Chợ người yêu cũ và góc nhìn mới về tình yêu

Từ mạng xã hội đến đời thực, “chợ người yêu cũ” đang trở thành lựa chọn của giới trẻ Trung Quốc khi hẹn hò thiếu minh bạch và khó tìm sự tin cậy.
- Quỹ tài chính gia đình và 4 khoản bắt buộc phải có
- Thay đổi mật khẩu Gmail ngay để bảo vệ tài khoản
- Tăng phụ cấp giáo viên mầm non, phổ thông tối thiểu 70%
Tongtong và Chen Wei từng trải qua nửa năm yêu đương. Chen hơn cô 10 tuổi, là tiến sĩ du học Mỹ, gia đình ổn định, ngoại hình sáng sủa, được xem như “ứng viên hoàn hảo”. Thế nhưng, sự khác biệt trong tính cách và lối sống khiến cả hai rạn nứt.
Tong trách bạn trai ít quan tâm, còn Chen cảm thấy bị kỳ vọng quá nhiều. Khi tìm đến chuyên gia tâm lý Wang Qunqun; họ được chẩn đoán thuộc hai nhóm gắn kết trái ngược: lo âu và né tránh. Mối tình kết thúc trong hòa bình.
Điều đặc biệt là Tong không ngại giới thiệu Chen cho người bạn thân Xiaohui. Một năm sau, Tong nhận được thiệp cưới của họ; đồng thời cũng tìm thấy tình yêu mới của riêng mình.
Chợ người yêu cũ trở thành “mỏ hẹn hò”
Hiện tượng giới thiệu người yêu cũ không còn là chuyện hiếm. Ở Bắc Kinh, Zi Yi (29 tuổi) cũng từng để mẹ giới thiệu bạn trai cũ cho người khác sau khi nhận thấy tình cảm không còn.
Trên các nền tảng như Xiaohongshu; giới trẻ đăng tải chi tiết về “ứng viên” cũ: tuổi, chiều cao, tính cách, ưu khuyết điểm, thậm chí kèm đánh giá như “8/10”. Không gian mạng trở thành một “chợ người yêu cũ” công khai; nơi con người được giới thiệu không khác gì sản phẩm second-hand.
Người ủng hộ tin rằng cách này giúp tiết kiệm thời gian; tăng độ an toàn so với hẹn hò qua app. Bởi ít nhất, nhân vật đã được trải nghiệm trong một mối quan hệ thực; giúp tránh rủi ro từ giả mạo hay bạo lực tiềm ẩn.
Chợ người yêu cũ phản chiếu sự thật xã hội
Theo chuyên gia Wang Qunqun, trào lưu này là hệ quả của sự mất niềm tin vào hẹn hò trực tuyến. Giới trẻ Trung Quốc coi tình yêu như sản phẩm có nhãn mác; dễ kiểm chứng hơn là dựa vào cảm xúc mơ hồ.
Trong một khảo sát tại sự kiện hẹn hò; nhiều người cho biết họ từng đi xem mắt nhưng thất vọng vì không hợp đối tượng. Nếu được bạn bè giới thiệu người đã “qua kiểm chứng”, họ sẵn sàng thử. Đây được xem là “chiêu thoát ế” thực tế và ít rủi ro hơn.
Dù vậy, vẫn còn ý kiến trái chiều. Một số cho rằng biến người yêu cũ thành “hàng second-hand” khiến tình yêu mất đi sự lãng mạn vốn có.
Tình yêu vẫn cần sự tin tưởng
Sau khi kết hôn với Xiaohui, Chen Wei cùng vợ tiếp tục tìm đến tư vấn hôn nhân. Wang nhận xét Xiaohui thuộc nhóm gắn bó an toàn, đủ bao dung để cân bằng tính né tránh của chồng.
Xiaohui thẳng thắn: “Từ lúc quen một người lạ đến kết hôn, cần rất nhiều thời gian và chi phí cảm xúc. Chúng tôi tận dụng chính vòng tròn quen biết để tìm sự tin tưởng.”
Theo Wang, nếu các bên có thể đối diện quá khứ, nhìn nhận thành thật và giữ ranh giới rõ ràng, “chợ người yêu cũ” không hẳn tiêu cực. Điều quan trọng, tình yêu vẫn là hành trình vun đắp, từ xa lạ đến thấu hiểu, từ thử thách đến sự bao dung.
Theo: VnExpress