Trong thời gian làm việc tại huyện Quế Phong, Nghệ An, một đại úy công an móc nối với một người đàn ông buôn ma túy từ Lào về Việt Nam bán kiếm lời.

Thanh Niên đưa tin, ngày 24/3, TAND Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo Trần Văn Việt (38 tuổi, ngụ huyện Tân Kỳ, Nghệ An), Nguyễn Trọng Minh Quang (30 tuổi, ngụ TP. Vinh, Nghệ An) và Nguyễn Văn Khánh (28 tuổi, ngụ huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Trước thời điểm bị bắt, Việt công tác tại công an một huyện Quế Phong, mang hàm Đại úy.

Cựu Đại úy công an cầm đầu đường dây buôn "hàng trắng"
Ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên.

Báo Tuổi Trẻ dẫn cáo trạng: Khoảng 9h sáng 13/9/2020, công an phát hiện, bắt quả tang Việt cùng 1kg ma tuý đá và 1 bánh heroin giấu dưới gầm ghế lái ôtô.

Việt khai số ma túy trên mua của một người đàn ông dân tộc Mông ở xã biên giới Tri Lễ, huyện Quế Phong (Nghệ An) chuyển từ Lào về Việt Nam để giao cho Quang theo thỏa thuận từ trước.

Mở rộng điều tra vụ án, công an chứng minh trước đó giữa Việt và Quang đã thực hiện 2 vụ mua bán 2kg ma túy với giá 425 triệu đồng/kg từ tháng 7/2020.

Khi Việt lấy được ma túy, Quang sẽ phân công Khánh nhận ma túy từ Việt. Sau đó, Khánh chuyển ma túy bằng đường xe khách vào miền Nam cho người mua.

Tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Trần Văn Việt, Nguyễn Trọng Minh Quang tù chung thân, Nguyễn Văn Khánh 20 năm tù.