Đang xem tivi, thấy nhân vật mà mình yêu thích bị đánh, bé trai không chần chừ “ra tay” giải cứu.

Đoạn clip ghi lại hình ảnh một cậu bé khoảng 2 – 3 tuổi vừa chạy nhảy, vừa xem phim hoạt hình siêu nhân đang chiếu trên tivi. Dường như là fan cứng của bộ phim và muốn nhập vai vào các nhân vật, diệt trừ yêu quái trong phim. Cậu nhóc đã chẳng ngại ngần cầm ngay một chiếc ghế nhựa và bất ngờ ném thẳng vào màn hình chiếc smart tivi đời mới.

Clip: Bé trai làm hỏng tivi để bắt "quái vật"
Cậu bé khá “nhập vai” để giải cứu nhân vật trong màn ảnh – ảnh chụp màn hình clip.

Sau đó, có lẽ vẫn chưa hài lòng, cậu nhóc tiếp tục ôm thêm một chiếc thùng nhựa khác, tiến đến màn hình và đập mạnh. Dĩ nhiên là chiếc tivi tắt ngấm, màn hình chuyển sang chế độ “nghỉ ngơi”.

Mời quý độc giả xem video:

Góc bình luận: “Đầu năm con trai mang quà về cho mẹ”

Dù sao cha mẹ em cũng có thể tự hào vì em không yên lặng khi thấy người tốt bị tấn công…kaka.

Hay lắm con trai! Có tinh thần nghĩa hiệp.

Chắc cậu bé nghĩ….khi nào màn hình chuyển hết màu đen, thì lúc ấy mới giải cứu được người hùng.

Con trai tạo điều kiện cho bố mẹ mang tivi mới về nhà.

Tác hại của việc xem tivi quá nhiều đối với trẻ em

Ngày nay, nhiều bố mẹ bận rộn nên sẵn sàng cho con xem tivi để tránh bị làm phiền. Tuy nhiên cho trẻ xem tivi quá nhiều sẽ gây ra nhiều tác hại mà bạn không ngờ tới:

  • Gia tăng các hành vi cư xử hung hăng nếu như trẻ xem các chương trình bạo lực quá nhiều.
  • Giảm sự tương tác với xã hội và môi trường bên ngoài. Vì xem tivi nhiều nên trẻ không còn thời gian ưu tiên cho những hoạt động tương tác với bạn bè. Khi đó, trẻ có thể sẽ hình thành những nỗi sợ hãi khác nhau hoặc trở nên ức chế về mặt cảm xúc.
  • Nguy cơ mắc các bệnh về suy giảm khả năng tập trung, chú ý và bệnh béo phì. Đồng thời việc xem tivi quá nhiều sẽ hình thành nên lối sống thụ động, ít thích giao tiếp khám phá thế giới bên ngoài của trẻ…

Phụ huynh để hạn chế việc nghiện xem tivi của trẻ:

  • Cha mẹ nên giới hạn thời gian xem truyền hình cho trẻ để có thể sắp xếp những chương trình, nội dung ý nghĩa và phù hợp thay vì những nội dung không lành mạnh.
  • Không nên đặt tivi trong phòng ngủ của trẻ.
  • Cha mẹ nên cùng con đọc sách, tổ chức các trò chơi ngoài trời, khuyến khích con nói không với thiết bị điện tử.
  • Tạo cho trẻ cảm giác xem truyền hình như một phần thưởng khích lệ sau mỗi giờ học mệt mỏi.