Theo cáo buộc, ông Trần Hùng nhận 300 triệu đồng rồi chỉ đạo cấp dưới giảm nhẹ hành vi cho nhóm buôn sách giả, chỉ xử lý theo hướng vi phạm hành chính.

Đường đi của 300 triệu đồng hối lộ trong vụ in SGK giả

Ông Trần Hùng, cựu Cục phó Quản lý thị trường Hà Nội, bị cáo buộc nhận hối lộ 300 triệu đồng để xử nhẹ vụ sản xuất, buôn bán hơn 27.300 sách giáo khoa giả.

Ảnh chụp màn hình báo VnExpress.

Ông Hùng vừa bị VKSND Tối cao truy tố về tội Nhận hối lộ, khung hình phạt 7-15 năm. Ông Hùng trước khi bị bắt là Cục phó Quản lý thị trường Hà Nội, Tổ trưởng 304 thuộc Tổng cục trưởng Quản lý thị trường, Bộ Công Thương, xem chi tiết báo VnExpress.

Cháy chợ ở Hưng Yên, tiểu thương bất lực nhìn hàng hóa biến thành tro

Khoảng 11h05 ngày 13/9, một đám cháy lớn bất ngờ bùng phát tại chợ Ngọc Lịch (xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, Hưng Yên). Cột khói bốc nghi ngút cao hàng chục mét bao phủ toàn bộ chợ.

Ảnh chụp màn hình báo Người Lao Động.

Do trong chợ chứa nhiều đồ dễ cháy nên ngọn lửa bùng lên nhanh chóng, dữ dội. Đám cháy lan nhanh từ ki-ốt này sang ki-ốt khác. Một số tiểu thương đã chuyển được đồ đạc ra ngoài, nhưng cũng có không ít người đứng bất lực nhìn tài sản bị thiêu rụi trong đám cháy, xem chi tiết báo Người Lao Động

Hiệu trưởng và hiệu phó phải đứng lớp vì thiếu giáo viên

Năm học 2022-2023, trường Tiểu học xã Đăk Hà (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) có 25 lớp nhưng chỉ có 20 giáo viên, thiếu 15 giáo viên đa môn.

Để đảm bảo kiến thức cho học sinh, từ đầu năm học cô Hồ Thị Thuỳ Vân, Hiệu trưởng nhà trường phải đứng lớp 26 tiết một tuần, trong khi quy định hiệu trưởng đứng lớp 2 tiết một tuần. Hiệu phó theo quy định đứng lớp 4 tiết mỗi tuần, nhưng thầy Phạm Văn Hùng phải đứng lớp 32 tiết một tuần, tăng 28 tiết, xem chi tiết báo VnExpress.

Gia đình tố bé trai 3 tuổi bị giáo viên lôi, bạn đánh sau khi dậy muộn

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện 2 clip về vụ việc một bé trai bị bạo hành. Theo người đăng tải clip, sự việc xảy ra tại lớp học mầm non tư thục thuộc Cụm 5, làng Bá Dương Nội (Hồng Hà, Đan Phượng, Hà Nội).

Ảnh chụp màn hình báo Zing.

Cụ thể, theo nội dung clip, vào khoảng 10h12 ngày 3/8, trong lúc con chị cùng các bạn đang nằm ngủ thì bé bị một bạn nam cầm gối đánh liên tiếp vào đầu, trong khi đó giáo viên ngồi cách đó chỉ vài mét chậm chạp trong việc ngăn cản hành vi này.

Tiếp đó đến khoảng 14h5 cùng ngày, trong khi hầu hết học sinh đã dậy hết, 3 bé vẫn nằm. Lúc này, một bé gái đã đến gọi bạn nam mặc áo màu xám nằm ở phía sau, còn cô giáo vào lật chăn, túm tay bé gái nằm ở phía ngoài lôi dậy để dọn giường, chăn, xem chi tiết báo Zing.

.