Ding Yuanzhao, 39 tuổi, sở hữu 4 bằng thạc sĩ, tiến sĩ từ các trường danh giá, chọn làm shipper tại Bắc Kinh để vượt qua khó khăn thất nghiệp.

Hành trình học vấn ấn tượng của Ding Yuanzhao

Ding Yuanzhao, 39 tuổi, được mệnh danh là “người có học vấn cao nhất trong ngành giao đồ ăn Trung Quốc”. Anh tốt nghiệp cử nhân kỹ thuật hóa học tại Đại học Thanh Hoa và thạc sĩ năng lượng, tài nguyên tại Đại học Bắc Kinh – hai ngôi trường danh giá nhất Trung Quốc. Chưa dừng lại, Ding còn sở hữu bằng tiến sĩ sinh học từ Đại học Công nghệ Nam Dương (Singapore) và thạc sĩ đa dạng sinh học từ Đại học Oxford (Anh). Anh cũng hoàn thành nghiên cứu sau tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Singapore. Các trường này đều nằm trong top 30 đại học hàng đầu thế giới, khẳng định năng lực học thuật xuất sắc của Ding.

Ding khoe học bổng đại học Thanh Hóa.(Ảnh: VnExpress)

Thất nghiệp dù sở hữu bằng cấp danh giá

Tháng 3/2024, hợp đồng nghiên cứu sau tiến sĩ của Ding tại Singapore không được gia hạn. Sau 10 lần phỏng vấn thất bại và nhiều đơn xin việc không được hồi đáp, anh rơi vào cảnh thất nghiệp. Trở về Trung Quốc, Ding đăng ký làm shipper tại Bắc Kinh để duy trì cuộc sống trong lúc tìm cơ hội phù hợp. Anh lý giải, tại Singapore, nhà tuyển dụng ưu tiên năng lực thực tế hơn bằng cấp, đồng thời chính sách siết chặt lao động nước ngoài khiến cơ hội việc làm của anh bị thu hẹp. Chuyên ngành sinh học hẹp, yêu cầu cao nhưng ít vị trí phù hợp càng khiến anh gặp khó khăn.

Lựa chọn nghề shipper: Thực tế và không xấu hổ

Ding không xem việc làm shipper là điều đáng xấu hổ. Nghề này mang lại thu nhập ổn định, khoảng 7.350 tệ/tháng, cao hơn mức trung bình của nhân viên văn phòng tại Bắc Kinh và Thượng Hải (6.000 tệ/tháng). Những ngày cao điểm, shipper có thể kiếm hơn 1.000 tệ. Giờ giấc linh hoạt giúp anh duy trì cuộc sống và tiếp tục tìm việc đúng chuyên môn. “Chỉ khi tự nuôi được mình, tôi mới có thể tìm hướng đi mới,” Ding chia sẻ, thể hiện tư duy thực tế và linh hoạt.

Thực trạng thị trường lao động khốc liệt tại Trung Quốc

Năm 2024, Trung Quốc ghi nhận 12,22 triệu sinh viên tốt nghiệp, nhưng tỷ lệ tìm được việc của người có bằng thạc sĩ trở lên chỉ còn 44%, thấp hơn cả nhóm cử nhân. Theo báo cáo từ nền tảng tuyển dụng Zhaopin, 38% shipper tại Trung Quốc có bằng cao đẳng trở lên, tăng 12% so với hai năm trước. Xu hướng này cho thấy nhiều người trẻ chọn công việc lao động phổ thông như shipper để vượt qua giai đoạn việc làm khó khăn. Điều này cũng làm mờ đi ranh giới giữa “nghề sang” và “nghề hèn”.

Giá trị của bằng cấp trong bối cảnh mới

Câu chuyện của Ding làm dấy lên tranh luận về giá trị của giáo dục đại học. Nhiều ý kiến trên mạng xã hội cho rằng “bằng cấp giờ vô giá trị” hay “trường danh tiếng không đảm bảo việc làm”. Ding phản bác ý kiến cho rằng anh có thể dễ dàng làm gia sư, nhấn mạnh rằng học giỏi không đồng nghĩa với dạy giỏi, và kỹ năng sư phạm là yếu tố quan trọng. Thực tế, bằng cấp cung cấp nền tảng kiến thức, nhưng thị trường lao động hiện nay đòi hỏi kỹ năng thực tế, khả năng thích nghi và mạng lưới quan hệ.

Bài học từ hành trình của Ding

Hành trình của Ding Yuanzhao phản ánh sự khắc nghiệt của thị trường lao động và sự cần thiết của tư duy linh hoạt. Việc anh chọn nghề shipper không chỉ là giải pháp tạm thời mà còn thể hiện tinh thần tự lập. Câu chuyện này cũng đặt ra câu hỏi về sự đồng bộ giữa giáo dục đại học và nhu cầu thị trường, đồng thời khuyến khích xã hội thay đổi định kiến về các ngành nghề. Với học vấn cao, Ding vẫn đang tìm kiếm cơ hội để phát huy năng lực, nhưng hiện tại, anh chọn cách đối mặt thực tế để tiến bước.

Theo: VnExpress