Hùng Dũng được chấm điểm cao nhất, nhưng anh không phải là người giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận, theo một cuộc bầu chọn.

Hùng Dũng xứng đáng điểm 10…

Sau trận thắng nhọc nhằn 1-0 trước U23 Myanmar, tờ Thể thao Văn hóa đã chấm điểm các cầu thủ U23 Việt Nam.

Theo tờ báo này thì “định mệnh đã chọn Hùng Dũng” làm người hùng đội chủ nhà vào tối 13/5. Cú đặt lòng hiểm hóc hạ gục toàn bộ hàng thủ Myanmar, vùng với những nỗ lực suốt trận đấu giúp anh được chấm điểm tuyệt đối: 10 điểm.

Hùng Dũng xứng đáng điểm 10 (ảnh: VFF).
Hùng Dũng xứng đáng điểm 10 (ảnh: VFF).

Kế đó là Hoàng Đức, với 8 điểm. Quả bóng vàng Việt Nam 2021 rất gần với bàn thắng sau cú ra chân đẹp mắt ở hiệp 2, tiếc là bóng vọt xà ngang.

Trong các gương mặt quen thuộc, Tiến Linh và Văn Toản chưa đạt kỳ vọng của người hâm mộ. Một người vẫn thiếu duyên để làm nên bàn thắng; một người vẫn chưa thực sự chắc chắn trước khung thành.

Cụ thể, bảng điểm của U23 Việt Nam, theo đánh giá từ Thể thao Văn hóa như sau:

Văn Toản (7 điểm), Thanh Bình (7), Việt Anh (7), Tuấn Tài (7), Văn Xuân (8), Hoàng Đức (8), Hùng Dũng (10), Hoàng Anh (8), Tiến Long (7), Tiến Linh (7), Mạnh Dũng (7).

Thay người: Công Đến (7), Văn Đô (8), Quang Nho (6)

Nhưng “Văn Đô xuất sắc nhất”

Ở cuộc bầu chọn “Cầu thủ xuất sắc nhất trận” Việt Nam – Myanmar do báo Tuổi Trẻ và Hưng Thịnh Land phối hợp tổ chức, kết quả khiến nhiều người bất ngờ.

Hội đồng chuyên môn gồm BLV Quang Tùng, HLV Nguyễn Đức Thắng (CLB Topenland Bình Định), và cựu tuyển thủ nữ Lưu Ngọc Mai đã quyết định bầu hậu vệ Lê Văn Đô là “Cầu thủ xuất sắc nhất trận”.

Văn Đô được bầu chọn Cầu thủ xuất sắc nhất trận (ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ).
Văn Đô được bầu chọn Cầu thủ xuất sắc nhất trận (ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ).

Theo lý giải của Hội đồng, trong trận đấu này, Hùng Dũng vẫn được đánh giá cao ở tầm ảnh hưởng và vai trò. Tuy nhiên, Ban tổ chức muốn có sự khích lệ cho các cầu thủ dưới 23 tuổi; mà trong số đó, Văn Đô được đánh giá là nổi bật nhất, tiếp theo là tiền vệ Lý Công Hoàng Anh.

Sau khi thống nhất, Văn Đô đã được trao giải thưởng “Cầu thủ xuất sắc nhất trận” cùng với 10 triệu đồng; Lý Công Hoàng Anh cũng được nhận 10 triệu đồng để khích lệ.

Trên diễn đàn, nhiều người theo dõi cuộc bầu chọn vui vẻ chúc mừng các cầu thủ trẻ; tuy nhiên, họ cũng gửi về Ban tổ chức, Hội đồng chuyên môn câu hỏi: Vậy cuối cùng đây là bầu cầu thủ xuất sắc nhất trận hay bầu cầu thủ trẻ triển vọng xuất sắc?