Đã cho ở ké với đàn gà Phượng hoàng nhưng chim Khổng tước không biết điều, tỏ vẻ hống hách, liên tục khiêu chiến với con gà đầu đàn để chiếm lãnh thổ.

Khi được nuôi nhốt cùng đàn gà Phượng hoàng, chim Khổng tước không muốn sống hòa thuận, mà đi lòng vòng cố tình khiêu chiến với con gà Phượng hoàng đầu đàn để độc chiếm lãnh thổ cho riêng mình.

chim khổng tước hống hách  1
Chim Khổng tước cứ đi theo gà Phượng hoàng để khiên chiến (chụp màn hình video).

Con gà Phượng hoàng không muốn đáp trả tý nào, nhưng khi phải đối diện với kẻ địch to lớn, nó đành phải đỡ đòn rồi rút lui để tránh bị tổn thương.

Tuy nhiên, chim Khổng tước không hề có ý định buông tha, tiếp tục đuổi theo tấn công con gà Phượng hoàng đầu đàn hết lần này đến lần khác.

Mời quý độc giả xem video:

Gà Phượng hoàng có nguồn gốc từ phương Đông; chúng sở hữu bộ lông đuôi dài được coi là quá khổ so với thân hình, có thể dài đến 6m.

Gà Phượng hoàng được coi là một giống gà đẹp trên thế giới. Chúng có gốc Nhật nhưng được nuôi và phát triển ở châu Âu, gầy đây đã du nhập về Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm: