Chiều 16/3, sau khi dùng ma túy, Vân gọi điện và nhờ công an đến nhà bắt mình. Hơn 10 ngày sau, Vân bị khởi tố.

Theo Thanh Niên, chiều 29/3, Công an huyện An Phú (An Giang) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Cẩm Vân (38 tuổi, trú tại thị trấn Long Bình, An Phú) vì tội tàng trữ ma túy.

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 16/3, sau khi sử dụng ma túy tại nhà, Vân gọi điện thoại cho công an khai nhận mình đang tàng trữ ma túy đá. Trong cuộc gọi, Vân nhờ công an đến nhà bắt mình.

Sau đó, công an huyện An Phú đến nhà Vân kiểm tra. Gặp công an, Vân tự nguyện mang 3 bọc nilong chứa ma túy, với tổng trọng lượng hơn 7,3 gam, giao nộp.

Ảnh chụp màn hình trên báo Lao Động.

Theo báo Lao Động, Vân khai số ma túy trên do nhờ người tên Bá mua giúp với số tiền 9 triệu đồng để dùng dần và bán lại cho người khác.

Nhưng gần đây, Vân không muốn sử dụng và cũng không muốn bán ma túy nữa nên gọi công an tự thú và giao nộp số ma túy đang cất giữ.

Trước khi bị bắt, Vân là người nghiện ma túy do địa phương quản lý. Thời điểm bị bắt giữ người này có biểu hiện ‘ngáo đá’.