Phường Thuận Giao (TP. Thuận An) mặc dù được xác định là vùng có nhiều ca mắc Covid-19, nhưng người dân thoải mái ra đường vui chơi, đánh cầu… vi phạm giãn cách.

Theo Dân Việt, ngày 19/8, TP. Thuận An (tỉnh Bình Dương) kỷ luật đối với Chủ tịch và Bí thư phường Thuận Giao vì “thiếu sâu sát, lúng túng trong phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phòng chống dịch tại địa phương dẫn đến việc thực hiện Chỉ thị 16 tại phường không nghiêm; dịch bệnh diễn biến phức tạp, số ca nhiễm tăng nhanh”.

Hai người bị tạm đình chỉ công tác 30 ngày là ông Nguyễn Thanh Hội, Bí thư phường Thuận Giao và ông Lý Bình Sơn, Chủ tịch phường Thuận Giao. Hiện chính quyền đã điều động nhân sự khác để tham gia vào Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 của phường Thuận Giao thay hai cán bộ bị tạm đình chỉ.

Người dân ra đường chơi thể thao dù đang thực hiện giãn cách xã hội (ảnh chụp màn hình trên báo Dân Việt).
Người dân ra đường chơi thể thao dù đang thực hiện giãn cách xã hội (ảnh chụp màn hình trên báo Dân Việt).

Phường Thuận Giao (TP. Thuận An) tập trung nhiều khu nhà trọ công nhân lao động. Đây cũng là “vùng đỏ” do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và có nhiều ca nhiễm.

Theo VnExpress, phường Thuận Giao thuộc TP. Thuận An. TP. Thuận An có 17.461 ca nhiễm, là địa phương ghi nhận số ca mắc Covid-19 nhiều nhất tỉnh Bình Dương. Tuy nhiên, những ngày qua, địa phương này xuất hiện tình trạng người dân nhiều nơi vẫn vô tư ra đường để chơi thể thao, đá cầu trong giãn cách xã hội, tụ tập đông đúc làm dễ lây lan dịch bệnh.

Tính từ đợt dịch thứ tư đến nay, Bình Dương ghi nhận 55.601 ca mắc Covid-19, 467 bệnh nhân tử vong. Số ca tăng hơn 25.000 ca so với dự báo 30.000 ca mà Chủ tịch tỉnh đã đưa ra trước đó.