Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Chris Miller đã ra lệnh tạm dừng hợp tác trên toàn Lầu Năm góc với nhóm chuyển tiếp của Joe Biden. Điều này đã gây bất ngờ cho nhóm của Joe Biden.

Quyết định tạm dừng chuyển giao bất ngờ được ông Chris Miller đưa ra

Theo tờ Independent, ông Chris Miller, người được Tổng thống Trump bổ nhiệm thay thế cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper ngay sau cuộc bầu cử, được cho là đã ra lệnh cho các đơn vị trong Lầu Năm góc tạm dừng các cuộc họp cho nhóm chuyển tiếp của Biden.

Quyền bộ trưởng Bộ Quốc phòng Chris Miller quyết định tạm hoãn chuyển giao ở Nhà trắng
Ông Chris Miller được Tổng thống Trump bổ nhiệm làm Quyền Bộ trưởng Bộ Quốc phòng sau khi bộ trưởng Mark Esper viết đơn từ chức. (ảnh: ABC News)

Một quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng nói với tờ Axios rằng đó là “đơn giản chỉ là hoàn lại một số cuộc họp của cuối năm sẽ chuyển sang đầu năm mới”. Quan chức này cho biết: “Chúng tôi có khoảng hơn hai chục cuộc họp còn lại trong lịch trình hôm nay và tuần tới … Các nhân viên của Bộ Quốc phòng đã bị quá tải bởi số lượng cuộc họp”.

Quan chức đó nói thêm rằng “Chính những nhà lãnh đạo cấp cao này cần phải làm những công việc hàng ngày của họ. Họ đang bị quá tải bởi các hoạt động chuyển đổi … Với những ngày nghỉ lễ, chúng tôi sẽ nghỉ trong hai tuần. Chúng tôi vẫn cam kết thực hiện một quá trình chuyển đổi hiệu quả”.

(Lịch nghỉ lễ của người dân Mỹ được bắt đầu 1 ngày trước Noel, sau đó tiếp đến nghỉ lễ nhân dịp năm mới 2021).

Cơ quan tình báo Mỹ không đáp ứng được thời hạn ngày 18/12 phải cung cấp báo cáo

Giới truyền thông đang đặt câu hỏi rằng không biết điều gì đã thúc đẩy ông Chris Miller việc ban hành lệnh tạm dừng này. Bởi một quan chức hàng đầu của Biden không được biết trước về việc này. Quyết định này được đưa ra sau khi các cơ quan tình báo Mỹ không đáp ứng được thời hạn ngày 18/12 phải việc gửi báo cáo mật cho Quốc hội về sự can thiệp của nước ngoài vào cuộc bầu cử năm 2020 hay không. Dưới đây là thông báo của văn phòng của Giám đốc cơ quan tình báo Mỹ trên twitter:

Theo đó viết:
“Amanda Schoch, Giám đốc Truyền thông Chiến lược của Văn phòng Giám đốc quốc gia (DNI – Director of National Intelligence) cho biết: “Chiều nay DNI đã được các quan chức tình báo thông báo rằng Cộng đồng Tình báo (IC) sẽ không đáp ứng thời hạn đưa ra báo cáo vào ngày 18/12, do Sắc lệnh và Quốc hội đặt ra …”

“để gửi đánh giá phân loại của IC về các mối đe dọa từ nước ngoài đối với cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ năm 2020. Cộng đồng tình báo (IC) đã nhận được báo cáo liên quan về cuộc bầu cử và một số cơ quan chưa hoàn thành việc phối hợp để đưa ra báo cáo này”.

“Văn phòng của Giám đốc tình báo quốc gia (DNI) cam kết cung cấp báo cáo này nhanh chóng cho khách hàng của chúng tôi”.

Bình luận của giới quan sát xung quanh việc hoãn các cuộc họp chuyển giao này

Tờ Indepent cho biết, trong khi không biết liệu Tổng thống Donald Trump có tham gia hay chấp thuận quyết định mới này của Lầu Năm Góc hay không, các cố vấn cấp cao của Nhà trắng đã bắt đầu công khai ủng hộ quyết định này.

Cố vấn chiến dịch tranh cử của tổng thống Trump, ông Steve Cortes đã viết trên Twitter rằng Biden “ngay bây giờ thậm chí không thể nhận được giấy chứng nhận an ninh cấp thấp” và “Ông ấy (Biden) đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc làm cho thỏa hiệp”.

Nếu báo cáo của Cơ quan Tình báo Quốc gia xác nhận mối đe dọa an ninh quốc gia do Trung Quốc gây ra đối với Hoa Kỳ thì tổng thống Trump sẽ có thể áp dụng sắc lệnh hành pháp 2018 có tên “Áp đặt các biện pháp trừng phạt nhất định trong trường hợp có sự can thiệp của nước ngoài trong cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ”. Điều này có nghĩa là ông Trump có khả năng áp đặt các biện pháp trừng phạt trên phạm vi rộng đối với bất kỳ ai được xác định trong báo cáo, bao gồm tạm giữ tài sản, hạn chế quyền tiếp cận các tổ chức tài chính và “bất kỳ biện pháp nào khác”.

Chính trường Mỹ chắc sẽ còn có những biến động lớn trong những ngày sắp tới.