Hàng chục người đến ngăn cản việc xây dựng thủy điện tại Sapa, Lào Cai dẫn đến xô xát với nhóm công nhân.

VnExpress, khoảng 14h15, ngày 14/3, tại đường vào công trường thi công thủy điện Mây Hồ, thuộc xã Ngũ Chỉ Sơn, thị xã Sa Pa, một số người dân chặn không cho xe tải vào công trường thi công.

Sau đó, hàng chục người dân cùng công nhân Công ty TNHH Năng lượng Mây Hồ tập trung trước một xe tải và lời qua tiếng lại rồi dẫn đến xô xát. 

Đám đông chỉ giải tán sau khi có lực lượng chức năng đến hiện trường ngăn chặn vụ việc và đưa người bị thương đi cấp cứu. 

Hiện trường vụ việc (ảnh chụp màn hình clip).

Đại diện UBND thị xã Sa Pa cho biết, vụ việc khiến 8 người bị thương, theo Tuổi Trẻ.

Trước đó, tối cùng ngày mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm người lao vào hỗn chiến ngay bên bờ suối. Những người này cầm gậy, đá đánh, ném nhau, đẩy nhau xuống suối.

Để thực hiện dự án thủy điện Mây Hồ, tháng 11/2019, UBND thị xã Sa Pa đã thu hồi đất của 45 hộ dân trong xã Ngũ Chỉ Sơn.

Clip ghi lại sự việc: Nguồn: Facebook