Ngày 14/12, lãnh đạo UBND xã Đắk Nang cho biết cơ quan công an tỉnh Đắk Nông vẫn đang làm rõ nguyên nhân khiến bé T.T.P.D (3 tuổi) và bé T.T.D (4 tháng tuổi) cùng ở thôn Phú Thịnh, tử vong dưới ao.

Vị lãnh đạo này thông tin thêm được báo Tuổi Trẻ đăng tải, bước đầu cơ quan chức năng xác định đây là vụ án mạng.

Trong quá trình tìm kiếm tung tích bà V.T.S. (57 tuổi, bà nội hai bé), người dân phát hiện một sợi dây thừng nghi dùng để tự vẫn tại một căn chòi, cùng với đồ dùng cá nhân của bà S..

Theo báo Tiền Phong, trước đó, ngày 10/12, bố mẹ hai bé gửi con cho bà S. trông giúp. Sau đó, bà S. đưa hai cháu đi chơi nhưng đến chiều không thấy về nhà. Gia đình tổ chức tìm kiếm nhưng không thấy nên trình báo công an xã.

Đến sáng 11/12, lực lượng chức năng phát hiện hai cháu tử vong dưới ao nước gần nhà. Cơ quan pháp y đã đến làm việc và bàn giao thi thể 2 cháu bé xấu số cho gia đình an táng.

Riêng người bà, đến nay vẫn chưa có tung tích. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.