Đà Nẵng đề xuất thử nghiệm tài sản số, tiền số tại Trung tâm tài chính quốc tế

Đà Nẵng đề xuất xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế, thử nghiệm tài sản số, tiền số, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và thu hút đầu tư quốc tế.
- Đà Nẵng đề xuất thử nghiệm tài sản số, tiền số tại Trung tâm tài chính quốc tế
- Cứu nạn thành công 7 công nhân mắc cạn trên sà lan ở Sóc Trăng
- Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán nước hoa giả quy mô đặc biệt lớn tại TP.HCM
Nội dung chính
Kế hoạch xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế
Đà Nẵng đang đẩy mạnh kế hoạch phát triển Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam, tập trung vào các lĩnh vực chuyên biệt như tài chính xanh, tài chính thương mại hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, cũng như các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Trung tâm sẽ phục vụ các tổ chức và cá nhân không cư trú thông qua các dịch vụ tài chính offshore, đồng thời thúc đẩy thương mại xuyên biên giới gắn với khu thương mại tự do, khu công nghệ cao và khu kinh tế mở. Đây là một bước đi chiến lược nhằm định vị Đà Nẵng là một trung tâm tài chính hiện đại, cạnh tranh trên trường quốc tế.
Thử nghiệm tài sản số và tiền số
Một trong những điểm nhấn của kế hoạch là đề xuất thử nghiệm có kiểm soát các mô hình tài chính mới như tài sản số, tiền số và thanh toán số. Thành phố dự kiến hình thành các sàn giao dịch chuyên biệt, bao gồm nền tảng giao dịch tài sản số và tiền số, dành riêng cho các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và doanh nghiệp khoa học công nghệ. Các mô hình này được kỳ vọng sẽ tạo ra động lực mới cho sự phát triển kinh tế, đặc biệt trong bối cảnh công nghệ tài chính (fintech) đang bùng nổ.
Ứng dụng công nghệ tiên tiến
Trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng sẽ ưu tiên ứng dụng các công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, dữ liệu lớn và blockchain. Những công nghệ này không chỉ giúp tối ưu hóa các dịch vụ tài chính mà còn tạo lợi thế cạnh tranh, thu hút các nhà đầu tư lớn, startup công nghệ và chuyên gia toàn cầu. Thành phố đặt mục tiêu xây dựng một hệ sinh thái tài chính công nghệ hiện đại, đáp ứng nhu cầu của thị trường quốc tế.
Hạ tầng và nguồn nhân lực
Đà Nẵng đã chuẩn bị quỹ đất chiến lược với vị trí thuận lợi, nằm trong khu đô thị trung tâm, gần sân bay quốc tế Đà Nẵng. Năm 2025, thành phố sẽ sử dụng một phần diện tích tại Khu Công viên phần mềm số 2 làm trụ sở tạm thời, đồng thời hoàn thành tòa nhà 22 tầng với diện tích sàn 27.000 m2 để đáp ứng nhu cầu hoạt động ban đầu. Giai đoạn 2025-2027, Đà Nẵng sẽ phát triển hạ tầng trên khu đất 18 ha sát biển, đạt tiêu chuẩn quốc tế.
Về nguồn nhân lực, thành phố giao Đại học Đà Nẵng xây dựng chương trình đào tạo chất lượng cao. Một đội ngũ gồm 10 công chức, viên chức với trình độ chuyên môn cao sẽ tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn và thực tập tại các trung tâm tài chính lớn trên thế giới.
Thu hút đầu tư và cam kết quốc tế
Đà Nẵng đã nhận được sự quan tâm từ hơn 10 nhà đầu tư, trong đó có ba liên doanh lớn (Makara Capital, Terne Holding, Trump Organization) bày tỏ mong muốn trở thành nhà đầu tư chiến lược. Thành phố cũng đề xuất Chính phủ cho phép thành lập các sàn giao dịch chứng khoán chuyên biệt, hỗ trợ các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và công nghệ.
Tầm nhìn và hỗ trợ từ Chính phủ

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh rằng Trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng không chỉ có ý nghĩa với thành phố mà còn đối với cả nước. Chính phủ đã trình Quốc hội nghị quyết về việc thành lập trung tâm này, với tinh thần cởi mở, trao quyền tối đa cho địa phương. Sau khi nghị quyết được thông qua, Đà Nẵng và TP HCM sẽ chủ động triển khai, phối hợp với Bộ Tài chính để xây dựng các quy định phù hợp, đảm bảo vận hành hiệu quả.
Kế hoạch xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng là một bước tiến quan trọng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và định vị Việt Nam trên bản đồ tài chính toàn cầu. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về hạ tầng, nhân lực và công nghệ, Đà Nẵng đang sẵn sàng cho một kỷ nguyên phát triển mới.
Theo: VnExpress