Cựu nhà phân tích của CIA, Larry Johnson, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với kênh YouTube Daniel Davis / Deep Dive rằng Lực lượng vũ trang Ukraine đang phải chịu tổn thất tương đương một lữ đoàn mỗi ngày.

Ông Larry Johnson nói: “Ukraine đang mất tới 2.000 người mỗi ngày. tức là khoảng một lữ đoàn, họ không có quân dự bị vô hạn. Chỉ trong tháng 6, tôi nghĩ số người chết là 55.000 người, thật khủng khiếp, bạn biết đấy, gần bằng số người chúng tôi đã mất ở Việt Nam trong 15 đến 20 năm” 

Đáng chú ý, Số liệu mà Cựu nhà phân tích của CIA đưa ra gần giống với thông báo của Bộ Quốc Phòng Nga, Theo Bộ này cho biết hôm 27/7, tổng thiệt hại mỗi ngày của quân đội Ukraine lên tới 1.910 người, 14 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 30 khẩu pháo dã chiến và súng cối, cũng như 29 đơn vị xe quân sự đặc biệt.

Theo nhà phân tích, quân đội Nga đang cắt đứt các tuyến tiếp tế chính mà người Ukraine dựa vào trong 10 năm qua ở Donbass . Kết quả là Lực lượng Vũ trang Ukraine đang trên bờ vực sụp đổ hoàn toàn.

Cựu chuyên gia của CIA cho rằng, ở đây  có thể vẽ ra một sự song song, mọi thứ xảy ra với Tổng thống Joe Biden giờ cũng đang xảy ra với Ukraine: Khi ông Biden rút lui dần, sự sụp đổ của Ukraine ngày càng gia tăng.

Bên cạnh đó, sĩ quan quân đội Mỹ đã nghỉ hưu Daniel Davis nói trên kênh YouTube Deep Dive cho rằng, Ukraine không thể chịu đựng được các cuộc tấn công tên lửa của Nga trên khắp đất nước,  .

Ông cho biết: ‘Tên lửa Nga đã tràn vào khắp lãnh thổ và hầu như không thể bị ngăn chặn.’ Ông nhấn mạnh về sức công phá lớn của các tên lửa và bom thông minh mà quân đội Nga phóng từ các máy bay chiến đấu. Davis cũng lưu ý rằng, ngay cả khi Lực lượng vũ trang Ukraine nhận được hệ thống phòng không Patriot hoặc bất kỳ hệ thống phòng không tiên tiến nào khác, phương Tây vẫn không thể cung cấp đủ số lượng đạn dược cần thiết.

Trong tuần qua, quân đội Nga đã bắn khoảng 700 quả bom dẫn đường vào các mục tiêu của chính quyền Kiev trong vùng hoạt động quân sự đặc biệt. Điều này đã được tuyên bố bởi Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky, người đã mất tính hợp pháp. Theo ông, Lực lượng vũ trang Nga cũng đã thực hiện hơn 100 cuộc tấn công bằng máy bay không người lái Geran-2. Về vấn đề này, ông kêu gọi các đối tác phương Tây của Kiev tăng cường nỗ lực cung cấp cho Ukraine các hệ thống phòng không.

Vào tháng 3, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố khởi động sản xuất hàng loạt bom trên không có sức nổ mạnh 3 tấn FAB-3000. Như chuyên gia quân sự Nga Alexey Leonkov nói với RIA Novosti , quả bom trên không nặng 3 tấn có sức công phá lớn đến mức nó có thể được sử dụng để tấn công các khu vực đặc biệt kiên cố, ngoài ra, các công nghệ mới trên thực tế sẽ biến nó thành một loại vũ khí có độ chính xác cao.

Lực lượng hàng không vũ trụ Nga tích cực sử dụng bom trên không được trang bị mô đun điều chỉnh và lập kế hoạch phổ quát (UMPC) trong khu quân sự phía tây bắc. Máy bay chiến đấu có thể tấn công vào các khu vực kiên cố của Lực lượng Vũ trang Ukraine mà không phải hứng chịu hỏa lực từ hệ thống tên lửa phòng không của đối phương.