Rạng sáng ngày 17/2, thi thể bé gái 5 tuổi bị cha ruột ném xuống sông Trường Giang (Quảng Nam) được phát hiện.

Tin từ báo Zing, sáng 17/2, ông Lê Văn Sinh, Chủ tịch UBND huyện Núi Thành, Quảng Nam xác nhận, lực lượng chức năng cùng người dân xã Tam Hải đã phát hiện thi thể bé gái 5 tuổi bị cha ném xuống sông.

“Đến 0h15 ngày 17/2, thi thể bé được tìm thấy và đưa về gia đình. Sáng nay, công an và viện kiểm sát sẽ khám nghiệm tử thi bé gái để làm rõ nguyên nhân tử vong”, ông Sinh thông tin.

Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Trước đó, VietNamNet đăng tải, khoảng 19h30 tối ngày 16/2, hai vợ chồng anh Trần Văn Viên (30 tuổi, ngụ xã Tam Hải) xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau. Trong lúc tức giận, Viên đã cõng con gái là bé T.L.Y.V. trên vai rồi ném xuống sông Trường Giang. Toàn bộ vụ việc được camera an ninh ghi lại.

Ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên.

Đại diện xã Tam Hải thông tin, người chồng này giận vợ chuyện lên thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành buôn bán, Tết ở lại trên đó không về nhà. Người này nghi vợ có quan hệ bất chính, tin từ Tuổi Trẻ.

Hiện phía lực lượng chức năng đang tạm giữ đối tượng Viên để điều tra.