Cuối tháng 7, các tỉnh miền Bắc Việt Nam tạm dứt họa châu chấu từ Trung Quốc lan sang, sau khi chúng kéo đàn về nước.

Trong hai tháng hè vừa qua, châu chấu tre lưng vàng bay từ Trung Quốc, Lào sang gây hại chủ yếu tại 8 tỉnh là Sơn La, Điện Biên, Bắc Kạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Phú Thọ, Quảng Ninh và Thanh Hóa. Châu chấu phá hoại trên diện tích khoảng 277 ha, chủ yếu trên tre luồng và một phần nhỏ khu vực trồng ngô.

Đa phần châu chấu tràn vào Việt Nam thời gian qua là từ Trung Quốc, một số ít đến từ Lào. Châu chấu sa mạc từ các nước châu Phi, Nam Á chưa xâm nhập Việt Nam. Sau một thời gian “vượt biên chiếm lãnh thổ”, đám châu chấu Trung Quốc đã kéo về nước và tấn công đất đai, khu vực canh tác của quốc gia này.

“Từ ngày 23/7 đến nay, không còn châu chấu do chúng bay trở lại Trung Quốc” – báo cáo của Bộ NN&PTNT gửi tới Thủ tướng Xuân Phúc nêu rõ.

Ảnh chụp màn hình báo Vietnamnet.

Từ đầu tháng 7 đến nay, phía Trung Quốc liên tiếp ra các cảnh báo về nạn châu chấu tấn công các tỉnh thành.

Gần đây, hôm 11/7, Daily Mail dẫn tin từ thông báo của chính quyền địa phương cho biết bầy châu chấu tre lưng vàng đã phá hủy khoảng 65km2 đồng ruộng tại Phổ Nhĩ thuộc tỉnh Vân Nam. Trước tình trạng thảm họa châu chấu gia tăng, chính quyền Phổ Nhĩ đã phải phát cảnh báo.

“Có khả năng cao thảm họa châu chấu tre lưng vàng sẽ leo thang ở các khu vực biên giới Trung Quốc từ tháng 7 đến tháng 9 năm nay”, giới chức Bắc Kinh thừa nhận.

Châu chấu bị loại nấm Metarhizium ăn từ bên trong ra (ảnh Viện Hàn lâm khoa học Trung Quốc và Đại học Maryland).

Hồi đầu năm nay, Trung Quốc phải tăng tốc sản xuất hàng nghìn tấn thuốc có tên “nấm zombie xanh” để tiêu diệt đội quân trăm tỷ con châu chấu nhiều khả năng tấn công nước này trong năm 2020. Theo truyền thông Trung Quốc, Metarhizium thực chất là thuốc trừ sâu làm từ nấm biến đổi gen. Rễ của các loại nấm này có khả năng khoan thủng lớp vỏ ngoài rắn chắc của châu chấu và dần dần đầu độc chết loại côn trùng này.