Chiều 20/4, thông tin từ Hạt Kiểm lâm TP. Huế cho biết, đơn vị vừa tổ chức tiếp nhận một cá thể rùa 4 mắt quý hiếm, do người dân ở phường Kim Long (Huế) tự nguyện giao nộp trong ngày.

Theo báo Tiền Phong, con rùa 4 mắt cực lạ này được ông P.C.T. (trú phường Kim Long) phát hiện khi đi vào trong vườn nhà. Sau đó, ông T. liên hệ qua đường dây nóng của Chi cục Kiểm lâm tỉnh TT-Huế để tìm hiểu thủ tục giao nộp, với nguyện vọng thả con vật về môi trường tự nhiên.

Qua kiểm tra của cơ quan kiểm lâm, cá thể rùa 4 mắt kể trên có tên khoa học Sacalia quadriocellata, trọng lượng 0,3kg, tình trạng sức khỏe tốt, thuộc nhóm IIB động vật rừng nguy cấp, quý hiếm.

rùa bốn mắt
Cá thể rùa 4 mắt đi lạc vào nhà dân (ảnh: Hạt Kiểm lâm TP. Huế).

Rùa 4 mắt được xếp vào nhóm có nguy cơ tuyệt chủng từ năm 1939. Trước đây, một con rùa 4 mắt cũng được các chuyên gia thuộc chương trình bảo tồn rùa Châu Á phát hiện tại Khu bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh (tỉnh Quảng Nam) vào năm 2006, báo Dân Trí cho biết.