Cựu Bí thư, Chủ tịch Vĩnh Phúc ra tòa trong phiên xét xử kéo dài 10 ngày

Phiên tòa dự kiến kéo dài từ ngày 24/6 tại Hà Nội sẽ đưa ra xét xử 41 bị can, trong đó có nhiều cựu lãnh đạo cấp cao tại Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Quảng Ngãi với cáo buộc nhận hối lộ hàng trăm tỷ đồng từ Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn – Hậu “Pháo”.
- Lễ hội đền Kiếp Bạc – Thờ Trần Hưng Đạo
- Tục treo câu đối – Hoành phi nét đẹp trong nhà thờ họ
- Rươi nấu măng chua – Món canh nhẹ nhàng mà đậm vị Tứ Kỳ
Nội dung chính
Cựu Bí thư, Chủ tịch Vĩnh Phúc bị cáo buộc nhận gần 100 tỷ đồng

Tòa án Nhân dân TP Hà Nội dự kiến mở phiên xét xử sơ thẩm vào ngày 24/6 với 41 bị can trong vụ án đưa và nhận hối lộ liên quan đến Tập đoàn Phúc Sơn. Trong đó, hai cựu lãnh đạo cao nhất tỉnh Vĩnh Phúc là bà Hoàng Thị Thúy Lan (cựu Bí thư Tỉnh ủy) và ông Lê Duy Thành (cựu Chủ tịch UBND tỉnh) bị cáo buộc nhận hối lộ lần lượt 47,9 tỷ đồng và 49,8 tỷ đồng.
Ba cựu lãnh đạo chủ chốt của Vĩnh Phúc gồm bà Lan, ông Thành và ông Phạm Hoàng Anh (cựu Phó bí thư thường trực) bị truy tố về tội Nhận hối lộ.
Phiên tòa sẽ kéo dài trong 10 ngày do thẩm phán Trần Nam Hà (Chánh Tòa hình sự TAND Hà Nội) làm chủ tọa. Sáu kiểm sát viên đến từ VKSND Hà Nội và VKSND Tối cao được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát phiên xử.
Hậu “Pháo” chi hơn 130 tỷ đồng để mua chuộc

Nguyễn Văn Hậu – tức Hậu “Pháo”, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phúc Sơn – là bị can duy nhất bị truy tố ba tội danh: Đưa hối lộ, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, và Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo cáo trạng, Hậu đã chi 72,5 tỷ đồng và 2,62 triệu USD (tổng cộng khoảng 132 tỷ đồng) để hối lộ cho nhiều cán bộ cấp cao tại Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Quảng Ngãi. Số tiền hối lộ này giúp Hậu thao túng các gói thầu, dự án tại nhiều địa phương để trục lợi cá nhân.
Hành vi sai phạm của Hậu và các đồng phạm được xác định đã gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 459 tỷ đồng, đồng thời bỏ ngoài sổ sách doanh thu thực khoảng 504,5 tỷ đồng.
Danh sách bị can trải dài nhiều tỉnh
Vĩnh Phúc là địa phương có số lượng bị can bị đề nghị truy tố nhiều nhất với 15 người, gồm hai cựu Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan và Phạm Văn Vọng; cựu Phó bí thư Phạm Hoàng Anh; hai cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành và Phùng Quang Hùng.
Ngoài ra, vụ án còn liên quan đến các cựu lãnh đạo cấp cao tại các tỉnh khác:
- Phạm Văn Vọng, cựu Bí thư Vĩnh Phúc
- Nguyễn Doãn Khánh, Ngô Đức Vượng, từng là Bí thư Phú Thọ
- Lê Viết Chữ, Cao Khoa, Đặng Văn Minh, từng là lãnh đạo chủ chốt Quảng Ngãi
Đáng chú ý, nhiều bị can đã tự nguyện nộp lại tài sản, như ông Lê Duy Thành nộp tổng cộng 25,5 tỷ đồng và 1,63 triệu USD, vượt quá số tiền bị cáo buộc nhận hối lộ. Ông Thành được ghi nhận có thái độ hợp tác, thành khẩn khai báo và có nhiều thành tích trong công tác, gia đình có công với cách mạng.
75 tỷ đồng “hỗ trợ” cho huyện Mang Thít để lấy lòng lãnh đạo
Ngoài các vụ hối lộ trực tiếp, ông Hậu còn chi 75,6 tỷ đồng cho huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long dưới danh nghĩa hỗ trợ hạ tầng và an sinh xã hội. Tuy nhiên, cơ quan tố tụng xác định đây là hành vi lợi dụng ảnh hưởng với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.
Ông Đặng Trung Hoành (Chánh Văn phòng Huyện ủy Mang Thít) là người nhận và phân phối nguồn tiền này. Trong đó, 27 lần chuyển khoản vào tài khoản cá nhân ông Hoành với tổng 69,1 tỷ đồng, hai lần giao tiền mặt 6,5 tỷ đồng.
Cơ quan tố tụng cáo buộc ông Hoành đã gợi ý để hưởng lợi cá nhân 700 triệu đồng, và sau đó nhận thêm 110 triệu đồng từ việc giúp Hậu mua đất cho người nhà “lãnh đạo cấp trên”. Tổng số tiền Hoành hưởng lợi riêng là 810 triệu đồng.
Gửi gắm lợi ích, xây dựng ảnh hưởng cá nhân
Cáo trạng cho biết, mục tiêu của Hậu trong việc chi tiền cho Mang Thít là nhằm “tạo dựng hình ảnh và ảnh hưởng” với cấp lãnh đạo thông qua ông Hoành – người từng giữ chức Bí thư Huyện đoàn và có quan hệ với “lãnh đạo cấp trên”.
Việc “hỗ trợ địa phương” được thực hiện theo phương thức không công khai, không lập chứng từ quyết toán, trái với các quy định về đầu tư công.
Phiên tòa ngày 24/6 là một trong những đại án chống tham nhũng lớn nhất từ đầu năm đến nay, với quy mô trải dài nhiều địa phương và liên quan đến nhiều cán bộ cấp cao. Dư luận đang chờ đợi bản án nghiêm khắc, đủ sức răn đe, góp phần củng cố niềm tin vào công cuộc phòng chống tham nhũng, tiêu cực.
Theo: VnExpress