Công an Kiên Giang vừa cử gần 100 cảnh sát bắt băng nhóm giang hồ ở Gò Công do vợ chồng bà Kim Cương cầm đầu, thu giữ nhiều vũ khí, hung khí, ma túy….

Theo Zing, 4h sáng ngày 23/3, gần 100 cảnh sát đã bắt giữ Ngô Thị Kim Cương cùng chồng là Trần Minh Sơn và đồng bọn là Nguyễn Đức Thành (ngụ xã Đồng Thạnh, huyện Gò Công Tây). 

Vợ chồng Cương và Thành là 3 nghi can chính cầm đầu băng nhóm cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, mua bán tàng trữ trái phép chất ma tuý…

Hai khẩu súng được cảnh sát thu giữ (ảnh chụp màn hình trên Zing).

Theo Tuổi Trẻ, cảnh sát đã khám xét và kiểm tra hành chính 21 địa điểm tại huyện Gò Công Tây, thu giữ nhiều gói nghi ma tuý cùng một số súng ngắn, lựu đạn, hung khí tự chế…

Một công an tham gia chuyên án cho biết, vợ chồng Kim Cương cầm đầu một băng nhóm đặc biệt nguy hiểm với xã hội. Băng nhóm này hoạt động trong thời gian dài, ngang nhiên càn rỡ với nhân dân.

Các gói nghi ma túy được cảnh sát tạm giữ sau khi khám xét (ảnh chụp màn hình trên Người Lao Động).
Một số tang vật thu được tại hiện trường (ảnh chụp màn hình trên Người Lao Động).

Hiện, công an tỉnh Tiền Giang tiếp tục điều tra, làm rõ các vụ án có liên quan đến băng nhóm này.