Thị trường chứng khoán Mỹ khép lại tuần giao dịch ngày 9/5 với xu hướng giảm nhẹ, khi giới đầu tư thận trọng theo dõi diễn biến đàm phán thương mại cấp cao giữa Mỹ và Trung Quốc dự kiến diễn ra vào cuối tuần này tại Geneva. Ngược lại, giá dầu thô tăng mạnh, hoàn tất tuần tăng thứ hai liên tiếp nhờ kỳ vọng thương chiến có thể hạ nhiệt.

Chứng khoán Mỹ điều chỉnh nhẹ dù kỳ vọng thương mại tích cực

Trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (9/5), chỉ số Dow Jones giảm 119,07 điểm, tương đương 0,29%, còn 41.249,38 điểm. S&P 500 hạ 0,07%, còn 5.659,91 điểm, trong khi Nasdaq gần như đi ngang, đóng cửa ở 17.928,92 điểm.

Tính chung cả tuần, S&P 500 mất khoảng 0,5%, Nasdaq giảm 0,3%, và Dow Jones sụt 0,2%, chấm dứt chuỗi tăng trước đó trong bối cảnh thị trường thiếu động lực rõ ràng từ các chính sách vĩ mô.

Đàm phán Mỹ – Trung chính thức bắt đầu vào 11/5

Theo kế hoạch, cuộc gặp thương mại cấp cao đầu tiên giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ diễn ra vào ngày 11/5 tại Geneva, Thụy Sĩ. Sự kiện này diễn ra chỉ hai ngày sau khi Washington và London đạt thỏa thuận thương mại khung – dấu hiệu cho thấy Mỹ đang tăng tốc nối lại các cuộc đàm phán song phương.

Mặc dù thỏa thuận Mỹ – Anh không bao gồm miễn thuế toàn phần, việc duy trì mức thuế nhập khẩu cơ bản 10% với hàng hóa từ Anh cho thấy đây có thể là ngưỡng thuế quan tối thiểu mà Mỹ áp dụng cho tất cả các đối tác trong thời gian tới.

Ông Trump tiếp tục duy trì lập trường cứng rắn về thuế

Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Donald Trump cho biết: “Có nhiều thỏa thuận thương mại đang chờ được ký kết – tất cả đều là những thỏa thuận tuyệt vời”. Đồng thời, ông cũng tuyên bố rằng mức thuế 80% với hàng hóa Trung Quốc “có vẻ hợp lý”, dù thấp hơn so với mức 145% đang áp dụng hiện tại.

Trước đó, Bloomberg đưa tin rằng chính quyền Mỹ có thể hạ mức thuế đối với hàng Trung Quốc về 60%, tuy nhiên chưa rõ phát biểu của ông Trump ám chỉ mức thuế tạm thời trong lúc đàm phán hay mục tiêu dài hạn.

Chuyên gia nhận định: Thị trường đang “giằng co ngang”

Ông Mark Hackett – Giám đốc chiến lược đầu tư tại công ty Nationwide nhận xét: “Những gì diễn ra trong tuần này là rất đáng khích lệ, nhưng chúng ta vẫn đang ở dòng tin tức lúc lên lúc xuống, dẫn tới những phản ứng của thị trường. Chúng ta có thể sẽ ở trong một thời kỳ giằng co ngang cho tới khi đàm phán có kết quả cụ thể “.

Giá dầu tăng mạnh, chốt tuần tăng hơn 4%

Trên thị trường năng lượng, giá dầu Brent giao sau tại London tăng 1,07 USD/thùng, tương đương 1,7%, lên mức 63,91 USD/thùng. Dầu WTI giao sau tại New York tăng 1,11 USD, tương đương 1,85%, đạt 61,02 USD/thùng.

Tính chung cả tuần, cả hai loại dầu đều tăng trên 4%, chủ yếu nhờ thông tin Mỹ – Trung sắp khởi động đàm phán và kỳ vọng giảm thuế giữa hai nước. Hôm 8/5, giá dầu Brent đã bật tăng hơn 3% ngay sau tin đàm phán được công bố.

Thị trường dầu vẫn đối mặt với áp lực cung và trừng phạt

Mặc dù có lực đỡ từ triển vọng thương mại, giá dầu vẫn chịu nhiều sức ép từ phía cung. Cụ thể, OPEC+ – liên minh giữa các nước OPEC và đối tác ngoài khối như Nga – đang tăng sản lượng đáng kể, đẩy nguồn cung lên cao.

Bên cạnh đó, các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ đối với Trung Quốc cũng góp phần thắt chặt nguồn cung. Trong tuần, Mỹ đã trừng phạt một nhà máy lọc dầu nhỏ của Trung Quốc vì nhập dầu từ Iran, nâng tổng số nhà máy Trung Quốc bị trừng phạt lên ba cơ sở.

Dự báo: Giá dầu có thể tăng thêm nếu thuế được hạ trong lúc đàm phán

Theo Vandana Hari, nhà sáng lập hãng phân tích Vanda Insights: “Nếu Mỹ và Trung Quốc đồng ý hạ thuế trong khi đàm phán diễn ra, thị trường có thể được giải tỏa phần nào và giá dầu có thể tăng thêm 2-3 USD/thùng”.

Theo: Báo Mới