Khỉ luồn tay qua thanh sắt, liên tục vỗ vỗ nhẹ vào đầu cá sấu; trong khi đó cá sấu nằm im khi được khỉ an ủi.

Có lúc cá sấu giận dỗi hất đầu không nhận sự an ủi của khỉ, nhưng khỉ ta vẫn mặc kệ, lấy tay tiếp tục vuốt đầu an ủi cá sấu nhanh hết buồn.

khỉ chăm cá sấu 1
Khỉ đang an ủi cá sấu (ảnh chụp màn hình video).

Cảnh khỉ tận tình chăm sóc, an ủi cá sấu đã nhận nhiều bình luận từ cư dân mạng:

  • “Khỉ said: Chỉ có tôi xoa đầu, bóp đầu cho ông thế này thôi, chứ sang chuồng khác thì không có đâu nhé!”
  • “Vừa vuốt ve an ủi cá sấu, khỉ vừa nghĩ: Sau này có đói thì cũng đừng có nghĩ tôi là con mồi nhé cá sấu”.
  • “Nằm yên nào… khiếp, cái đầu đinh của ông, mấy tháng chưa gội xà bông vậy”.
  • “Đúng là khoảnh khắc hiếm thấy, con khỉ gan dạ thật”.
  • “Chắc chơi thân với nhau lâu rồi nên khỉ mới dám làm vậy”.
  • “Hoá ra nghịch dại bắt nguồn từ khỉ”.

Video ghi lại sự việc:

Xem thêm: Tại sao khỉ thích ăn chuối?

Khỉ thích ăn chuối, dù trên thực tế chúng ăn rất nhiều loại hoa quả khác nhau, thậm chí ăn cả hoa, côn trùng và cả… thằn lằn. Tuy nhiên, đúng là khỉ rất thích ăn chuối. Nếu phải chọn giữa các loại hoa quả, khỉ sẽ chọn chuối.

Theo các chuyên gia, nguyên nhân là bởi chuối thường mọc tại các khu rừng nóng và ẩm ướt – môi trường sống của khỉ. Hơn nữa, chuối có màu vàng khá bắt mắt, lại đem lại nguồn dinh dưỡng khổng lồ.

khỉ ăn chuối
Nếu phải chọn giữa các loại hoa quả, khỉ sẽ chọn chuối (ảnh minh hoạ dẫn từ Pixabay).

Bên cạnh đó, con khỉ bé nhất thế giới chỉ nặng 1 lạng; Còn con khỉ to nhất nặng tới 35kg.

Cụ thể, Pygmy Marmoset – sống tại khu rừng rậm Amazon huyền bí của Nam Mỹ chỉ nặng khoảng 120 – 140 gram khi trưởng thành, với chiều dài cơ thể không kể đuôi rơi vào tầm 11 – 15cm.

Còn loài khỉ mặt chó – Mandrill – to nhất thế giới sống chủ yếu trong các khu rừng mưa nhiệt đới. Khỉ mặt chó đực thường nặng trên 30kg, trong đó cá thể lớn nhất từng được ghi nhận là 35kg.

Có thể bạn quan tâm: