Trong khi mọi người đang ăn cưới, hai chiếc ôtô 16 chỗ và xe con 4 chỗ bất ngờ bốc cháy khiến hàng trăm thực khách hốt hoảng.

Thêm nhiều cửa hàng treo biển hết xăng

Hai ngày trước kỳ điều chỉnh giá, nhiều cửa hàng xăng dầu tại Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Hà Nội đã xảy ra tình trạng hết xăng.

Đây là thực tế đoàn kiểm tra của Tổng cục Quản lý thị trường ghi nhận tại 21 cửa hàng ở 3 địa phương, ngày 3/9. Đại diện các cửa hàng lý giải là doanh nghiệp đầu mối không cấp hàng hoặc cấp số lượng ít.

Tình trạng cây xăng treo biển hết hàng, đóng cửa cũng xảy ra một tuần nay tại các tỉnh phía Nam, xem chi tiết báo VnExpress.

Cháy ôtô liên hoàn trước nhà hàng tiệc cưới ở Đà Nẵng

Trưa 4/9, ô tô 16 chỗ biển số tỉnh Quảng Nam đang đỗ trong bãi giữ xe nhà hàng tiệc cưới nằm trên đường 2 Tháng 9 (phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, Đà Nẵng) thì bốc cháy ở trước ca bin.

Ảnh chụp màn hình báo Dân Việt.

Phát hiện sự việc, tài xế cùng một số người dân dùng bình chữa cháy dập lửa nhưng bất thành. Do gặp gió lớn và nắng nóng nên ngọn lửa nhanh chóng cháy lan sang ôtô 16 chỗ khác đang đỗ sát bên cạnh.

Chỉ vài phút sau, lửa bao trùm toàn bộ 2 xe, cột khói đen bốc cao hàng chục mét, xem chi tiết báo Dân Việt.

Nhịn ăn 2 năm để tiết kiệm tiền đi Đà Lạt, đến nơi “ngập” trong biển người

Tối 3/9, một sự kiện âm nhạc diễn ra tại quảng trường Lâm Viên Đà Lạt thu hút lượng lớn khách tham dự, các đoạn đường trung tâm xảy ra ùn tắc.

Ngô Đồng, hiện sinh sống và làm việc tại Đà Lạt, cho biết tối qua trời tạnh ráo, du khách đổ xô đến quảng trường xem sự kiện. Các đoạn đường khu vực trung tâm xảy ra tình trạng kẹt xe.

Ảnh chụp màn hình báo Zing.

Tương tự, du khách Kiều Oanh chia sẻ, cô và gia đình tiết kiệm  2 năm để được đi Đà Lạt, ai ngờ đến nơi mới thấy mình bị “ngập” trong biển người.

Theo ông Lê Anh Kiệt, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin thành phố Đà Lạt, tổng khách tham quan từ đêm 31/8 đến hết đêm 2/9 đạt 62.000 lượt khách, trong đó khách lưu trú qua đêm đạt 45.000 lượt. Cũng trong dịp này, khách quốc tế đến Đà Lạt khoảng 1.900 lượt, khách lưu trú đạt 1700 lượt.

Doanh nhân Cường Dona qua đời khi dự lễ hội sầu riêng Krông Pắc

Ông Nguyễn Phú Cường – người xây dựng thương hiệu sầu riêng Dona tại Việt Nam – vừa mất do đột quỵ khi tham dự Lễ hội sầu riêng Krông Pắc.

Ảnh chụp màn hình báo VnExpress.

Doanh nhân Nguyễn Phú Cường khi đang chia sẻ về hiệu quả kinh tế mà sầu riêng mang lại cho nông dân Tây Nguyên hôm 2/9 tại Lễ hội sầu riêng Krông Pắc (Đăk Lăk) thì bị đột quỵ vì nhồi máu cơ tim. Được sơ cứu và chuyển đến Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên nhưng ông đã qua đời lúc 11h30 cùng ngày.