Đài Loan cầu mong Tổng thống Mỹ Donald Trump sớm khỏi bệnh COVID-19 để tiếp tục dẫn đầu thế giới tự do chống lại “các hành động hung hăng” của Trung Quốc, phát ngôn viên của quốc hội Đài Loan cho biết hôm thứ hai (5/10).

Đài Loan phải đối mặt với áp lực quân sự ngày càng tăng khi quân đội Trung Quốc liên tục tổ chức các cuộc tập trận quy mô lớn xung quanh hòn đảo trong những tuần gần đây.

Theo Reuters, phát biểu tại lễ kỷ niệm Quốc khánh Đài Loan hôm 3/10, Chủ tịch quốc hội You Si-kun cho biết ông rất sốc khi biết tin Tổng thống Trump bị bệnh, đồng thời thay mặt cơ quan lập pháp Đài Loan chúc ông mau khỏe lại.

“Tôi muốn nhân cơ hội này chúc ông Trump hồi phục nhanh chóng, để ông ấy có thể tiếp tục dẫn đầu thế giới tự do trong việc chống lại sự hung hăng của Đảng Cộng sản Trung Quốc,” ông You nói.

Kể từ khi ông Trump nhậm chức, quan hệ Mỹ-Trung đã giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ, với những tranh cãi về thương mại, vấn đề Hong Kong, Đài Loan và nhiều vấn đề khác.

Chính quyền Tổng thống Trump coi việc chống Trung Quốc trở thành nền tảng chính sách quan trọng.  Mỹ đặc biệt chỉ trích hồ sơ nhân quyền của Trung Quốc, từ việc đàn áp người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương đến việc áp đặt luật an ninh quốc gia mới lên Hong Kong.

Hiện Mỹ đang là nhà cung cấp vũ khí chính và là quốc gia ủng hộ mạnh mẽ nhất đối với Đài Loan trên trường quốc tế. Trước đó, Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn đã gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới ông Trump và phu nhân Melania, mong vợ chồng ông sớm khỏe lại.