Công an quận Cầu Giấy cho biết, đang điều tra vụ tai nạn giao thông giữa ôtô 4 chỗ với nhiều xe máy tại ngã tư Hoàng Đạo Thúy, Hoàng Ngân, Hà Nội chiều 23/9.

Theo Tuổi Trẻ, vào khoảng 17h ngày 23/9, anh N.N.K. (43 tuổi, ở quận Ba Đình, Hà Nội) lái xe ôtô mang BKS 15A-758.54 đi trên đường Hoàng Đạo Thúy.

Khi đến khu vực ngã tư giao đường Hoàng Ngân, chiếc xe ôtô trên đâm vào xe máy do anh N.M.T. (32 tuổi, quê Bắc Giang) và anh N.V.T. (42 tuổi, quê Nam Định) cầm lái, đang dừng đèn đỏ phía trước cùng chiều. 

Cú tông bất ngờ khiến nhiều xe máy dừng chờ đèn đỏ ở phía trước bị đổ ngã.

Sau va chạm, chiếc ôtô vẫn tiếp tục di chuyển thêm khoảng 150m nữa mới dừng lại.

Theo VietNamNet, vụ tai nạn khiến anh T. bị gãy một xương sườn, rách da đầu và lưng, phải nhập viện điều trị, tại hiện trường có 3 chiếc xe máy bị hư hỏng.

Công an quận Cầu Giấy xác định tại thời điểm gây tai nạn, ông K. có nồng độ cồn trong hơi thở.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân.