Từ năm học 2026-2027, trẻ mầm non và học sinh phổ thông công lập tiếp tục không phải đóng học phí, còn trường tư được tự xây dựng mức thu nhưng mức tăng hằng năm không quá 10%.

Nghị quyết 217/2025/QH15 và Nghị định 238/2025/NĐ-CP quy định ngân sách nhà nước cấp bù học phí cho cơ sở công lập. Học sinh trường dân lập, tư thục trong nước, trừ trường có vốn đầu tư nước ngoài, cũng được hỗ trợ khoản tương đương mức học phí công lập do HĐND cấp tỉnh quy định.

Theo quy định áp dụng từ năm học 2026-2027, cơ sở giáo dục công lập không tổ chức thu học phí đối với trẻ mầm non, học sinh phổ thông và người học chương trình giáo dục thường xuyên. HĐND cấp tỉnh, thành phố quy định mức học phí làm căn cứ để ngân sách cấp bù trực tiếp cho nhà trường.

Với hình thức học trực tuyến, mức cấp bù bằng 75% mức học phí tương ứng. Tại TP.HCM, Sở GD-ĐT yêu cầu hiệu trưởng lập, kiểm tra và phê duyệt danh sách học sinh thuộc diện miễn học phí trong 10 ngày làm việc kể từ ngày khai giảng.

Kinh phí cấp bù được tính theo số lượng người học và thời gian học thực tế, nhưng không quá 9 tháng trong một năm học. Cách làm này thay khoản thu trực tiếp từ học sinh bằng nguồn ngân sách cấp cho nhà trường.

Trường tư được tự quyết mức thu nhưng bị giới hạn mức tăng

Khối dân lập và tư thục được chủ động xây dựng học phí, giá dịch vụ giáo dục để bù đắp chi phí và có tích lũy theo quy định của luật Giá. Tuy vậy, mức học phí của mỗi năm học không được tăng quá 10% so với năm học liền trước và phải được công khai, giải trình với cơ quan quản lý.

Đổi lại, học sinh tại các trường dân lập, tư thục trong nước được nhà nước hỗ trợ một khoản tương đương mức học phí công lập do HĐND cấp tỉnh quy định. Việc lập danh sách và thẩm định được thực hiện theo thủ tục tương tự trường công.

Tại TP.HCM, học phí trường tư năm học 2026-2027 chia thành ba nhóm. Trường dạy chương trình chuẩn của Bộ GD-ĐT như Trần Cao Vân, Sài Gòn, Đăng Khoa có mức 2-5 triệu đồng/tháng; nhóm tăng cường tiếng Anh, cơ sở vật chất hiện đại hơn như Đinh Thiện Lý, VStar có mức 5-15 triệu đồng/tháng.

Nhóm song ngữ, quốc tế như quốc tế Á Châu, Canada, Việt Nam – Phần Lan có học phí từ 15 triệu đồng/tháng trở lên. Các mức này chưa gồm phí nhập học, cơ sở vật chất, tiền ăn, xe đưa rước và phí kiểm tra đầu vào.

Các em học sinh hào hứng giơ tay phát biểu trong giờ học tại trường. (Ảnh minh họa: Tin 360)

Chính sách hỗ trợ học phí cho trường tư đã có từ năm học 2025-2026, nhưng khoản hỗ trợ chỉ bù được một phần nhỏ so với số tiền phụ huynh thực tế phải đóng ở nhiều trường. Khoảng cách rõ hơn tại phân khúc song ngữ, quốc tế, nơi mức hỗ trợ tương đương học phí công lập chỉ chiếm phần khiêm tốn trong tổng chi phí từ 15 triệu đồng/tháng trở lên.

Cùng với chính sách học phí, Sở GD-ĐT TP.HCM đang siết các khoản thu đầu năm. Trong thời gian chờ ban hành danh mục, mức thu và cơ chế quản lý mới đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục, trường công lập không được tự tổ chức thu và cũng không được ép học sinh mua đồng phục hay học phẩm.

Chính sách vì vậy không chỉ dừng ở việc gọi tên khoản nào được miễn hoặc hỗ trợ. Điều cần được nhìn vào là cách ngân sách cấp bù được thực hiện và tổng số tiền cuối cùng phụ huynh vẫn phải trả.

Vũ Quyến (tổng hợp).