Câu chuyện đam mê sắm giày lên đến hàng chục triệu đồng của một chàng trai trẻ chuyên làm nghề bốc vác đã thu hút sự quan tâm và tranh cãi không nhỏ từ dư luận.

Mỗi một người trong xã hội này đều có đam mê và sở thích riêng. Và một khi đã yêu thích một thứ gì đấy, họ sẽ cố gắng sở hữu và đạt được.

Câu chuyện của một chàng trai trẻ dùng tiền lương bốc vác để sắm giày hiệu có giá hàng chục triệu đồng chính là một trong những ví dụ điển hình như thế. Tuy nhiên, câu chuyện này lại làm nổi lên những tranh cãi không dứt trên mạng xã hội.

Mới đây, trên mạng xã hội không khỏi xôn xao trước thông tin về một chàng trai trẻ tên T.V chuyên làm nghề bốc vác nhưng dám sẵn sàng bỏ số tiền 2 năm vất vả với công việc này chỉ để….sắm giày hiệu, theo Thể thao và Văn hoá.

Chàng trai cho biết bản thân là một người rất đam mê những đôi giày hiệu và ủng hộ thương hiệu lớn vì chất lượng xứng đáng nên chấp nhận bỏ ra số tiền lớn để có thể sở hữu chúng. Theo quan điểm của cậu, nếu đủ đam mê và kiên nhẫn thì việc sắm sửa món đồ bản thân yêu thích từ lâu là hoàn toàn có thể.

T.V – chàng trai đang gây tò mò trong câu chuyện này còn chia sẻ thêm: “Đôi giày mà mình chia sẻ đó có giá 28 triệu đồng, vì là hàng 2hand nên đã giảm 10 – 15 triệu so với giá mới”.

T.V dùng tiền dành dụm bốc vác để sắm giày hiệu. (Ảnh: FBNV)

Sau khi nhận lại không ít những bình luận trái chiều, T.V cũng đã đưa ra những thông tin cụ thể và chi tiết hơn về việc dùng số tiền lao động vất vả mới kiếm được để theo đuổi đam mê xa xỉ này.

Cậu cho biết bản thân hiện đang là bốc vác thật ngoài ra còn làm thêm công việc vệ sinh giày để kiếm thêm thu nhập. Bên cạnh đó, việc chỉ đi làm và tiết kiệm, không tiêu xài hoang phí cũng là điểm giúp cậu tiến gần đến ước mơ sở hữu những đôi giày hiệu. Thêm vào đó, tủ giày của T.V toàn là hàng xài rồi nên cậu mới có khả năng sở hữu một bộ sưu tập như thế. Ngoài ra, khi bị chỉ trích phí phạm và không biết cách tiêu tiền, chàng thanh niên trẻ cũng nêu rõ rằng đây là tiền tự kiếm ra và muốn tiêu vào những thứ khiến bản thân thấy vui vẻ.

Chàng trai trẻ không ngần ngại chia sẻ công việc lao động vất vả của mình. (Ảnh: FBNV)
Bộ sưu tập của chàng trai bốc vác với niềm đam mê với những đôi giày hiệu có giá hơn chục triệu đồng. (Ảnh: FBNV)

Ngay khi đăng tải, bên cạnh những lời khen ngợi về những nỗ lực không mệt mỏi cho đam mê, chàng thanh niên trẻ cũng nhận về không ít bình luận thể hiện sự không tin và cho rằng cậu nói dối, bịa đặt. Thậm chí có ý kiến trái chiều cho rằng nếu chỉ có tiền bốc vác thì là sao đủ để cậu theo đuổi thú vui được đánh giá thuộc hàng xa xỉ này. Ngoài ra, nhiều người cho rằng việc dùng tiền vất vả lắm mới kiếm được để sắm sửa những món đồ như thế quả là lãng phí.

  • “Đỉnh thật sự, quan trọng là cậu ấy dùng tiền kiếm được để thoả mãn đam mê.”
  • “Vẫn không tin cho lắm, chỉ có công việc bốc vác và vệ sinh giày mà đã có thể sở hữu được một bộ sưu tập thế này à?”
  • “Bạn ấy có thể nghèo vật chất nhưng không có nghèo đam mê và thật sự đã thành công rồi.”
  • “Cứ thấy lãng phí thế nào ấy.”
  • “Ủa, bộ phải có điều kiện thì người ta có quyền đam mê và sở hữu giày hiệu sao?”
  • “Đam mê này có phần xa xỉ thái quá với một chàng trai bốc vác rồi.”

Hiện, câu chuyện của chàng trai trẻ làm nghề bốc vác nhưng đam mê giày hiệu có giá hơn chục triệu này vẫn đang thu hút sự quan tâm không nhỏ từ đông đảo cộng đồng mạng. Đa số dư luận đều dành lời khen ngợi cho nghị lực phi thường của chàng trai trẻ khi dám theo đuổi đam mê đắt tiền dù trong điều kiện kinh tế không mấy khá giả. Số khác lại bình luận gây tranh cãi khi cho rằng cậu đang lãng phí tiền bạc vất vả kiếm được để chạy theo vật chất phù phiếm.