Do trời mưa dầm, vách đá cao không xuống được, người phụ nữ và bé trai 2 tuổi bị mắc kẹt nhiều giờ trong rừng.

Theo báo Tuổi Trẻ, 13h30 ngày 16/2, tổ tuần tra của Đồn biên phòng cửa khẩu Lý Vạn (tỉnh Cao Bằng) làm nhiệm vụ tại khu vực giữa mốc 857 và 858 thuộc xóm Khưa Thoang, xã Lý Quốc, huyện Hạ Lạng đã phát hiện 2 người đàn ông tên Ly Seo Súa (trú tại tỉnh Lào Cai) và Đầu Công Dũng (trú tại tỉnh Thái Bình) có hành vi nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về nước.

Qua lời khai ban đầu, Súa và Dũng cho biết trên núi vẫn còn 5 người phụ nữ và 1 cháu nhỏ do do vách đá cao, trời mưa, đường trơn nên mắc kẹt không xuống được.

Nhận được thông tin, lực lượng biên phòng đi tìm kiếm, xác định vị trí và đưa được nhóm người trên về chốt an toàn.

Ảnh chụp màn hình báo bienphong.com.vn.

Trước đó, VnExpress đưa tin, hôm 31/1 (ngày 29 Tết Âm lịch), Đồn biên phòng cửa khẩu Lý Vạn cứu hộ thành công một phụ nữ 36 tuổi, quê Hải Phòng bị ngã xuống vách đá khi vượt biên trở về. Cuộc giải cứu kéo dài gần 9 tiếng do khó xác định vị trí, người bị nạn suy kiệt sức khỏe.

Chốt số 7 kiểm soát hơn 5,3 km đường biên thuộc thôn Khưa Thoang tiếp giáp với trấn Thạc Long, huyện Đại Tân, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Khu vực này đồi núi cao, nhiều vách đá dựng đứng, địa hình hiểm trở nhưng lao động thường chọn làm nơi nhập cảnh trái phép để tránh sự tuần tra của biên phòng.

Mời quý độc giả xem clip: Nguồn báo Tuổi Trẻ