Zelensky cảnh báo: Nga chuẩn bị tấn công, không có dấu hiệu hòa bình

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc Nga đang tăng cường lực lượng cho các cuộc tấn công mới, thay vì tìm kiếm hòa bình. Tình hình căng thẳng trước thềm thượng đỉnh Nga – Mỹ.
- Lào Cai: Ô tô lùi trúng nhóm trẻ tại nhà văn hóa, bé 6 tuổi tử vong, 7 em bị thương
- Phát hiện bộ xương người trong rừng thông xã Trường Xuân – Lâm Đồng
- Đánh thuế 20% trên lãi chuyển nhượng BĐS: Cần lộ trình thận trọng để thị trường không “sốc nhiệt”
Nga không sẵn sàng cho hòa bình
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, trong phát biểu ngày 11/8, đã lên tiếng cáo buộc Nga không có ý định chấm dứt xung đột. Theo ông, cơ quan tình báo quân sự Ukraine báo cáo rằng Moskva đang chuẩn bị các hoạt động quân sự mới, thay vì hướng tới lệnh ngừng bắn. Zelensky nhấn mạnh rằng lãnh đạo Nga không hề phát đi tín hiệu về việc sẵn sàng cho giai đoạn hậu chiến, mà thay vào đó là những động thái leo thang căng thẳng.
“Chúng tôi không thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Nga chuẩn bị cho hòa bình. Họ đang tập trung lực lượng để mở rộng các cuộc tấn công,” ông Zelensky nói, dù không tiết lộ chi tiết cụ thể về các kế hoạch quân sự của Nga.
Nga điều động quân tại Zaporizhzhia
Cùng ngày, phát ngôn viên Bộ tư lệnh miền Nam của Ukraine, Vladyslav Voloshyn, xác nhận Nga đang điều động một số đơn vị quân đội tại tỉnh Zaporizhzhia. Các lực lượng này được cho là đang chuẩn bị cho những đợt tấn công mới trên lãnh thổ Ukraine. Động thái này làm gia tăng lo ngại về một giai đoạn xung đột mới, trong bối cảnh Kiev đang nỗ lực duy trì phòng tuyến trước sức ép từ Nga.
Thông tin này được đưa ra ngay trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump, dự kiến diễn ra vào ngày 15/8 tại Alaska. Cuộc gặp nhằm thảo luận về khả năng chấm dứt xung đột tại Ukraine, nhưng Kiev lo ngại về các thỏa thuận bất lợi.
Zelensky cảnh báo về nhượng bộ Nga
Tổng thống Zelensky đã lên tiếng cảnh báo rằng bất kỳ nhượng bộ nào trước yêu cầu của Nga sẽ không dẫn đến hòa bình bền vững. Ông nhấn mạnh rằng việc Moskva yêu cầu Ukraine nhượng bộ lãnh thổ để đổi lấy ngừng bắn chỉ là chiến thuật để Nga tiếp tục gây áp lực. Truyền thông quốc tế nhận định rằng Kiev đang lo ngại về khả năng Nga và Mỹ đạt được thỏa thuận tại thượng đỉnh sắp tới, có thể gây bất lợi cho Ukraine.
Trong bối cảnh này, Ukraine kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục hỗ trợ để đối phó với các động thái quân sự từ Nga. Zelensky khẳng định rằng hòa bình chỉ có thể đạt được thông qua sức mạnh và sự đoàn kết, thay vì nhượng bộ trước áp lực từ Moskva.
Theo: VnExpress