Là địa điểm du lịch lớn của ĐBSCL nhưng gần đây, nhiều du khách đến chợ nổi Cái Răng (Cần Thơ) đều có chung cảm nhận: sản phẩm nghèo nàn, bán buôn nhàm chán, môi trường mất vệ sinh…

TP. HCM sẽ cấm xe giường nằm vào nội đô từ giữa tháng 12

Sở Giao thông Vận tải đề xuất cấm xe giường nằm vào nội đô từ ngày 15/12, thời gian 6-22h, để hạn chế “xe dù, bến cóc”, giảm ùn tắc giao thông.

Hành lang cấm xe giường nằm vào nội đô được đề xuất theo vành đai các tuyến: quốc lộ 1 – đường Nguyễn Văn Linh – Võ Chí Công – Nguyễn Thị Định – Đồng Văn Cống – Mai Chí Thọ – xa lộ Hà Nội – quốc lộ 1. Xe được chạy bình thường trên các tuyến vành đai này, xem chi tiết báo VnExpress.

Giằng co với trật tự đô thị, người bán hàng rong bị xe đè gãy chân

Nạn nhân trong vụ việc này anh Trương Văn Toàn (SN 2002, quê Thanh Hóa, ngụ phường Thuận Giao, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Ảnh chụp màn hình báo VietNamNet.

Theo lời anh Toàn, vào khoảng 18h ngày 15/11, anh dừng xe máy để bán kem ở khu vực góc đường Bạch Đằng nối dài (phường Phú Cường, TP Thủ Dầu Một). Một người trong tổ trật tự đô thị phường Phú Cường đến yêu cầu di chuyển, không được bán hàng tại đây. Khi anh vừa nổ máy xe chuẩn bị đi thì người này dùng tay giữ lại không cho đi để chờ lực lượng tới xử lý.

Lúc này, chiếc xe máy bị nghiêng rồi ngã đổ xuống đường, đè lên chân khiến anh này ngã quỵ xuống đất, xem chi tiết báo VietNamNet.

Nguyên Trưởng phòng GD-ĐT ở Quảng Ninh bị bắt

Ngày 11/11, Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hoàng Thu Hiền (nguyên Trưởng phòng GD-ĐT TX Quảng Yên) về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước đó ngày 5/11, Công an tỉnh Quảng Ninh cũng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 người liên quan.

Từ năm 2017 – 2020, lợi dụng việc Phòng GD-ĐT TX Quảng Yên được giao làm chủ đầu tư thực hiện 5 gói thầu mua sắm thiết bị trường học các đối tượng trên đã hợp thức hóa hồ sơ, đẩy giá trị các gói thầu cao hơn thực tế.

Từ việc này, nhóm đối tượng hưởng phần chênh lệch với tổng số tiền là 4,738 tỷ đồng, xem chi tiết báo VTC NEWS.

Nhiều cửa hàng xăng dầu ở Hà Tĩnh ngừng bán vì… hết hàng

Những ngày gần đây nhiều cửa hàng xăng dầu ở Hà Tĩnh tạm nghỉ bán, theo nhân viên cửa hàng này thì nguyên nhân do khan hiếm nguồn cung nên không thể nhập xăng dầu về.

Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Tại cửa hàng xăng dầu thị trấn Lộc Hà (địa chỉ tại xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà), ghi nhận cửa hàng này dựng biển “Hết xăng còn dầu”. Một số người dân điều khiển xe vào đổ xăng đều được nhân viên tại đây thông báo không có hàng bán.

Cửa hàng xăng dầu Thạch Thanh (thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà) cũng của Công ty TNHH Thương mại xây dựng và vận tải Quảng Hà có tình cảnh tương tự, xem chi tiết báo Tuổi Trẻ.

Nguy cơ ‘chìm’ chợ nổi Cái Răng

Năm 2016 chợ nổi Cái Răng (TP Cần Thơ) được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, tuy nhiên hiện nay chợ nổi đang vắng dần.

Anh Minh Trung sau chuyến tham quan chợ nổi Cái Răng cho biết từ bến tàu du lịch Ninh Kiều, tàu du lịch đưa anh đến ghe bán hàng rồi ghé ăn sáng ở chợ nổi là kết thúc. 

Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

“Họ không đưa khách chạy lòng vòng tham quan chợ nổi và cũng không giới thiệu về cây bẹo, con người, văn hóa chợ nổi. Nói chung sản phẩm, trải nghiệm rất đơn điệu”, anh Trung thất vọng.

Trong khi đó dì Bảy, người lênh đênh bán bún riêu ở chợ nổi Cái Răng đã 26 năm, cho biết ghe tàu của thương hồ giảm rất nhiều so với thời hoàng kim của chợ nổi Cái Răng. Thời đó ghe tàu của bạn hàng từ Cà Mau mỗi lần lên lấy hàng khoảng 20 chiếc, giờ còn 2 – 3 chiếc, bạn hàng Sóc Trăng, Bạc Liêu lên cũng rất ít, xem chi tiết báo Tuổi Trẻ.