Vụ cháy lúc rạng sáng ngày 4/4 tại một cửa hàng bán đồ trẻ em trên phố Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa, Hà Nội. Nhà chức trách đang giải cứu những người mắc kẹt.

Báo Tuổi Trẻ cho biết, vụ cháy xảy ra vào khoảng 1h sáng 4/4 tại ngôi nhà ở 311 phố Tôn Đức Thắng. Đây cũng là cửa hàng bán đồ sơ sinh, có nhiều vật liệu dễ cháy như bỉm, giấy, quần áo…

Hiện trường vụ cháy phố Tôn Đức Thắng (ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ).
Hiện trường vụ cháy (ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ).
Các xe cứu thương liên tiếp tới hiện trường. Một đoạn dài đường Tôn Đức Thắng bị phong tỏa (ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ).

Nhân chứng cho biết, có thể nhiều người lớn và trẻ em đang ngủ trong ngôi nhà bị cháy. ‘Ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn là của một gia đình đã sống ở đây lâu năm. Trong nhà có cặp vợ chồng và đứa con nhỏ, còn có một cụ già nữa. Chiều nay tôi vẫn thấy họ ở nhà, giờ thì không biết tung tích. Cầu mong gia đình họ tai qua nạn khỏi’, người dân sống cạnh hiện trường nói trên báo Pháp Luật và Bạn Đọc

Lực lượng chức năng đã điều hàng chục xe chữa cháy tới hiện trường. Đến khoảng 3h30 đám cháy được dập tắt.

Xe cấp cứu túc trực ở hiện trường (ảnh chụp màn hình báo Pháp Luật và Bạn Đọc).

Cùng lúc, có 4 xe cứu thương đã được đưa vào bên trong hiện trường.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.