Đến 16h ngày 7/9, cảnh sát phát hiện thêm 8 thi thể bên trong hiện trường vụ cháy quán karaoke An Phú. Những nạn nhân này bị mắc kẹt ở nhà vệ sinh của quán.

Tỷ lệ người Việt mắc bệnh cúm cao gấp 5 lần thế giới

Nghiên cứu về gánh nặng bệnh tật toàn cầu cho thấy tỷ lệ ca mắc bệnh cúm tại Việt Nam là hơn 3.700/100.000 dân, cao gấp 5 lần trung bình thế giới.

Tỷ lệ bệnh nặng nhập viện và tử vong do cúm tại nước ta cũng ở mức cao, theo chia sẻ của các chuyên gia trong hội thảo về bệnh cúm mùa do Hội Y học dự phòng Việt Nam tổ chức, ngày 7/9, xem chi tiết báo VnExpress.

Vụ cháy quán karaoke: Tìm thấy thêm 8 thi thể, có ít nhất 21 người tử vong

Liên quan đến vụ cháy quán karaoke An Phú, nằm trên đường Bùi Thị Xuân (phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) đến 16h chiều 7/9 một lãnh đạo TP Thuận An cho biết,lực lượng cứu nạn đã phát hiện được thêm 8 thi thể.

Ảnh chụp màn hình báo Tiền Phong.

Theo vị lãnh đạo này, các thi thể được tìm thấy trong nhà vệ sinh lầu 3, kế bên phòng VIP 305. Hiện các thi thể đang được đưa ra ngoài.

Trước đó, vào trưa cùng ngày báo cáo thống kê số người tử vong là 13 người (tính đến 11h30). Như vậy, đến chiều nay đã có ít nhất 21 người tử vong. Lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân, xem chi tiết báo VietNamNet.

Xác minh thông tin “dân phòng thu phí người bán hàng rong” ở Hà Nội

Chiều 7/9, một lãnh đạo Công an phường Hàng Trống (quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) cho biết đơn vị đang làm rõ thông tin cán bộ tự quản của phường nhận vật giống tiền từ 2 người bán hàng rong.

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông mặc trang phục màu xanh, giống của lực lượng trật tự đô thị, có hành vi nhận những vật giống tiền từ 2 người phụ nữ bán hàng rong.

Qua tìm hiểu, vụ việc trên diễn ra tại phố Ấu Triệu, quận Hoàn Kiếm, xem chi tiết báo Người Lao Động.

Xe khách rớt xuống biển khi xuống phà để về đất liền ở Phú Quốc

Khoảng 5h30 sáng 7/9, một xe khách 46 chỗ lưu thông từ phường Dương Đông xuống bến phà Thạnh Thới, cảng Bãi Vòng, xã Hàm Ninh (Phú Quốc) để về đất liền, trong lúc xe vào khu vực chờ lên phà thì bất ngờ rớt xuống biển.

Ảnh chụp màn hình báo VOV.

Những người chứng kiến tại hiện trường cho biết, vào lúc chiếc xe bị rớt xuống biển trời đang còn tối và mưa rất to, do tầm nhìn hạn chế nên lái xe đã sơ ý chạy quá đà, xem chi tiết báo VOV.

Lâm Đồng ngập chưa từng có sau 4 tiếng mưa lớn, 1 người mất tích

Sáng 7/9, nước mưa từ thượng nguồn tràn về gây ngập lụt kéo dài hàng cây số trên quốc lộ 27 (đoạn qua thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) và một số con đường lân cận. Xe cộ và người đi bộ di chuyển khó khăn.

Ảnh chụp màn hình báo Tiền Phong.

Người dân địa phương cho biết, mưa kéo dài khoảng 4 tiếng, đến 22 giờ đêm 6/9 thì tạnh nhưng đến 2 giờ sáng 7/9 thì nước từ thượng nguồn mới đổ về gây ngập lụt nặng khiến nhiều gia đình không kịp trở tay, đồ đạc bị ngập chìm trong làn nước đục ngầu. Hàng chục năm nay mới có một trận ngập lụt lớn như vậy.

Mưa lớn cũng xảy ra trên địa bàn xã Đan Phượng (Lâm Hà) và tại địa phương này xảy ra vụ mất tích trong điều kiện thời tiết xấu, xem chi tiết báo Tiền Phong.