Vụ hỏa hoạn tại nhà thờ Giáo xứ Áng Sơn đã thiêu hỏng phần mái cạnh tháp chuông, gian cung thánh và nhiều tài sản, trong khi nguyên nhân ban đầu được nhận định có thể liên quan đến chập điện.

Khoảng 19h15 ngày 20/8, người dân phố Đại Sơn phát hiện lửa bùng lên từ mái nhà thờ thuộc phường Tây Hoa Lư. Hơn một giờ sau, lực lượng chức năng dập tắt hoàn toàn đám cháy, không ghi nhận thương vong vì thời điểm xảy ra sự việc không có người bên trong công trình.

Theo ông Nguyễn Quốc Hưng, Chủ tịch UBND phường Tây Hoa Lư, sau khi phát hiện cháy, người dân đã hô hoán và đưa được một số vật dụng ra ngoài. Nhưng mái nhà thờ chủ yếu làm bằng gỗ, nằm ở vị trí cao và gặp gió nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, vượt quá khả năng xử lý tại chỗ.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Ninh Bình sau đó điều động ba xe chữa cháy chuyên dụng, hai máy bơm cơ động cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Công tác tiếp cận gặp khó do đám cháy xảy ra trên phần mái cao và có diện tích rộng.

Mưa lớn xuất hiện khi lực lượng đang dập lửa

Trong lúc lực lượng chữa cháy triển khai phương án khống chế ngọn lửa, khu vực bất ngờ có mưa lớn. Cơn mưa góp phần ngăn lửa tiếp tục lan sang các phần khác của công trình, trước khi đám cháy được dập tắt hoàn toàn vào khoảng 20h30.

Thống kê ban đầu cho thấy phần mái phía trên khu vực cạnh tháp chuông và gian cung thánh bị hư hỏng nghiêm trọng. Nhiều vật dụng và tài sản bên trong cũng bị lửa thiêu rụi.

Nhà thờ Giáo xứ Áng Sơn thuộc Giáo phận Phát Diệm, trước đây nằm trên địa bàn xã Ninh Hòa, TP Hoa Lư cũ và nay thuộc phường Tây Hoa Lư sau sắp xếp đơn vị hành chính. Việc xác định nguyên nhân vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục thực hiện.

Ông Vũ Vĩnh Thụy, Phó chủ tịch UBND phường Tây Hoa Lư, cho biết nguyên nhân ban đầu được nhận định có thể do chập điện. Hiện trường đang được khám nghiệm để làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Vũ Quyến (tổng hợp)