4 giờ sáng tỉnh dậy phát hiện nhiều tài sản có giá trị bị mất, anh P.V.Q.H (P.14, Q.Gò Vấp, TP. HCM) soi camera thì thấy có kẻ vừa đột nhập và ung dung ‘ngắm nghía’ nhà mình.

Ngày 15/12, công an phường 14 đã lập hồ sơ chuyển Công an quận Gò Vấp để điều tra vụ án một hộ dân trên địa bàn bị trộm ‘tham quan’ lấy đi nhiều tài sản có tổng trị giá hàng trăm triệu đồng.

Mời quý độc giả xem video (nguồn Tuổi Trẻ):

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h20 cùng ngày, có hai tên trộm chở nhau trên xe máy dừng trước căn nhà một trệt, một lầu của anh P.V.Q.H. (26 tuổi, ở P.14, Q.Gò Vấp, TP. HCM).

Lúc này, một tên trèo lên ban công lầu 1 nhà anh H. Do cửa ban công không khóa nên tên trộm đột nhập khá dễ dàng.

Tên trộm đi loanh quanh nhà anh H. một lúc rồi lục lọi đồ đạc, phát hiện nhiều tài sản. Sau khoảng 10 phút, tên trộm “cuỗm” của gia chủ hai điện thoại, một hộp chứa vàng và 10 triệu đồng tiền mặt… (tổng giá trị khoảng 100 triệu đồng).

Đến 4h sáng anh H. thức giấc và phát hiện nhà bị trộm nên trình báo cơ quan chức năng.

Trước đó, báo Lao Động đưa tin, ngày 8/6, Công an huyện Bình Chánh phối hợp cùng công an TP. HCM điều tra vụ nhà một người phụ nữ bị trộm đột nhập lấy đi nhiều tài sản giá trị xảy ra trên địa bàn.

Sáng 5/6, chị Đ.T.H.N (sinh năm 1992, ngụ ấp 5, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP. HCM) ngủ dậy phát hiện cửa cuốn dưới nhà mở toang, đồ đạc bị lục tung.

Qua kiểm tra, nữ chủ nhà phát hiện bị mất nhiều tài sản như nữ trang, vàng, tiền…Tổng tài sản bị mất trị giá gần 3 tỉ đồng. Sau đó, chị N đã trình báo cơ quan chức năng.

Qua trích xuất camera, công an phát hiện có 2 nam thanh niên đột nhập từ cửa sổ phòng ngủ ở tầng 2 vào nhà. Sau khi lục lọi lấy gần 3 tỉ đồng thì cả 2 mở cửa cuốn rồi nhanh chóng tẩu thoát.