ Bùi Quang Tín) cho biết, cơ quan điều tra sẽ gia hạn xác minh vụ án thêm 2 tháng nữa, do có tính chất phức tạp.

Chỉ 3 hôm nữa (ngày 8/6), sẽ hết thời hạn xác minh vụ án 2 tháng theo quy định của Bộ Luật tố tụng Hình sự. “Hy vọng tuần tới tôi sẽ nhận được quyết định gia hạn điều tra”, luật sư Quynh nói.

Luật sư cho biết thêm, bà Bích – vợ ông Tín cũng vừa nhận được công văn từ Văn phòng chính phủ ngày 4/6, truyền đạt ý kiến của Phó thủ tướng Trương Hòa Bình gửi Bộ Công an, làm rõ liên quan một số nội dung kiến nghị của gia đình về cái chết bất thường của tiến sĩ Tín.

Ảnh chụp màn hình báo Dân Việt.

Trước đó, ngày 5/4, ông Tín bị phát hiện tử vong, nghi rơi từ tầng 14 một chung cư tại Sài Gòn.

(Tuổi Trẻ)- Chánh án TAND cấp cao ở TP.HCM kháng nghị 6 ‘điểm mờ’ vụ Lương Hữu Phước. Theo đó, chánh tòa ra quyết định kháng nghị theo hướng hủy cả hai bản án sơ thẩm và phúc thẩm để điều tra lại vụ tai nạn giao thông liên quan đến ông Lương Hữu Phước.
Trong diễn biến mới này, TAND TP.HCM chỉ ra 6 điểm mờ chưa được làm rõ trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử gồm:
Thứ nhất, ông Lâm Tươi có quan sát đường không?;
Thứ hai, chưa làm rõ tốc độ của xe ông Tươi;
Thứ ba, vì sao ông Tươi không xử lý được tình huống?;
Thứ tư, ông Tươi có đi đúng làn đường không?;
Thứ năm, ông Phước có bật xinhan không?;
Thứ sáu, hành vi của bị hại ảnh hưởng thế nào đến bị cáo?

VTC News) – Sàm sỡ cấp dưới ngay tại cơ quan, trưởng phòng giáo dục ở Vĩnh Phúc bị cách chức.
Những ngày qua, tỉnh Vĩnh Phúc xôn xao thông tin ông Nguyễn Huy Sơn – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) có hành vi “sàm sỡ” cấp dưới ngay tại nơi làm việc.

Tối 5/6, ông Nguyễn Duy Đông – Bí thư Huyện uỷ Bình xác nhận sự việc. Theo đó, ông Sơn đã làm tường trình thừa nhận mọi hành vi của mình. Cô giáo H. người bị sàm sỡ đã có gia đình.

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bình Xuyên – nơi ông Sơn làm lãnh đạo (ảnh chụp màn hình báo Giáo dục).

Theo ông Đông, ông Sơn đã bị cách hết chức vụ trong Đảng. Sang tuần ông Đông sẽ làm việc với chính quyền để đưa ra hình thức xử lý đối với ông Sơn.

(VnExpress)- Tổng công ty Sông Đà, đơn vị đang nợ hơn 11.000 tỷ, vừa được Bộ Xây dựng đề xuất chỉ định thi công một số đoạn cao tốc Bắc – Nam.

Công ty này được đề xuất thi công một số đoạn cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía đông, giai đoạn 2017 – 2020 theo hình thức chỉ định thầu.

Đề xuất trên được đưa ra khi Tổng công ty Sông Đà gặp nhiều khó khăn trong duy trì việc làm, bảo đảm đời sống người lao động. Bộ Xây dựng cho rằng, việc chỉ định Tổng công ty Sông Đà thi công nhằm phát huy hiệu quả nguồn lực con người, thiết bị sẵn có và kinh nghiệm sử dụng hiệu quả thiết bị đã đầu tư hậu các dự án thuỷ điện trọng điểm của doanh nghiệp.

 (Zing News)- 43% người mắc Covid-19 ở TP.HCM không có triệu chứng. TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, cho biết kết quả nghiên cứu này được công bố trên Tạp chí Bệnh nhiễm trùng Lâm sàng của Hiệp hội Bệnh nhiễm trùng Mỹ (IDSA) ngày 4/6.

14.000 người được cách ly tham gia thử nghiệm này từ ngày 10/3 đến 4/4. Trong số này, 30 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Trong 30 bệnh nhân được nghiên cứu, có 43% (13 người) không có biểu hiện triệu chứng. Trong khi đó, 57% số còn lại (17 người) có các triệu chứng điển hình khi nhiễm SARS-CoV-2.

Với những người có biểu hiện triệu chứng, virus SARS-CoV-2 được phát hiện trong dịch phết mũi họng. Trong khi đó, ở người không có triệu chứng, chỉ có 63% trường hợp được phát hiện được virus trong dịch này.

(Zing News)- Tổng thống Trump: Mỹ đã sản xuất được 2 triệu liều vaccine Covid-19. Ông Trump nói trong cuộc họp báo sáng 5/6 tại Nhà Trắng: “Đã có tiến triển vô cùng lớn trong việc chế tạo vaccine. Trên thực tế, chúng tôi đã sẵn sàng bước vào giai đoạn vận chuyển và hậu cần. Chúng tôi có hơn 2 triệu liều vaccine sẵn sàng sử dụng nếu chúng hoàn thành bài kiểm tra về mức độ an toàn”.

Hiện các quan chức và nhà khoa học Mỹ đang hy vọng một loại vaccine ngăn chặn dịch Covid-19 sẽ sẵn sàng vào nửa đầu năm sau.

(VnExpress)- Biden giành đề cử tổng thống của đảng Dân chủ. Cựu phó tổng thống Mỹ Joe Biden đã tập hợp được 1.991 đại biểu cần thiết để trở thành ứng viên của đảng Dân chủ sau khi 7 bang và thủ đô Washington tổ chức bầu cử sơ bộ hôm 2/6.

Thực tế, Biden đã là người dẫn đầu trong đảng Dân chủ từ khi đối thủ cuối cùng của ông trong bầu cử sơ bộ là Bernie Sanders kết thúc chiến dịch hồi tháng 4.

“Tôi sẽ dành hàng ngày từ nay đến 3/11 để giành được phiếu bầu của tất cả người Mỹ trên khắp đất nước tuyệt vời này”, Biden tuyên bố.

Cựu phó tổng thống Mỹ Joe Biden (ảnh: Shutterstock).

(VnExpress) – Tia sáng cho kinh tế Mỹ khi công bố số liệu việc làm tốt chưa từng có. Bộ Lao động Mỹ hôm qua (5/6) công bố nền kinh tế này đã tạo thêm 2,5 triệu việc làm trong tháng 5. Tỷ lệ thất nghiệp cũng giảm xuống còn 13,3%. Các số liệu này cách rất xa dự báo của các nhà kinh tế học, cho thấy Mỹ đang tiến gần thời điểm kinh tế bật tăng trở lại.

Thực tế là số việc làm tạo ra trong tháng 5 cao nhất kể từ năm 1939. Lần cuối cùng Mỹ ghi nhận mức tăng việc làm lên đến hàng triệu là tháng 9/1983.

Tổng thống Mỹ Donald Trump dĩ nhiên rất hài lòng về tin tức này. Ông viết trên Twitter: “Đây là số liệu cực kỳ ấn tượng. Rất đáng vui mừng. Thị trường chứng khoán đã đúng”.