Cô giáo Thu Tr. bước đầu thừa nhận, có dùng gai bẻ từ cây bưởi trồng trong khuôn viên trường châm vào tay một số trẻ do mất trật tự.

Phanh phui rau VietGAP dỏm: Hàng Trung Quốc ‘VietGAP’ vào Bách Hóa Xanh

Trong một bài viết đăng ngày 21/9, báo Tuổi Trẻ cho biết Công ty CP Sản xuất thương mại Đông A (TP Thủ Đức, TP.HCM) nhập nấm có xuất xứ từ Trung Quốc về xé bỏ bao bì, gắn mác VietGap rồi phân phối tại hệ thống Bách Hóa Xanh.

Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Mới đây Công ty CP thương mại Bách Hóa Xanh thừa nhận ký hợp đồng với Đông A từ ngày 8/6 nhưng chỉ bao gồm mặt hàng nấm và đang cho thu hồi và ngừng bán toàn bộ mặt hàng của Đông A, xem chi tiết báo Tuổi Trẻ.

Bắt cựu giám đốc công ty sách nâng khống giá thiết bị giáo dục hàng tỷ đồng

Sáng 21/9,  Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và khám xét chỗ ở đối với Vũ Tất Triều (38 tuổi, trú P.Mỹ Đình 1, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội) để làm rõ tội “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên.

Theo tài liệu điều tra, Triều là cựu Giám đốc Công ty cổ phần sách và thiết bị giáo dục Hà Nội. Lợi dụng việc thực hiện hợp đồng cung cấp trang thiết bị giáo dục cho các đơn vị trên địa bàn các huyện Việt Yên và Lục Nam (Bắc Giang), Triều đã thông đồng lập chứng từ mua bán hàng hóa lòng vòng, đẩy giá thiết bị giáo dục lên gấp nhiều lần, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước nhiều tỷ đồng, xem chi tiết báo Thanh Niên.

TP.HCM thuộc nhóm thành phố chìm nhanh nhất thế giới

TP.HCM là một trong các thành phố ở Đông Nam Á đang lún xuống so với mực nước biển nhanh nhất thế giới. Nguyên nhân là quá trình đô thị hóa và biến đổi khí hậu.

Ảnh chụp màn hình báo Dân Việt.

Nghiên cứu do Viện quan sát Trái Đất Singapore, Đại học New Mexico, Viện Kỹ thuật Zurich và Phóng thí nghiệm phản lực NASA tiến hành cho thấy các thành phố ở Đông Nam Á đang có tốc độ sụt lún so với mực nước biển nhanh nhất thế giới, theo Straits Times, xem chi tết báo Zing.

Cô giáo mầm non ở Thái Bình thừa nhận lấy gai bưởi đâm vào nhiều học sinh

Liên quan nghi vấn một số trẻ mầm non đang học tại Trường Mầm non chất lượng cao Kỳ Bá – Fairy Dream 2 (khu đô thị Kỳ Bá, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình) bị giáo viên dùng gai bưởi đâm vào người, chiều 21/9, ông Vũ Giang Lâm – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Thái Bình cho biết, đang đợi báo cáo cụ thể bằng văn bản của nhà trường.

Ảnh chụp màn hình báo Lao Động.

Tuy nhiên trong quá trình điều tra, bước đầu, cô Phạm Thị Thu Tr. thừa nhận có dùng gai bưởi bẻ từ cây bưởi trồng trong khuôn viên trường châm vào tay một số bé xem chi tiết báo Lao Động.

Giá xăng, dầu tiếp tục giảm

Mỗi lít xăng giảm 450-630 đồng, dầu hạ 380-1.970 đồng, đưa giá xăng về mức thấp nhất từ đầu năm còn giá dầu diesel về ngang xăng RON 95.

Sau điều chỉnh của liên Bộ Công Thương – Tài chính, từ 15h hôm nay, mỗi lít xăng RON 95-III giảm về 22.580 đồng và E5 RON 92 là 21.780 đồng. Giá xăng trong nước có kỳ giảm lần thứ 8 trong 2,5 tháng qua, về mức thấp nhất từ đầu năm.

Trong khi đó, dầu diesel giảm 1.650 đồng, về mức 22.530 đồng; dầu hoả hạ 1.970 đồng, còn 22.440 đồng một lít. Dầu madut có kỳ giảm thứ 3 liên tiếp, về mức 14.650 đồng mỗi kg (tương đương hạ 380 đồng).