Trần Thị Thủy, cựu giáo viên mầm non, lừa đảo 24,6 tỷ đồng qua 23 vụ bán đất giả, với sự giúp sức của cựu công an Nguyễn Thọ Lập. Tòa án Hưng Yên xét xử vụ án gây sốc này.

Hành vi lừa đảo tinh vi của Trần Thị Thủy

Từ 2015-2024, Trần Thị Thủy (36 tuổi), cựu giáo viên mầm non, lợi dụng danh nghĩa buôn bán bất động sản, bịa đặt thông tin sở hữu nhiều thửa đất để lừa đảo. Thủy từng bị Tòa án huyện Tiên Lữ xử 3 năm tù treo về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Năm 2015, Thủy vay bà Khuyên, hiệu phó trường mầm non, 900 triệu đồng, hứa trả gấp rưỡi nhưng không thực hiện. Thủy dùng sổ đỏ và hợp đồng giả để dụ bà Khuyên chuyển thêm tiền, chiếm đoạt tổng cộng 4,3 tỷ đồng qua 10 năm.

Vai trò tiếp tay của cựu công an

Nguyễn Thọ Lập (38 tuổi), cựu cán bộ công an, bị cáo buộc giúp Thủy lừa đảo 2 vụ, chiếm đoạt 4,8 tỷ đồng từ bà Nguyễn Thị Huệ, em họ của Lập. Thủy và Lập dựng kịch bản mua đất từ vợ chồng ông Hoàng Văn Hải, bà Nguyễn Thị Tiệp, rồi bán lại cho bà Huệ, nhận trước 1 tỷ đồng. Khi bị thúc giục, họ giả vờ đang thế chấp đất vay ngân hàng, lừa bà Huệ chuyển thêm 1,7 tỷ đồng đặt cọc. Lập ký hợp đồng giả với bà Huệ, giúp Thủy chiếm đoạt tổng cộng 11,2 tỷ đồng qua 18 vụ.

Các luật sư tham gia bảo vệ quyền lợi tại phiên tòa.(Ảnh: Tuổi Trẻ Online)

Cáo buộc che giấu tội phạm và kêu oan

Vợ chồng ông Hoàng Văn Hải (67 tuổi) và bà Nguyễn Thị Tiệp (63 tuổi) bị xét xử tội “che giấu tội phạm”. Cáo trạng cho rằng họ biết Thủy lừa đảo nhưng vẫn ký hợp đồng giả, nhận 1,4 tỷ đồng từ Lập để “diễn” kịch bản mua bán đất. Tuy nhiên, cả hai kêu oan, khẳng định không biết ý định lừa đảo của Thủy và Lập. Họ cho rằng số tiền nhận được là từ việc bán đất hợp pháp, không liên quan vụ án, và không có động cơ che giấu hành vi phạm tội.

Vụ án Trần Thị Thủy lừa đảo 24,6 tỷ đồng qua 23 vụ bán đất giả gây rúng động Hưng Yên. Với sự tiếp tay của cựu công an Nguyễn Thọ Lập, vụ việc phơi bày thủ đoạn tinh vi. Trong khi tòa án tiếp tục xét xử, vụ án là lời cảnh báo về việc kiểm chứng thông tin khi giao dịch bất động sản.

Nguồn: Tuổi Trẻ Online