Cựu phó chủ tịch Phú Thọ đánh bạc 7 triệu USD tại khách sạn Pullman

Cựu Phó Chủ tịch Phú Thọ Hồ Đại Dũng đánh bạc 7 triệu USD tại Pullman, Hà Nội. Vụ án liên quan 141 bị can, số tiền sát phạt lên tới 111,4 triệu USD.
- Danh tính các đối tượng được xác định trong vụ mua bán chất cấm lúc rạng sáng
- Thiếu BHXH vẫn được nhận lương hưu từ 1/7/2025
- Trẻ em sinh tháng 9, 10 thông minh qua hai góc nhìn
Vụ án đánh bạc quy mô lớn tại khách sạn Pullman
Ngày 22/6/2024, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an triệt phá đường dây đánh bạc tại tầng một khách sạn Pullman, đường Cát Linh, Hà Nội. Đây là nơi đặt King Club – chi nhánh Hà Nội của câu lạc bộ doanh nghiệp Việt kiều. Vụ án gây chấn động với sự tham gia của 141 bị can, gồm cán bộ, công chức và doanh nhân, với tổng số tiền sát phạt lên đến 111,4 triệu USD (hơn 2.683 tỷ đồng). Các trò chơi như Slot, Roulette, và Baccarat được tổ chức dưới hình thức trò chơi điện tử có thưởng.
Cựu quan chức cấp cao liên quan

Trong số 136 người bị truy tố tội Đánh bạc, nổi bật là ông Hồ Đại Dũng, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, và ông Ngô Ngọc Đức, cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình. Ông Dũng tham gia đánh bạc từ ngày 6/6/2020, sát phạt 95 lần với tổng số tiền hơn 7 triệu USD, thua 759.269 USD. Ông Đức đánh bạc 74 lần từ ngày 5/2/2024, với tổng số tiền hơn 4,2 triệu USD, thua 284.259 USD.
Hành vi phạm tội và truy nã quốc tế
VKSND Tối cao truy tố 5 bị can về tội Tổ chức đánh bạc, gồm Cho Choo Keun, Shim Hawn Hee, Choi Jin Bok, Phan Trường Giang, và Nguyễn Đình Lâm. Kim In Sung, quốc tịch Hàn Quốc, bị cáo buộc thu lời bất chính 9,4 triệu USD nhưng đã xuất cảnh trước khi vụ án bị phát hiện, dẫn đến lệnh truy nã quốc tế. Vụ án sẽ được xét xử tại TAND Hà Nội, dự kiến thu hút sự chú ý lớn do tính chất nghiêm trọng và quy mô của hành vi phạm tội.
Theo: VnExpress