Đáng chú ý trong danh sách đặc xá dịp 30/4 năm nay có cựu Giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca, người từng gây xôn xao dư luận với cáo buộc nhận hối lộ 35 tỷ đồng. Ngoài ông Ca, nhiều cựu lãnh đạo cấp tỉnh cũng được Chủ tịch nước ân xá nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Hơn 8.000 phạm nhân được tha tù dịp 30/4, có nhiều cựu quan chức cấp cao

Chiều 29/4, Văn phòng Chủ tịch nước công bố Quyết định đặc xá năm 2025, thông báo có 8.055 phạm nhân được tha tù trước thời hạn. Trong số này có những cái tên gây chú ý như ông Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP Hải Phòng, ông Nguyễn Nhân Chiến – cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, ông Phạm Xuân Thăng – cựu Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương, ông Đỗ Anh Dũng – nguyên Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh và ông Nguyễn Tử Quỳnh – cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Ông Đỗ Hữu Ca bị bắt tháng 2/2023, lĩnh án 7 năm tù vì nhận hối lộ để giúp một nghi phạm tại Quảng Ninh thoát điều tra. Ông Thăng nhận 100.000 USD từ lãnh đạo Công ty Việt Á và bị tuyên án 5 năm tù. Ông Dũng, bắt từ tháng 4/2022 vì sai phạm trong phát hành trái phiếu, đã khắc phục toàn bộ thiệt hại và được giảm án còn 7 năm tù.

Không phân biệt đối xử trong đặc xá

Ông Đỗ Hữu Ca trong phiên tòa mở tháng 4/2024. Ảnh: Lê Tân Nguồn Báo VnExpress

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà nhấn mạnh: Việc đặc xá không phân biệt người Việt hay người nước ngoài, cũng không có ưu ái hay giới hạn với những người từng giữ chức vụ cao. Đây là chính sách nhân đạo của Đảng, Nhà nước, mở ra cơ hội tái hòa nhập cho người lầm lỗi.

Trong đợt đặc xá lần này, có 25 người nước ngoài được tha tù, thuộc 9 quốc tịch. Ngoài ra, hơn 740 phạm nhân từng vi phạm các tội liên quan quản lý kinh tế cũng nằm trong diện được xét.

Điều kiện xét đặc xá mở rộng hơn trước

Người được đề nghị đặc xá phải có quá trình cải tạo tốt, đã chấp hành ít nhất 1/3 thời gian án tù hoặc 14 năm đối với án chung thân được giảm xuống tù có thời hạn. Với những trường hợp đặc biệt như người cao tuổi, phụ nữ mang thai, người lập công, người mắc bệnh hiểm nghèo… thời gian chấp hành án có thể ngắn hơn.

Đặc biệt, các tội phạm tham nhũng chỉ được đề nghị ân xá khi đã hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ nộp phạt, bồi thường, thi hành án dân sự.

Một số tội phạm không thuộc diện đặc xá

Các tội danh như phản bội Tổ quốc, gián điệp, khủng bố, lật đổ chính quyền nhân dân, giết người hàng loạt, hiếp dâm trẻ em, cướp tài sản có vũ khí… không thuộc diện xét đặc xá. Người từng được đặc xá nhưng tái phạm, đang bị điều tra, có từ hai tiền án trở lên cũng bị loại khỏi danh sách.

Gần 100.000 người được đặc xá từ năm 2009 đến nay

Từ năm 2009, Việt Nam đã có 10 đợt đặc xá với gần 100.000 người được tha tù nhờ cải tạo tốt. Tỷ lệ tái phạm trong các đợt đặc xá rất thấp. Riêng năm 2024, hơn 3.700 phạm nhân được đặc xá dịp Quốc khánh và ngày Giải phóng Thủ đô.

Nguồn : VnExpress